ClockThứ Năm, 19/05/2016 14:35

Hai sinh viên bỏng nặng cần giúp đỡ

TTH - Trong lúc đang phục vụ bàn tại một quán nhậu, Nguyễn Thị Hồng Thi, sinh viên Khoa Toán, Trường đại học Sư phạm Huế bị bỏng nặng (tỷ lệ bỏng 60%) do toàn bộ nồi lẩu đun bằng cồn nước đổ vào người từ sơ ý của người khác.

Sinh viên Nguyễn Thị Hồng Thi tại Khoa Bỏng, bệnh viện TƯ Huế

Sinh viên Hồng Thi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó quê ở làng Dương Phẩm (Thuỷ Bằng, Hương Thuỷ). Chỉ còn vài ngày nữa là thi tốt nghiệp nhưng do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, Hồng Thi đã quyết định đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhưng sự cố không may xảy ra chỉ một chiều trước kỳ thi tốt nghiệp. Hiện gia đình Thi rất khó khăn vì phải bỏ toàn bộ công việc mưu sinh hằng ngày để lo chạy chữa cho em. Bị bỏng cùng lần với Hồng Thi còn có sinh viên Hoàng Thị Mỹ Diệp, lớp Địa 2 (quê ở Phong Điền) bị bỏng ở phần thân rất nặng.

Gia đình Thi và Diệp rất mong những cá nhân, tổ chức có lòng hảo tâm giúp đỡ để vượt qua hoạn nạn và để hai em có thể tham gia kỳ thi tốt nghiệp lần 2 vào tháng 9 tới. Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp cho em Hồng Thi và Mỹ Diệp đang nằm ở phòng 2 tại Khoa Bỏng, Bệnh viện TƯ Huế hoặc Tô Thị Ngoan - lớp trưởng Toán 4B (0966106649), hoặc thầy Trương Thế Quy, Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường đại học Sư phạm Huế (0989079991), hoặc báo Thừa Thiên Huế số 61 Trần Thúc Nhẫn, chúng tôi sẽ chuyển số tiền quý vị giúp đỡ đến gia đình hai em.

Đỗ Ngọc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
“Ngôi nhà 5.000 đồng”

Bằng việc huy động đóng góp của mỗi sinh viên chỉ 5.000 đồng và từ đó, “Ngôi nhà 5.000 đồng” đầu tiên đã được hình thành, giúp sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vững niềm tin với giấc mơ đại học của mình.

“Ngôi nhà 5 000 đồng”
Return to top