ClockThứ Sáu, 22/09/2017 05:16

Khôi phục, phát triển làng nghề

TTH - Ngoài 4 làng nghề (LN) được tỉnh công nhận LN truyền thống, Quảng Điền tập trung phát triển mạnh các nghề thủ công truyền thống theo 11 nhóm sản phẩm chủ yếu như: đồ gỗ cao cấp và đồ gỗ mỹ nghệ; đan lát; dệt, thêu; chế biến lương thực và thực phẩm…

Chuyển đổi

Ông Võ Văn Dinh, Chủ nhiệm HTX Mây tre đan Bao La (Quảng Phú) thông tin, sau khi huyện có chủ trương khôi phục và phát triển nghề, LN, các HTX mây tre đan dần hình thành và được tiếp thêm nguồn lực.

Đan lát tăng thu nhập cho người dân Quảng Lợi lúc nông nhàn

Với hỗ trợ ban đầu tập trung vào cải tiến mẫu mã, các nghệ nhân, thành viên HTX mây tre đan Bao La bắt đầu tìm tòi thiết kế các mẫu mới. Từ vài chục mẫu rổ, rá… ban đầu, hiện HTX đã phát triển lên hơn 500 mẫu mới, giải quyết việc làm cho gần 150 lao động với mức thu nhập 2,5-3 triệu đồng/tháng; đơn đặt hàng quanh năm, không lo thiếu thị trường với doanh thu trên 2 tỷ đồng/năm.

HTX mây tre đan Thủy Lập chọn con đường nhận hàng gia công thay vì sản xuất thủ công mỹ nghệ. Sản phẩm của LN đứng chân ở nhiều công trình lớn như: khu nghỉ dưỡng Laguna, các khu nghỉ dưỡng lớn ở Lăng Cô, Đà Nẵng… Mới đây, HTX mạnh dạn giải thể, tiến tới thành lập doanh nghiệp nhằm huy động vốn đầu tư, đưa sản phẩm ra thị trường.

Ông Trần Lợi, chủ cơ sở mây tre đan Thủy Lập cho biết: Muốn sản xuất sản phẩm với số lượng lớn cần đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, ứng dụng khoa học vào sản xuất. Tuy nhiên trong môi trường sản xuất tập thể, việc đầu tư dây chuyền rất khó khăn do không thể thống nhất ý kiến giữa các thành viên HTX. Hiện, chúng tôi đang tập trung đầu tư mua sắm thêm thiết bị, số lượng đơn hàng cũng tăng hơn trước khá nhiều.

Các  LN mắm, nước mắm cũng đang dần vực dậy với LN chế biến nước mắm Tân Thành (Quảng Công) được tỉnh công nhận LN truyền thống. Mắm, nước mắm bà Giang, bà Duệ không chỉ “phủ” khắp thị trường trong và ngoài tỉnh, một số còn được xuất khẩu ra nước ngoài theo đường tiểu ngạch. Riêng LN nước mắm Tân Mỹ (Quảng Ngạn) dù chưa được công nhận nhưng cũng đã tiến hành đăng ký nhãn hiệu và mẫu mã, sản phẩm có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành trong cả nước.

Gắn với du lịch

Ngoài hỗ trợ phát triển thương hiệu, máy móc, cải tiến mẫu mã, việc chỉnh trang, phát triển hạ tầng cũng tạo điều kiện thuận lợi cho LN phát triển và giao lưu với bên ngoài thông qua các hoạt động dịch vụ du lịch gắn với LN.

Hiện, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp chiếm 23,5% tổng giá trị sản xuất toàn huyện; tỷ lệ lao động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp chiếm 18,0% lao động xã hội. Tuy nhiên phải thừa nhận, các LN vẫn phát triển theo hình thức tự phát, thiếu liên kết  giữa các thành viên và liên kết thị trường vẫn ở phạm vi hẹp.

Chủ tịch UBND xã Quảng Thái-ông Hoàng Tuấn Nam trăn trở: LN rượu Lai Hà từng nổi tiếng nhưng nay chỉ còn vài hộ duy trì. Sản phẩm cũng chỉ cung cấp cho người dân trong thôn, xóm, chưa bứt phá ra thị trường. Xã cũng vận động các hộ liên kết, thành lập tổ hợp tác nấu rượu, tiến tới đăng ký nhãn hiệu, đóng gói hàng hóa và thực hiện các giấy tờ chứng nhận liên quan; song đầu ra không có nên cũng đành “gác” lại.

Quảng Điền triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển thị trường chiều sâu, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo về phát triển thị trường, các hội chợ giới thiệu sản phẩm tiểu công nghiệp và LN, làm cầu mối mở rộng thị trường.

Huyện cũng tập trung xây dựng chính sách hỗ trợ LN phát triển thương hiệu, mẫu mã; quan tâm cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, nhất là trong lĩnh vực du lịch, khuyến khích các công ty lữ hành xây dựng tour tuyến khám phá LN.

Theo ông Phan Gia Phú, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Quảng Điền, hiện huyện đang xúc tiến xây dựng khu trưng bày sản phẩm LN mây tre đan Bao La, xây dựng các gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm LN ở bến đò Cồn Tộc, Trung tâm thương mại huyện…Tập trung hỗ trợ các xã, thị trấn xây dựng các sản phẩm LN đặc trưng, thiết kế mẫu mã, tiến tới đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Giai đoạn 2006-2016, vốn khuyến công tỉnh hỗ trợ 27 cơ sở LN đầu tư mua sắm máy móc, cải tiến mẫu mã sản phẩm… với kinh phí 4,2 tỷ đồng; khuyến công huyện hỗ trợ gần 900 triệu cho 54 cơ sở. Ngoài nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước, Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu VIE/033 cũng hỗ trợ trên 350 triệu đồng cho 2 HTX mây tre đan tập huấn thiết kế mẫu mã sản phẩm.

Bài, ảnh: Hoàng Loan

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tạo bứt phá cho vùng dược liệu có giá trị kinh tế cao

Đó là mục tiêu đặt ra tại hội nghị sơ kết 3 năm triển khai đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTSVMN), giai đoạn I (2021-2025). Hội nghị do Bộ Y tế tổ chức trong hai ngày 14 và 15/5 tại Huế, được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành.

Tạo bứt phá cho vùng dược liệu có giá trị kinh tế cao
Nguồn nhân lực chất lượng cao: Gỡ điểm nghẽn để phát triển

Phát triển nguồn nhân lực (NNL) chất lượng cao gắn với xây dựng các kỹ năng nghề thuộc các lĩnh vực kinh tế trọng điểm là hướng đi cần thiết của Thừa Thiên Huế trong việc thực hiện hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch trên hành trình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Nguồn nhân lực chất lượng cao Gỡ điểm nghẽn để phát triển
Phát triển kinh tế nhờ hướng đi phù hợp

Chọn hướng đi phù hợp, làm giàu trên chính quê hương của mình, đó là cách những hội viên phụ nữ xã Quảng Phú (Quảng Điền) kiên trì, khẳng định bản thân mình trên con đường khởi nghiệp, phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế nhờ hướng đi phù hợp
Mở rộng cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế

Việc áp dụng các chính sách trong quá trình thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội đã giúp tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả; tuy nhiên, thực tiễn áp dụng cũng đang gặp nhiều khó khăn, cần giải pháp tháo gỡ.

Mở rộng cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế

TIN MỚI

Return to top