ClockThứ Ba, 19/05/2020 14:55

Hoàn trả mặt bằng di dời hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử

TTH.VN - Ngày 19/5, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trực tiếp đến kiểm tra công tác chỉnh trang mặt bằng sau khi di dời hiện vật trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế. Biểu dương các đơn vị đã hoàn thành vượt mốc thời gian đề ra, kịp hoàn thành công trình chào mừng 130 năm Ngày sinh nhật Bác.

Chuyện ít biết về “nơi ở mới” của bảo tàng lịch sửBắt đầu di chuyển xe tăng, máy bay về địa điểm trưng bày mớiBắt đầu tháo máy bay, xe tăng bên trong Bảo tàng Lịch sử, di dời về nơi mớiHoàn thành di dời hiện vật trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế trước 19/5/2020

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ (bìa trái) yêu cầu các đơn vị liên quan sớm chỉnh trang khuôn viên Quốc Tử Giám để nơi đây trở thành nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Sau 19 ngày kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra và chỉ đạo công tác di dời hiện vật trưng bày ngoài trời tại Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế (vào ngày 30/4), các lực lượng quân đội, đơn vị thi công đã tập trung lực lượng, triển khai công việc ngày và đêm để kịp hoàn thành công trình chào mừng 130 năm Ngày sinh nhật Bác.

Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, từ ngày 3-12/5, Bộ Chỉ huy Quân sự đã tập trung lực lượng gồm 60 cán bộ chiến sĩ để tháo dỡ và vận chuyển hiện vật đến vị trí xây dựng bảo tàng mới tại 268 Điện Biên Phủ. Dưới dự chỉ đạo, kiểm tra hàng tuần của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, lực lượng tham gia làm nhiệm vụ đã thực hiện công việc với tinh thần quyết tâm cao, vượt tiến độ đề ra.

Ông Dương Duy Long, giám đốc Công ty TNHH MTV Long Tường - đơn vị thi công các hạng mục hoàn trả mặt bằng cho biết, trong vòng 5 ngày, công ty đã huy động nhiều nhân công, phương tiện triển khai công việc ngày và đêm, đến hôm nay cơ bản đã hoàn thiện việc thao dỡ hàng rào, chỉnh trang khuôn viên để bàn giao cho Trung tâm công viên cây xanh chỉnh trang cảnh quan, làm đẹp khu vực này.

Công nhân Công viên cây xanh đang trồng cỏ tái tạo mặt bằng tại khuôn viên Quốc Tử Giám

Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các đơn vị, lực lượng đã tích cực triển khai các công việc theo ý kiến chỉ đạo, hoàn thành vượt tiến độ đã đặt ra. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, việc đầu tư, nâng cấp Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế về nơi mới nhằm mục tiêu hình thành thiết chế văn hóa phù hợp, thuận lợi cho nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân, tạo thêm sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách. Bên cạnh đó, sau khi di dời, nơi đây sẽ được chỉnh trang để đảm bảo cảnh quan khu vực di tích và đồng bộ với dự án chỉnh trang vỉa hè đường 23 tháng 8.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trung tâm công viên cây xanh sớm hoàn thiện công tác chỉnh trang cảnh quan; Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên Huế thực hiện việc sắp sếp bố trí, trưng bày các hiện vật khi chuyển đến vị trí mới. Đối với với các hiện vật trưng bày còn lại, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cần sớm có kế hoạch, lộ trình di dời cụ thể trong giai đoạn tiếp theo, trả lại hiện trạng cho di tích Quốc Tử Giám. Giao Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế nghiên cứu dựa trên hệ thống tài liệu, cơ sở khoa học, lịch sử để xây dựng di tích Quốc Tử Giám trở thành bảo tàng Giáo dục Khoa cử nhằm bảo tồn và phát huy giá trị giáo dục của địa phương cho các thế hệ.

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền

Chiều 8/4, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị để nghe Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2025 và thông tin về “Định hướng xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Quán triệt Chỉ thị 42 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ chủ chốt huyện Quảng Điền
Bù tiền vé máy bay… “vô duyên”

Đôi co qua lại, mà giờ bay thì đã cận kề, hỏi thì được “khuyên” sang quầy của hãng bay mà trình bày, nếu còn vé thì sẽ được đổi, còn không thì buộc phải hủy- Chúng tôi được cảnh báo! Hai vợ chồng lật đật chạy sang quầy của hãng bay...

Bù tiền vé máy bay… “vô duyên”
Giá vé máy bay tăng, doanh nghiệp lo khó làm tour nội địa

Nhiều doanh nghiệp lữ hành đang lo ngại về thị trường tour nội địa, khi trần giá vé máy bay nội địa điều chỉnh tăng từ ngày 1/3/2024. Nỗi lo lớn nhất là lượng khách nội địa sẽ sụt giảm khi sắp vào mùa du lịch và doanh nghiệp cũng dè dặt hơn trong việc “ôm” vé giá rẻ như mọi năm.

Giá vé máy bay tăng, doanh nghiệp lo khó làm tour nội địa

TIN MỚI

Return to top