ClockThứ Sáu, 10/09/2021 13:11

“Hiến máu cứu người - Đừng ngại COVID-19”

TTH.VN - Theo Bệnh viện Trung ương Huế, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều đơn vị hoãn tổ chức hiến máu dẫn đến thiếu hụt nguồn máu trầm trọng. Tính đến ngày 6/9/2021, lượng máu hiện có ở Trung tâm Huyết học Truyền máu chỉ đủ phục vụ cho cấp cứu trong 5 - 7 ngày tới.

Sinh viên tình nguyện hiến máu mùa dịchGiữa đại dịch, thế giới đối mặt nguy cơ thiếu người hiến máu nghiêm trọng

Đoàn viên công đoàn tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh CTV

Hưởng ứng phong trào “Hiến máu an toàn – Đừng ngại Covid”, từ đầu năm 2021 đến nay, các đoàn viên khối công đoàn viên chức đã hiến hơn 1.000 đơn vị máu. Riêng trong đợt hiến máu tình nguyện do Trung tâm Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Trung ương Huế) phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức ngày 7 và 8/9, có 232 đoàn viên công đoàn tham gia hiến 66 đơn vị 350 ml, số còn lại hiến 250 ml/đơn vị.

Cùng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện với khối cán bộ viên chức của tỉnh trong giai đoạn phòng dịch này, còn có lực lượng công an tỉnh, bộ đội, khối ngân hàng, gia đình phật tử, khối doanh nghiệp, cán bộ y tế, giáo dục, đoàn viên thanh niên, sinh viên đang ở Huế, khối các địa phương. Qua đó, đã đóng góp nguồn máu vô cùng quý giá để phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị bệnh nhân trong thời điểm dịch bệnh căng thẳng.

Để đảm bảo có máu và chế phẩm máu phục vụ bệnh nhân, Bệnh viện Trung ương Huế kêu gọi các cơ quan, ban ngành và toàn thể người dân tham gia “Hiến máu cứu người - Đừng ngại COVID-19”. Trong quá trình tổ chức tiếp nhận máu tình nguyện, Trung tâm Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Trung ương Huế) luôn đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy trình 5K, đám bảo các điều kiện phòng chống dịch.

Đồng Văn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế

Hội thi tuyên truyền lưu động kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024) do Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sau khi đi qua nhiều tỉnh, thành đã đến Huế trình diễn vào tối 21/4 tại Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh tỉnh, 41A Hùng Vương, TP. Huế.

Hội thi tuyên truyền kỷ niệm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn đến Huế
Hy vọng cho đá cầu Huế

Khởi đầu thành công ở giải đấu đầu tiên, đá cầu Thừa Thiên Huế tiếp tục hy vọng sẽ có được những thành tích cao trong năm 2024 này. Đặc biệt hơn khi Thừa Thiên Huế vinh dự được chọn làm đơn vị đăng cai tổ chức Giải vô địch Đá cầu châu Á 2024.

Hy vọng cho đá cầu Huế
Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó
Return to top