ClockThứ Bảy, 06/02/2016 06:51

Iran đạt bước tiến mới trong quan hệ với Nhật Bản & Canada

TTH.VN - Theo tin từ PressTV và Sputniknews sáng nay (6/2), Nhật Bản và Canada có những động thái mới trong nỗ lực tăng cường quan hệ với Iran, sau khi nước này chính thức thoát khỏi các biện pháp trừng phạt liên quan đến vấn đề hạt nhân.

Iran - Pháp ký hàng loạt thỏa thuận thương mạiIran - Italy ký kết các hợp đồng trị giá nhiều tỷ USDIran không theo đuổi các khoản đầu tư “hậu trừng phạt” từ MỹThị trường Iran mở cửa cùng những cơ hội to lớn

Hôm 5/2, Iran và Nhật Bản ký kết thỏa thuận đầu tư trong một nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước. Thỏa thuận được Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Fumio Kishida và Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Ali Tayyebnia ký kết ở Tokyo. Theo thỏa thuận này, tất cả các quyền lợi và tài sản của các nhà đầu tư tiềm năng Nhật Bản tại Iran sẽ được bảo vệ, ông Tayyebnia nói.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida (phải) cùng Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Ali Tayyebnia trong lễ ký kết thỏa thuận đầu tư tại Tokyo ngày 5/2. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Iran khẳng định, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ được bảo hiểm mọi rủi ro phi thương mại theo thỏa thuận này.

Ông Tayyebnia bày tỏ mong muốn sâu sắc của Iran trong việc cải thiện quan hệ với Nhật Bản sau khi Tehran thoát khỏi các biện pháp trừng phạt, đồng thời ghi nhận rằng thỏa thuận vừa được ký kết có thể đóng vai trò hàng đầu trong việc đạt được mục tiêu nói trên.

Về phần mình, Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản cho hay, Tokyo quyết tâm tăng cường hợp tác kinh tế với Tehran bởi tiềm năng tuyệt vời của các dự án hợp tác. Ông Kishida cũng bày tỏ hy vọng rằng, các thỏa thuận đầu tư sẽ giúp hai nước cải thiện mối quan hệ song phương.

Cũng trong ngày 5/2, Canada công bố quyết định gỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đối với Iran, cũng như thực hiện nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao với nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Chính phủ của Thủ tướng Canada Justin Trudeau tuyên bố, họ đã sửa đổi “các lệnh trừng phạt đối với Iran và cho phép nước này tái tham gia vào hoạt động hợp tác kinh tế, bao gồm việc dỡ bỏ lệnh cấm vận rộng rãi về các dịch vụ tài chính, cũng như xuất nhập khẩu”.

Tuyên bố do Bộ trưởng Ngoại giao Canada Stéphane Dion và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Chrystia Freeland đưa ra cho thấy, các công ty của Canada sẽ có những cơ hội tốt hơn để cạnh tranh với các công ty khác trên toàn cầu.

Tuy nhiên, tuyên bố cũng nhấn mạnh rằng, Canada sẽ tiếp tục duy trì những hạn chế chặt chẽ về hoạt động xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và công nghệ sang Iran với lý do an ninh.

Các phương tiện truyền thông Canada dẫn lời Ngoại trưởng Stéphane Dion cho biết, nước này cũng đang xem xét việc khôi phục quan hệ ngoại giao với Iran. Ông Stéphane Dion nói rằng, Ottawa sẽ hành động “một cách nhanh chóng” để bình thường hóa quan hệ và gỡ bỏ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Lê Thảo (lược dịch từ PressTV & Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top