ClockThứ Hai, 27/04/2020 19:56

Khu di tích, danh lam thắng cảnh, địa điểm tham quan, bảo tàng được hoạt động trở lại

TTH.VN - Chiều 27/4, UBND tỉnh đã ban hành công văn quy định cụ thể các lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động và các lĩnh vực được phép hoạt động có kiểm soát; đảm bảo nguyên tắc về giãn cách, đeo khẩu trang, sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc, tập trung đông người; các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Các bộ tiêu chí về điểm tham quan, dịch vụ du lịch, lưu trú an toànTừng địa phương cần đưa ra bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn, phòng chống dịch phù hợpƯu tiên chi trả gói an sinh cho 4 đối tượng khó khăn trước ngày 30/4Đảm bảo tuân thủ phòng, chống dịchẤm lòng mùa dịch COVID-19Sớm tìm câu trả lời khoa học về việc bệnh nhân Covid-19 tái dương tính

Các điểm di tích được mở cửa đón khách trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch

Các lĩnh vực được phép hoạt động có kiểm soát

Các cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ (bán buôn, bán lẻ, xổ số kiến thiết, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn…); khu tập luyện thể thao, các câu lạc bộ thể dục thể hình, khiêu vũ, bi-a; yoga; khu di tích, danh lam thắng cảnh, địa điểm tham quan, du lịch, bảo tàng được hoạt động trở lại nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

Hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh, nội tỉnh, xe/thuyền du lịch, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch điện hoạt động trở lại, nhưng phải thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải.

Nhà máy, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động và phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho công nhân, người lao động.

Vận động, khuyến khích tổ chức ma chay, cưới hỏi, lễ tiệc theo nghi lễ truyền thống tại nhà, không tập trung đông người.

Các lĩnh vực tiếp tục tạm dừng hoạt động

Các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông trên 30 người tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lới chưa cần thiết.

Các cơ sở: khu vui chơi, giải trí, cơ sở làm đẹp, karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, trò chơi điện tử, quán internet.

Các nhà hàng, trung tâm sự kiện tổ chức các sự kiện, tiệc cưới, tiệc mừng trên 30 người.

Các hoạt động tắm biển tại nơi công cộng tạm dừng cho đến hết ngày 3/5/2020.

Vẫn duy trì nguyên tắc “chống dịch như chống giặc”

Cảng hàng không Phú Bài cần đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh khi hoạt động trở lại

Theo đó, nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống dịch.

Duy trì các giải pháp phát hiện, phân loại, cách ly từ xa: tiếp tục triển khai công tác khao báo y tế toàn dân; người dân đến lưu trú tại các địa phương phải khai báo tạm trú đầy đủ và khai báo y tế.

UBND cấp huyện phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin với cơ quan công an và y tế để nắm thông tin về những cân dân từ ngoại tỉnh và đã vào địa phương; trên cơ sở đó khẩn trương tổ chức truy vết, áp dụng các biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp có nguy cơ, tiếp xúc với người bệnh, người qua lại vùng nguy cơ cao.

Cảng vụ Hàng không miền Trung tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế, Công ty CP Cảng Chân Mây, Sở Y tế và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp kiểm dịch y tế, phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại sân bay quốc tế Phú Bài và Cảng Chân Mây.

Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc nước sát khuẩn; tăng cường tần suất phun thuốc diệt khuẩn; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc; không tập trung đông người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã và TP. Huế: Chỉ đạo các trường học chuẩn bị, thực hiện đầy đủ các phương án, giải pháp phòng chống dịch bệnh để cho học sinh đi học trở lại theo kế hoạch của UBND tỉnh; thực hiện giảm, giãn số học sinh trong phòng học, bố trí lệch giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể bảo đảm không tập trung đông người; thực hiện khử trùng, vệ sinh lớp học; có giải pháp đảm bảo công tác y tế học đường; kết hợp học trực tuyến, thực hiện các biện pháp phòng bệnh cho học sinh...

Tin, ảnh: Thái Bình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trùng tu di tích đình làng

Là địa phương có khá nhiều đình làng và di tích văn hóa lịch sử, thời gian qua TP. Huế ưu tiên nguồn lực bố trí vốn đầu tư nâng cấp, trùng tu các công trình đình làng nhằm góp phần bảo tồn và phục hồi, hướng đến tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch tại các di tích.

Trùng tu di tích đình làng
Đến bảo tàng để thêm yêu văn hóa truyền thống

Bảo tàng Mỹ thuật Huế không chỉ là không gian trưng bày các triển lãm thu hút công chúng tham quan, mà những năm qua, nơi này đã trở thành điểm đến như một trường học trải nghiệm cho các em học sinh. Không chỉ hiểu thêm về nghệ thuật như hội họa, sắp đặt…, các em còn được nhập vai để cho ra tác phẩm theo cách của riêng mình.

Đến bảo tàng để thêm yêu văn hóa truyền thống
Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử

Thực hiện Nghị quyết số 29 – NQ/TW “Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, phát triển phẩm chất, năng lực của người học, Trường THPT Hai Bà Trưng đã xây dựng mô hình “Trường học gắn với cuộc sống”, với việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan trải nghiệm và dạy học nội khóa tại thực địa.

Dạy học nội khóa tại di tích lịch sử

TIN MỚI

Return to top