ClockThứ Ba, 11/06/2019 05:45
KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA ÁI QUỐC (11/6/1948 – 11/6/2019)

Hành động mạnh mẽ để “Ngày Chủ nhật xanh” lan tỏa

TTH - Được phát động từ đầu năm 2019, phong trào Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng” đem lại hiệu quả thiết thực. Từ đó, ý thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người dân được nâng lên qua những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực.

Dọn dẹp không gianThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen Thừa Thiên Huế về phong trào Ngày Chủ nhật xanh

Lực lượng quân đội tích cực tham gia Ngày Chủ nhật xanh

Phong trào này đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thư khen đến Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh đầu tháng 6/2019.

Hành động cụ thể, thiết thực

Phường An Đông (TP. Huế) là đơn vị tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh (CNX) bằng những công trình phần việc cụ thể, tạo sức lan tỏa, làm chuyển biến nhận thức và hành động trong cộng đồng. Với những mô hình hay, cách làm sáng tạo như: thiết kế hơn 8.300 móc khóa, 10.000 tờ rơi tuyên truyền về Ngày CNX; xây dựng công trình đường hoa thanh niên hơn 1km dọc đường sông Như Ý; hội thi vẽ tranh thiếu nhi “Môi trường trong ánh mắt tuổi thơ”; duy trì ra quân đều đặn hàng tuần Chương trình sáng chủ nhật “60 phút sạch nhà, đẹp ngõ” với sự tham gia của hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Ông Tạ Dương Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường An Đông chia sẻ: "Ngoài việc tích cực tham mưu, chỉ đạo việc triển khai thực hiện phong trào đến toàn thể Nhân dân trên địa bàn phường, chúng tôi còn vận động nguồn lực từ các mạnh thường quân để đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền" .

Tương tự, xã Hương Thọ (TX. Hương Trà) là đơn vị đi đầu trong tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và sự cần thiết của Ngày CNX với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Thông qua hệ thống loa truyền thanh, website, facebook “Hương Thọ điểm đến”, xã đã vận động các tầng lớp nhân dân đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, xây dựng các mô hình, công trình, phần việc, tiêu biểu như trồng 3.000 cây sao đen, mô hình đường hoa “Hương Thọ - Một tuyến đường 2 di sản”...

Lực lượng đoàn viên thanh niên các cấp, tiêu biểu là thanh niên khối lực lượng vũ trang công an, biên phòng, quân đội rất tích cực đi đầu trong phong trào Ngày CNX. Cá nhân có các ông Mai Văn Phương, Bí thư Xã đoàn Hương Thọ; Trương Đình Như Ý, Trưởng thôn Thủy Điền (Quảng Thành, Quảng Điền); Phan Thanh Tùng, Chính trị viên Đại đội Huấn luyện, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Trương Đình Ngộ, Chủ nhiệm CLB Cảm ơn dòng Hương... Cùng với đó là những mô hình được đầu tư triển khai thực hiện mang lại dấu ấn và sự lan tỏa rộng khắp. Mô hình “Huế- thành phố 4 mùa hoa” tiếp tục được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện với hàng trăm mô hình bồn hoa, đường hoa trong các cơ quan, đơn vị, góp phần tô thêm vẻ đẹp của bộ mặt đô thị, nông thôn và các cơ quan. Mô hình điểm “Dòng Hương trong xanh” được duy trì đều đặn với các hoạt động thu gom rác thải, vệ sinh môi trường 2 bên bờ sông và trên sông làm cho dòng Hương ngày càng thơ mộng và nên thơ. Mô hình “Tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp - trật tự trị an” đã có hơn 100.000 cây xanh được trồng mới, xây dựng và sửa chữa hàng chục km công trình điện chiếu sáng đường quê... 

Đưa phong trào đi vào thực chất

Từ tháng 5/2019, tỉnh triển khai thí điểm phạt nguội người có hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường như xả rác, phóng uế bừa bãi nơi công cộng, đốt, rải vàng mã trên sông... qua hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh (IOC).

Đánh giá về phong trào này, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, sau hơn 4 tháng thực hiện phong trào Ngày CNX, đến nay, phong trào đã thực sự trở thành hoạt động thường xuyên thu hút cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia. Với hiệu ứng tích cực mang lại, phong trào được đông đảo người dân ủng hộ, chung tay tham gia. Thông qua phong trào, nhiều vấn đề về môi trường đã phần nào được giải quyết; nhiều điểm đen về ô nhiễm môi trường đã giảm bớt. “Ngày CNX không đơn thuần tạo phong trào để các đoàn viên, thanh niên và Nhân dân thu dọn rác thải, vệ sinh môi trường, mà mục tiêu hướng đến là nâng cao hơn ý thức của người dân”- người đứng đầu chính quyền cũng là người khai sinh ra phong trào Ngày CNX của tỉnh khẳng định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn phát sinh nhiều bất cập, tồn tại. Đó là nhận thức của người dân về việc thực hiện phong trào Ngày CNX chưa cao, tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường còn diễn ra ở khá nhiều nơi; công tác lãnh, chỉ đạo của chính quyền cơ sở chưa thật sự quyết liệt; tình trạng phân loại rác tại nguồn vẫn còn gặp nhiều khó khăn...

Bài, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục

Ngày 26/4, Cục Sở hữu Trí tuệ (SHTT), Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Tập đoàn Giáo dục EQuest và Trường đại học Phú Xuân tổ chức lễ chào mừng Ngày SHTT thế giới với chủ đề “SHTT và các mục tiêu phát triển bền vững: Xây dựng tương lai chung bằng đổi mới và sáng tạo”. Tham dự sự kiện có ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục SHTT. Về phía tỉnh có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Sự kiện còn thu hút gần 60 đại biểu quốc tế.

Lan tỏa văn hóa tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ trong giáo dục
Hiệu ứng từ các phong trào.

Trên nền tảng thành công trong thực hiện Ngày Chủ nhật xanh, thời gian qua TX. Hương Thủy tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân mà còn tạo nên không gian sống, làm việc ngày càng xanh - sạch - sáng.

Hiệu ứng từ các phong trào
Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”

Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba trong BĐBP tỉnh năm 2024, ngày 22/4, Đồn Biên phòng Vinh Hiền phối hợp với Trường THCS Vinh Giang (Phú Lộc) tổ chức “Ngày sách và văn hoá đọc Việt Nam”.

Lan tỏa “Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam”
Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh

Góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan, tạo nếp sống văn hóa là thành quả đáng tự hào của cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nam Đông khi triển khai Đề án Ngày Chủ nhật xanh “hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạnh - sáng”.

Tạo nếp sống văn hóa từ Ngày Chủ nhật xanh
Làm việc thiện, lan tỏa yêu thương

Ngạc nhiên khi Nguyễn Thị Nhi, sinh năm 1991, nghĩa là chỉ mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có hơn 10 năm làm từ thiện. Chị đã được Hội LHPN tỉnh tuyên dương là 1 trong 10 phụ nữ tiêu biểu vì cộng đồng năm 2023.

Làm việc thiện, lan tỏa yêu thương
Return to top