ClockChủ Nhật, 05/08/2018 14:37

Iran đặt điều kiện rút các lực lượng ra khỏi Syria

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi ngày 4/8 cho biết, Iran có thể giảm sự hiện diện quân sự tại Syria, thậm chí rút các lực lượng ra khỏi quốc gia này sau khi tình hình tại Syria được bình ổn và cuộc chiến chống khủng bố mang lại những kết quả đáng kể.

Sự thật về tổ chức khủng bố Hồi giáo IS hồi sinh ở Iraq hiện nayKhủng hoảng nội các Đức đã được tháo gỡNga triển khai xe tải "quái vật" bảo vệ World CupBế mạc Hội nghị cấp cao đầu tiên về chống khủng bố của LHQĐức phá một âm mưu khủng bố lớn bằng chất độc

Binh lính Iran trong một buổi diễu hành. Ảnh: ISNA
Phát biểu khi trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn PANA (Iran), ông Qassemi khẳng định: “Ngay khi chúng tôi nhận thấy Syria gần đạt được sự ổn định và cuộc chiến chống khủng bố sắp đi tới hồi kết và thu được những kết quả đáng kể, chúng tôi có thể giảm bớt sự hiện diện của các cố vấn ở Syria hoặc thậm chí rút khỏi nước này”.

Tuy nhiên ông Qassemi cũng chỉ ra rằng, Iran sẽ duy trì sự hiện diện tại Syria chừng nào chính phủ Syria còn muốn điều đó. Nhà ngoại giao này cũng nhấn mạnh, ngoài việc hỗ trợ chính phủ Syria thì cuộc chiến chống khủng bố cũng là một trong những nhiệm vụ chính của các lực lượng Iran tại Syria.

Trước đó vào tháng 7, Cố vấn cấp cao về các vấn đề quốc tế của Đại giáo chủ Iran, ông Ali Akbar Velayati khẳng định, các lược lượng Iran sẽ hiện diện tại Syria, Iraq, theo yêu cầu của các chính phủ hợp pháp của những nước này và sẽ không rời khỏi đó bất chấp mối đe dọa từ Mỹ. Ông Velayati nhấn mạnh, sự hiện diện của Iran tại Syria được phối hợp với Nga và chính phủ Syria, không liên quan đến Israel. Được biết, Iran cùng với Nga và Thổ Nhĩ Kỳ là các nước bảo trợ cho thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hôm nay 16/1, xét xử sơ thẩm vụ án 'khủng bố' tại tỉnh Đắk Lắk

Ngày 16/1/2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố; Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; Che giấu tội phạm” xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11/6/2023.

Hôm nay 16 1, xét xử sơ thẩm vụ án khủng bố tại tỉnh Đắk Lắk
Gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 10/1, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024. UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình chủ trì hội nghị.

Gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
Return to top