ClockThứ Sáu, 05/10/2018 15:23

Lãnh đạo Nga và Ấn Độ bắt đầu tiến hành hội đàm song phương

Ngày 5/10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiến hành cuộc gặp trực tiếp riêng, trước khi dẫn đầu các phái đoàn mỗi nước tham gia hội nghị thượng đỉnh song phương thường niên lần thứ 19.

Hợp tác Nga-Ấn đóng vai trò quan trọng đối với trật tự toàn cầuNga hỗ trợ các nước ASEAN trong việc rà phá bom mìn nhân đạoKhai mạc tuần lễ năng lượng Nga

Tổng thống Nga Putin và Thủ tướng Ấn Độ Modi. Nguồn: AP

Ông Modi đã tiếp đón Tổng thống Putin tại Nhà khách Chính phủ (Hyderabad House) ở New Delhi.

Dự kiến hai bên sẽ ký kết khoảng 20 thỏa thuận sau hội nghị thượng đỉnh, trong đó có hợp đồng Ấn Độ mua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga trị giá hơn 5 tỷ USD. 

Tổng thống Nga đến Ấn Độ vào tối 4/10 và đã dùng bữa tối với Thủ tướng Modi ở dinh thự của ông. Tại đó, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các vấn đề mang tính chiến lược liên quan đến quan hệ song phương./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông

Mới đây, các sở cảnh sát ở nhiều bang của Ấn Độ đã giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa nhiệt độ cho cảnh sát giao thông, qua đó hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ trên đường có thể thoải mái hơn trong bối cảnh nắng nóng đang hoành hành trên khắp đất nước.

Ấn Độ giới thiệu mũ bảo hiểm có điều hòa cho cảnh sát giao thông
ADB: Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài

Trong Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2024 vừa được công bố hôm nay (10/4), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã giữ nguyên dự báo tăng trưởng năm 2024 đối với Việt Nam được đưa ra trước đó, bất chấp những bất ổn kéo dài từ môi trường bên ngoài. Cụ thể, ADB kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng lần lượt ở mức 6% và 6,2% vào năm 2024 và 2025.

ADB Kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng vững chắc giữa nhiều bất ổn bên ngoài
Return to top