ClockChủ Nhật, 28/07/2019 11:25

Lặng mình trước thác nước đẹp nổi tiếng Lào

TTH.VN - Được ví như một trong những hồ bơi thiên nhiên đẹp nhất thế giới, thác Kuang Si ở Lào là điểm đến khó có thể bỏ qua đối với du khách khi đến với xứ sở Triệu Voi. Kuang Si đập thu hút ngay ánh nhìn của những ai từng đặt chân đến bởi vẻ đẹp kiêu kỳ, dòng nước xanh ngọc bích.

Từ hồ Thác Bà nhớ phá Tam Giang“Nắn” đá, “tạo” dòngĂn dưa lưới ở Nhật, nghĩ về thanh trà HuếBangkok - hấp dẫn du khách với ẩm thực đường phốĐẩy mạnh ngành công nghiệp du lịch trong ASEAN

Thác Kuang Si - một trong những thác nước tự nhiên đẹp nhất Lào và là điểm đến nổi tiếng của du khách quốc tế

Rời Luang Prabang, với tấm bản đồ trong tay, đoàn xe máy đi bụi của nhóm người Việt chúng tôi hướng về phía Nam, chạy dọc theo bờ sông Mekong, nơi cách đó 30km là điểm đến thiên nhiên nổi tiếng: thác Kuang Si. Thác nằm trong khu bảo tồn động thực vật của Lào, bao bọc xung quanh là núi rừng rậm rạp và chảy thành nhiều dòng, nhiều tầng thác lớn nhỏ. Dòng thác tạo ra nhiều hồ bơi tự nhiên nhỏ trước khi đổ vào một hồ nước chính, nơi du khách có thể đu dây, bơi lội, chơi đùa.

Để đến được đây, chúng tôi băng qua khu rừng nguyên sinh rộng lớn với những đoạn đèo dốc ngoằn ngoèo chẳng khác gì Tây Bắc của Việt Nam. Do không quen đường nên phải di chuyển chậm, mất hơn 45 phút chúng tôi mới đến bãi đỗ xe của danh thắng này. Tầm 9h sáng mùa hè nắng gắt, bãi xe đã đông nghịt bởi dòng người đổ xô về đây với đủ loại phương tiện, từ xe máy, xe ô tô, tuk tuk, và thậm chí có cả người phượt bằng… xe đạp.

Sau một hồi nghỉ ngơi, chúng tôi quyết định nhập đoàn với một nhóm bạn trẻ đến từ Malaysia cho thêm phần đông vui. Thật ra nói nhập đoàn, nhưng chỉ trò chuyện một vài lời, và để hành trình trèo lên thác cảm thấy vui vẻ hơn, chứ không có gì. Để vào cổng, mỗi người phải trả 20.000 kip tiền vé (khoảng 55.000 đồng).

Đường lên thác Kuang Si rậm rạp cây xanh, giống như đường lên đỉnh Bạch Mã ở Huế

Đường đi bộ lên thác Kuang Si dài khoảng 1km, nhưng phủ bóng cây xanh rất ấn tượng. Một hướng đi khác, thay vì đi lên đỉnh rồi đi xuống từng bậc thác, bạn có thể chọn đi tắt qua khu bảo tồn Gấu, rồi đi ngược lên. 

Chúng tôi như quên hết những mệt mỏi khi đặt chân tới chân thác. Tiếng nước réo rắt trong cái ánh nắng nhẹ đã làm cho không gian Kuang Si trở nên huyền diệu, đẹp đến nao lòng.

Điều ấn tượng nhất của Kuang Si chính là những tầng thác xếp chồng như bậc thang, nước đổ ầm ào từ trên núi cao rồi xuôi xuống phía những tầng thấp nhưng rộng hơn và tạo thành các hồ nước lớn. Càng đi bộ dọc theo thác, du khách sẽ càng ngạc nhiên và trầm trồ hơn.

Nước thác Kuang Si có màu xanh ngọc bích nhạt, cuốn hút mọi ánh nhìn của du khách. Đứng ở trên cây cầu gỗ bắc qua thác, du khách còn có thể tận mắt thấy rất nhiều cá bơi lội bên dưới. Khi đưa vào khai thác như một điểm tham quan, quanh thác Kuang Si được bố trí rất nhiều cây cầu gỗ, bàn ghế để khách nghỉ ngơi, nhà hàng, nhà vệ sinh, phòng thay đồ cho khách tắm thác...

Sau đây là một số hình ảnh thác nước Kuang Si được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Sau một hành trình dài qua nhiều đoạn đường đèo dốc, chúng tôi bắt gặp rất nhiều du khách quốc tế có chung đam mê tìm hiểu thác Kuang Si vừa đến điểm dừng bên ngoài bãi đỗ xe

Lối vào thác Kuang Si. Để vào cổng, mỗi người phải trả 20.000 kip tiền vé (khoảng 55.000 đồng)

Thác nằm trong khu bảo tồn động thực vật của Lào, bao bọc xung quanh là núi rừng rậm rạp 

Rất nhiều du khách thư giãn ở một bể bơi tự nhiên nằm trong hệ thống thác Kuang Si

Điểm ấn tượng đặc biệt của thác Kuang Si chính là nguồn nước rất sạch, màu nước xanh ngọc bích mà thiên nhiên ưu ái ban tặng

Tầng thác xếp chồng như bậc thang, nước đổ ầm ào từ trên núi cao rồi xuôi xuống phía những tầng thấp nhưng rộng hơn và tạo thành các hồ nước lớn

Thời điểm mùa hè thích hợp nhất để đến đây tắm mát. Gần như du khách quốc tế khi đến vùng Thượng Lào tham quan đều không bỏ qua điểm đến ấn tượng này

Dòng nước của thác Kuang Si chạy qua rất nhiều bể bơi tự nhiên, vì thế mà đơn vị quản lý thác đã cho lắp rất nhiều cầu gỗ để tiện cho du khách di chuyển, tham quan

Để đến được thác, di khách băng qua một cánh rừng cổ thụ với bóng cây xanh mát mẻ

Trên đường vào hoặc ra của thác, du khách có thể tham quan khu bảo tồn Gấu với rất nhiều chú gấu đang được nuôi dưỡng ở đây

Phan Thành (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay 2024 của nước CHDCND Lào, ngày 12/4, Đoàn công tác Ban chỉ đạo công tác biên giới tỉnh do ông Nguyễn Văn Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang và Nhân dân khu vực biên giới tiếp giáp với tỉnh Thừa Thiên Huế thuộc 2 tỉnh Sê Kông và Salavan (Lào).

Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bunpimay
Thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Lào

Ngày 4/4, tại tỉnh Savannakhet – nước CHDCND Lào đã diễn ra Hội nghị xúc tiến thương mại và đầu tư Lào – Việt Nam. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Quý Phương dự và phát biểu tham luận tại hội nghị.

Thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp Lào
Việt Nam, Lào và Campuchia tìm cách thúc đẩy du lịch “Một hành trình, ba điểm đến”

Với kỳ vọng mang đến cho du khách một trải nghiệm du lịch liền mạch và độc đáo, sáng kiến “Một hành trình, ba điểm đến” đã được lãnh đạo ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia đưa ra thảo luận bên lề các Hội nghị thượng đỉnh ASEAN năm ngoái. Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng tuyên bố nước này sẽ tổ chức một hội nghị các bộ trưởng du lịch của ba nước để phát triển các nỗ lực chung.

Việt Nam, Lào và Campuchia tìm cách thúc đẩy du lịch “Một hành trình, ba điểm đến”
Return to top