Thế giới Thế giới
Hàn Quốc ban hành cảnh báo cao nhất về dịch cúm gia cầm
TTH.VN - Ngày hôm qua (15/12), Hàn Quốc đã tăng cường thang cảnh báo chống dịch cúm gia cầm (AI) lên mức cao nhất, trong bối cảnh bệnh dịch này đang lan truyền nhanh chóng trên cả nước, Yonhap đưa tin.
Các nhân viên y tế tiêu huỷ gà mắc dịch cúm gia cầm. Ảnh: Yonhap
Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho biết, cơ quan chính phủ quyết định tăng mức độ từ "cảnh báo" lên mức "nghiêm trọng" đối với dịch cúm gia cầm - là mức cảnh giác cao nhất trong hệ thống kiểm soát dịch bệnh của nước này.
Theo đó, các cơ quan y tế có quyền đóng cửa bất kỳ trang trại gà hoặc gia súc nào nếu cần thiết, Bộ Nông nghiệp bổ sung.
Động thái này được đưa ra khi hơn 10 triệu gà vịt nước này đã bị tiêu hủy từ lúc phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm cúm gia cầm vào ngày 16/11 vừa qua tại một trại gà ở Haenam, các Seoul 423 km về phía nam.
Loại siêu virus nhiễm trùng được tìm thấy trong đợt bùng phát này là chủng độc lực cao H5N6 của bệnh cúm gia cầm, một loại virus mới được phát hiện lần đầu tiên trong cả nước, với tốc độ lây lan nhanh chưa từng thấy.
Các cơ quan kiểm dịch cho biết loài chim di cư là nguồn mang virus H5N6 rất dễ lây lan tại các ổ dịch ở đây, trong khi không có báo cáo nào về dịch bệnh này thông qua sự dịch chuyển của người hoặc vật nuôi.
Đợt bùng phát mới nhất diễn ra gần 7 tháng sau khi đợt nhiễm bệnh cuối cùng được ghi nhận ở ngoại ô phía tây Seoul hôm 5/4/2016. Nước này đã phải vật lộn với dịch cúm gia cầm trong suốt gần 2 năm kể từ tháng 1/2014 cho đến tháng 11/2015.
Bảo Nghi (Lược dịch từ Yonhap & Foxnews)
- Nhật Bản chọn sức khỏe toàn cầu là vấn đề ưu tiên tại thượng đỉnh G7 (09/02)
- Tiền gửi tiết kiệm của dân Trung Quốc bằng GDP 8 nước ASEAN (09/02)
- Ấn Độ cân nhắc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu lúa mỳ (09/02)
- WHO: Cần chuẩn bị, dù nguy cơ đối với con người từ cúm H5N1 vẫn còn thấp (09/02)
- Thương mại hàng hóa Mỹ-Trung đạt mức cao kỷ lục trong năm 2022 (08/02)
- Dự báo sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ năm 2023 cao kỷ lục (08/02)
- Hàn Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy hợp tác giữa hai miền Triều Tiên (08/02)
- Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ động đất chết người (08/02)
-
Nhật Bản chọn sức khỏe toàn cầu là vấn đề ưu tiên tại thượng đỉnh G7
- Tiền gửi tiết kiệm của dân Trung Quốc bằng GDP 8 nước ASEAN
- Ấn Độ cân nhắc gia hạn lệnh cấm xuất khẩu lúa mỳ
- WHO: Cần chuẩn bị, dù nguy cơ đối với con người từ cúm H5N1 vẫn còn thấp
- Thương mại hàng hóa Mỹ-Trung đạt mức cao kỷ lục trong năm 2022
- Hàn Quốc công bố kế hoạch thúc đẩy hợp tác giữa hai miền Triều Tiên
- Dự báo sản lượng khí đốt tự nhiên của Mỹ năm 2023 cao kỷ lục
- Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp sau vụ động đất chết người
- Động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Hơn 7.800 người thiệt mạng, Thổ Nhĩ Kỳ ban bố tình trạng khẩn cấp
- IATA: Năm 2022, lưu lượng hàng không toàn cầu đã phục hồi hơn 2/3
-
UNICEF: 8 xu hướng sẽ tác động đến trẻ em trong năm 2023
- Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam
- Nhật Bản nới lỏng quy định phòng dịch COVID-19 tại các sự kiện đông người
- Vụ lật tàu đánh cá tại Hàn Quốc: Có 2 công dân Việt Nam mất tích
- Các địa phương Việt Nam tăng hợp tác với thành phố Saintes của Pháp
- ASEAN và Ấn Độ thông qua kế hoạch công tác du lịch 2023-2027
- Việc tái thiết ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà (Paris) sẽ hoàn thành vào cuối năm
- WHO cảnh báo nạn nhân động đất có thể lên 20.000 người, các nước đua cứu trợ
- Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Sẽ không có nguy cơ suy thoái kinh tế
- EU có thể tài trợ 50% cho đường ống dẫn khí giữa Tây Ban Nha và Pháp