ClockChủ Nhật, 22/03/2020 20:21

Hoàn tất khu cách ly tập trung thứ 4 với sức chứa hơn 1.000 người

TTH.VN - Để đáp ứng nhu cầu về chỗ cách ly tập trung cho công dân từ các vùng dịch về, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tiếp tục sử dụng tòa nhà ký túc xá Học viện Ngân hàng (tỉnh lộ 10) để làm địa điểm cách ly tập trung cho hơn 1.000 công dân.

Cách ly đặc biệt 5 công dân từ Australia trở về 

Lắp đặt hệ thống giường tầng tại khu cách ly tập trung thứ 4

Để bảo đảm cơ sở vật chất, kịp thời hoàn thành khu cách ly để tiếp nhận công dân về cách ly, trên 400 cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh và đoàn viên, thanh niên Huyện Đoàn Phú Vang tổng dọn vệ sinh và phun thuốc khử trùng. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ quân trang dùng chung (chăn, màn, chiếu, gối…), dụng cụ cấp dưỡng và các nhu yếu phẩm cần thiết sẵn sàng phục vụ nhu cầu, bảo đảm ăn uống, ngủ nghỉ cho công dân.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh còn cho lắp đặt hệ thống ti vi tại các dãy nhà để phục vụ nhiệm vụ đón tiếp, cách ly, quản lý cho trên 1.000 công dân về cách ly. Các dụng cụ y tế, như khẩu trang y tế, xà phòng rửa tay, nước sát khuẩn, găng tay y tế… 

Cán bộ, chiến sĩ vệ sinh khu vực cách ly

Trước đó, đêm 21/3 và ngày 22/3, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận thêm 121 công dân về cách ly tập trung. Trong đó có 116 công dân được Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tại các cửa khẩu và bàn giao cho Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế, 5 công dân còn lại từ Australia trở về (gồm 3 nữ và 2 nam). Riêng đối với 5 công dân du học trở về từ Australia, Bộ CHQS tỉnh đã cho cách ly đặc biệt. Tất cả các công dân sẽ được tiến hành cách ly theo quy định là 14 ngày và được bảo đảm ăn, uống đẩy đủ, cơ quan ý tế sẽ theo theo dõi, kiểm tra sức khỏe hằng ngày và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Đình Khoa, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID – 19 của Bộ CHQS tỉnh cho biết: Đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh đã tiếp nhận 678 công dân Việt Nam đang định cư ở Lào và các nước về. Hiện nay, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị thêm 2 địa điểm với sức chứa hơn 1 ngàn người (Chung cư Hương Sơ và Ký túc xá Học viện Ngân hàng) để đón công dân Việt Nam từ Lào và các nước.

Hương Trà: Nhập thông tin hơn 1.000 tờ khai y tế 

ĐVTN Hương Trà nhập thông tin khai báo y tế  của người dân lên trang tokhaiyte.vn

Từ 22/3, 40 đoàn viên thanh niên trực thuộc Thị đoàn Hương Trà tham gia nhập thông tin của các đối tượng kê khai y tế tại chốt Kiểm soát y tế số 2 qua địa bàn thị xã.

Chốt kiểm soát y tế số 2 bắt đầu triển khai ở Hương Trà từ 6h sáng 21/3, lực lượng kiểm soát tại chốt gồm 5 cán bộ công an, 2 quân sự, 3 cán bộ y tế và tăng cường thêm 5 sinh viên Đại học Y dược.

Phó Bí thư phụ trách Thị đoàn Hương Trà Phạm Thị Ngọc Huế cho biết, từ 7h sáng 22/3, lực lượng đoàn viên thị xã bắt đầu tiếp nhận các tờ khai y tế tại chốt Kiểm soát y tế số 2 và tập trung về nhập thông tin vào trang khai báo ://tokhaiyte.vn/ (do Bộ Y tế triển khai).

Mỗi ca sẽ có 10 bạn cùng thực hiện nhập thông tin trên máy vi tính. Đến 15h chiều 22/3, đã nhập thông tin trên 1.000 tờ khai y tế (được các đối tượng khai báo y tế trước đó).

Tính đến chiều 22/3, tại chốt Kiểm soát y tế số 2, đã có tổng số 226 ô tô dừng để kiểm tra y tế; 1.578 người (tính từ chiều 21/3) được đo thân nhiệt, khai báo y tế. Qua đó, tất cả đối tượng được kiểm tra đều có sức khoẻ ổn định, không có biểu hiện dịch tễ như ho, sốt.

Tuy nhiên, theo Giám đốc Trung tâm y tế thị xã Hương Trà Lê Đình Thao, quá trình triển khai có một số khó khăn như: một số người quên số BHYT, CMND nên khai báo chưa đầy đủ. Một số cơ quan, xí nghiệp đóng trên địa bàn huyện Phong Điền đi làm hàng ngày phải khai báo thì khá phiền phức. Vì vậy, "kiến nghị chỉ nên kiểm soát những xe ngoại tỉnh vào Huế và xe khách của Huế đi vào từ hướng Bắc", ông Thao cho hay.

Tin, ảnh: Thảo Vy-Liên Minh

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nghĩa tình quân - dân

Lực lượng vũ trang tỉnh triển khai nhiều hoạt động kịp thời, thiết thực giúp dân cả về vật chất và tinh thần, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân về hình ảnh người lính Cụ Hồ, thắt chặt hơn tình đoàn kết quân - dân, giữ vững thế trận lòng dân...

Nghĩa tình quân - dân
Không để bị động trong dịp tết

Các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh chủ động rà soát bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến. Trong đó, trọng tâm là luyện tập thuần thục từng phương án kịp thời cơ động xử lý các tình huống, góp phần bảo đảm an toàn khu vực đóng quân và sự bình yên cho Nhân dân vui xuân đón tết.

Không để bị động trong dịp tết
Tròn cả hai vai

Hơn 3 năm lái xe đưa đón cán bộ, nhân viên Đội quy tập 192 đi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn Lào, dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với bản lĩnh và trách nhiệm trong công việc, Thiếu tá QNCN Bùi Khắc Trường đã di chuyển hàng ngàn km và luôn bảo đảm an toàn.

Tròn cả hai vai
“Thắp sáng ước mơ, trao niềm hy vọng”

Sáng 30/5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ, trao niềm hy vọng”, thăm, tặng quà cho các cháu mồ côi, khuyết tật tại Trung tâm Mái ấm hy vọng Nguyệt Biều nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6.

“Thắp sáng ước mơ, trao niềm hy vọng”
Đón tiếp đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam

Ngày 23/5, Bộ chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã có buổi đón tiếp đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam do Đại tá EUGENE V.J. DUDLEY - Tùy viên Quốc phòng Cộng hòa Nam Phi tại Việt Nam làm trưởng đoàn. Đón đoàn có ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Đón tiếp đoàn Tùy viên quân sự các nước tại Việt Nam
Return to top