ClockThứ Năm, 30/08/2012 13:55

Họp chợ tự phát

TTH - Nhiều vỉa hè, lòng lề đường của Huế đang bị chiếm dụng là một thực trạng nhức nhối. Trong đó, họp chợ tự phát đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến mỹ quan đô thị Huế, vệ sinh môi trường và đặc biệt là an toàn giao thông ở những khu vực có nhiều du khách qua lại...

Thời gian qua, thành phố Huế tập trung chỉ đạo công tác lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông... tại khắp 27 phường. Nhiều chiếc xe của đội trật tự đô thị phường phát huy được hiệu quả phần nào. Song, hiện nay trên địa bàn phường Thuận Thành, Thuận Lộc... nhiều hộ dân ngang nhiên họp chợ tại các vị trí đắc địa như: đường Ông Ích khiêm (bên hông trường TH Trần Quốc Toản), ngã ba Mai Thúc Loan – Đoàn Thị Điểm...

Chợ tự phát ở đường Đoàn Thị Điểm

Điểm lấn chiếm họp chợ thường là một bãi đất trống, vỉa hè... hay điểm dành cho việc quay đầu xe và đậu đỗ xe trong khu vực thành nội. Hầu như sáng nào khi đi ngang qua đây, hình ảnh nhiều người bịt mũi do không chịu nổi mùi tanh tưởi của cá tôm và ách tắc giao thông đã trở nên quen thuộc. Không hiểu, thời gian qua, đội quản lý trật tự đô thị phường Thuận Thành có biết sự việc này hay không? Điều đáng nói, chợ tự phát này lại nằm ngay sát khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích Thành Nội Huế và là một trong những địa chỉ đỏ của hệ thống cảnh quan di tích Đại Nội, vẻ đẹp “hiếm có” của đường rợp bóng cây xanh ở thành phố Huế - Đoàn Thị Điểm, Lê Thánh Tôn, Bùi Thị Xuân, Phan Đình Phùng, Mang Cá (cửa hậu), Nguyễn Công Trứ, Ngự Bình, Tăng Bạt Hổ...

 
Nhìn chung, mặt hàng bày bán ở “chợ tự phát” này khá phong phú với các loại cá tôm, trái cây, rau củ quả... Thoạt nhìn, cảnh người mua và bán diễn ra rất đông vui, nhiều người vẫn nhầm tưởng là một kiểu chợ tạm tiện dụng “hợp pháp”, song thực tế, kiểu chợ này không đáp ứng nhiều tiêu chí tối thiểu, như: đảm bảo vệ sinh, an toàn giao thông, giá cả, chất lượng sản phẩm... và đặc biệt là sự cho phép của cơ quan chức năng? Thế nhưng, sau nhiều ngày hoạt động, kiểu chợ này vẫn đang dần dần chiếm được cảm tình của nhiều người “nhác đi chợ chính” và theo đó, xu hướng hàng hóa đang ngày càng phong phú qua từng ngày. Theo quan sát, ban đầu “chợ tự phát này” (đường Đoàn Thị Điểm) chỉ mới vài mẹt trái cây tươi, hôm 27-8-2012 đã có đầy đủ tôm, cá, mực... Và tất nhiên, khi làm xong nước thải cùng những chất thải đều đổ tại chỗ. Ngoài ra, do đường chật hẹp, số lượng phương tiện đi ngang qua đây vào giờ cao điểm (6h30 – 8h30 sáng) rất đông, cộng thêm các phương tiện của người bán và người mua dừng đậu đỗ thiếu ngăn nắp, lộn xộn... nên đã gây ách tắc giao thông không ít lần. 
 
Trước thực trạng “họp chợ” nhếch nhác trên, đề nghị các cơ quan chức năng sớm chấn chỉnh kịp thời!
 
               Đức Phương
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Trước những chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các đơn vị liên quan đã có nhiều hoạt động phối hợp tăng cường kiểm tra các cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh vàng. Theo đó, chênh lệch giữa giá vàng thế giới và trong nước đã dần thu hẹp.

Tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng
Hoãn đấu thầu vàng: Doanh nghiệp không mặn mà hay đang 'nghe ngóng'?

Do không có đủ số lượng thành viên đăng ký dự thầu và chuyển tiền đặt cọc đúng quy định nên Ngân hàng Nhà nước đã hủy thông báo đấu thầu vàng vào 10h sáng nay (ngày 22/4); đồng thời, công bố sẽ triển khai đấu thầu vàng miếng vào sáng mai, thứ Ba, 23/4.

Hoãn đấu thầu vàng Doanh nghiệp không mặn mà hay đang nghe ngóng
Return to top