ClockThứ Hai, 27/02/2017 09:08

Italy: Đảng Dân chủ cầm quyền chìm sâu trong khủng hoảng

Đảng Dân chủ (PD) cầm quyền ở Italy đang chìm sâu trong khủng hoảng do mâu thuẫn nội bộ. Mâu thuẫn với cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã khiến một số thành viên cánh tả của PD ly khai khỏi đảng này để thành lập một chính đảng mới, với tên gọi là đảng Dân chủ và Tiến bộ (DP).
Cựu Thủ tướng Italy Matteo Renzi. (Nguồn: Reuters)

Trong bản tuyên ngôn sáng lập được công bố ngày 25/2, đảng DP tuyên bố: “Chúng tôi muốn xây dựng một phong trào cởi mở… mà cũng có thể là khởi đầu cho sự hồi sinh của phe trung tả.”​

Đảng DP được đứng đầu bởi cựu lãnh đạo phe Dân chủ trong Quốc hội Roberto Speranza và Chủ tịch vùng Tuscany Enrico Rossi.

Cựu Chủ tịch PD Luigi Bersani và cựu Thủ tướng Massimo D’Alema cũng là những nhân vật ủng hộ mạnh mẽ đảng mới thành lập này.

Giới phân tích cho rằng đảng DP mới thành lập có thể làm hỏng các cơ hội của đảng PD cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử kế tiếp, dự kiến diễn ra vào tháng 2/2018.

Hiện cũng có tin cho rằng cựu Thủ tướng Renzi muốn thúc đẩy tổ chức bầu cử sớm vào tháng 6 hoặc tháng 9 năm 2017.

Trong một diễn biến khác trên chính trường Italy, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pier Carlo Padoan đã bác bỏ thông tin đăng trên nhật báo La Stampa ngày 26/2, trong đó nói rằng ông dọa sẽ từ chức nếu các cải cách kinh tế cũng như kế hoạch tư nhân hóa ở nước này không được thực hiện.

Trong một tuyên bố, Bộ Kinh tế và Tài chính Italy khẳng định những đồn đoán về khả năng ông từ chức mà bài báo đăng tải là “hoàn toàn không có cơ sở.”

Ông Padoan cũng đã gọi những đồn đoán này là "ngớ ngẩn," đồng thời khẳng định quyết tâm trong vài tháng tới sẽ thúc đẩy các nỗ lực cải cách và tiến tới tái cân bằng ngân sách.

Kể từ khi cựu Thủ tướng Matteo Renzi từ chức hồi tháng 12/2016 sau khi thất bại trong cuộc trưng cầu ý dân về cải cách hiến pháp, đảng PD cầm quyền đã trải qua những mâu thuẫn gay gắt trong nội bộ, đồng thời triển vọng thực hiện các cải cách kinh tế ở Italy cũng trở nên mờ nhạt./.

Theo Vietnam+
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cuộc khủng hoảng rác thải điện tử toàn cầu đang gia tăng

Theo một báo cáo vừa được các cơ quan của Liên Hiệp Quốc (LHQ) công bố, rác thải điện tử trên thế giới đang tăng nhanh gấp 5 lần so với tốc độ tái chế rác thải điện tử được ghi nhận, làm trầm trọng thêm các mối nguy hiểm về môi trường và sức khỏe trên toàn thế giới.

Cuộc khủng hoảng rác thải điện tử toàn cầu đang gia tăng
Cuộc khủng hoảng Biển Đỏ: Các nhà bán lẻ yêu cầu EU hành động nhiều hơn

Tổ chức thương mại đại diện cho các doanh nghiệp bán sỉ và bán lẻ trên toàn Liên minh châu Âu (EuroCommerce) vừa lên tiếng kêu gọi các tổ chức và quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu (EU) giải quyết cuộc khủng hoảng Biển Đỏ đã làm gián đoạn hoạt động thương mại. Đồng thời, trong một lá thư gửi đến Bộ trưởng Ngoại giao Bỉ, EuroCommerce cho biết, cuộc khủng hoảng này đã gây ra “những tác động to lớn” đến các doanh nghiệp.

Cuộc khủng hoảng Biển Đỏ Các nhà bán lẻ yêu cầu EU hành động nhiều hơn
Italy: Venice thử nghiệm thu phí tham quan, giới hạn lượng khách tối đa mỗi ngày

Theo thông tin mới trên trang CNA, Venice sẽ bắt đầu thử nghiệm thu phí vào cửa hàng ngày và giới hạn du khách tiếp cận các kênh đào nổi tiếng. Quy định mới sẽ bắt đầu vào tháng 4/2024, điều mà thị trưởng thành phố nổi tiếng của Italy ca ngợi là kế hoạch đầu tiên được triển khai trên toàn thế giới.

Italy Venice thử nghiệm thu phí tham quan, giới hạn lượng khách tối đa mỗi ngày
Return to top