ClockThứ Sáu, 03/05/2019 14:14

Lễ viếng Đại tướng Lê Đức Anh tại Indonesia và Australia

Sáng 3/5, các Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia và Australia đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang Nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Lãnh đạo các nước chia buồn về nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh từ trầnTrang trọng tổ chức lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. (Ảnh: Hà Ngọc/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, sáng 3/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong bầu không khí trang nghiêm, xúc động, toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia cùng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Jakarta do Đại sứ Phạm Vinh Quang dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm và thắp hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh. Phái đoàn thường trực Việt Nam tại ASEAN do Đại sứ Trần Đức Bình dẫn đầu viếng và tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Trong sổ tang, Đại sứ Phạm Vinh Quang và Đại sứ Trần Đức Bình bày tỏ vô cùng thương tiếc nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, người lãnh đạo mẫu mực, tâm huyết, có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; biết ơn đối với những đóng góp của đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh đối với sự nghiệp bảo vệ, thống nhất, xây dựng đất nước và mở rộng các mối quan hệ quốc tế của Việt Nam, đề cao hình ảnh và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, tăng cường tình hữu nghị giữa các dân tộc, đóng góp cho hòa bình và phát triển trên thế giới.

Đại sứ Phạm Vinh Quang viếng và ghi sổ tang. (Ảnh: Hà Ngọc/TTXVN)

Đến viếng và tưởng niệm nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh còn có đoàn đại biểu của Tổng cục Du lịch, Hội Lữ hành Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Hà Nội… đang công tác tại Indonesia.

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh tại Jakarta sẽ kéo dài đến 17 giờ ngày 4/5. Ban Thư ký ASEAN cũng tổ chức treo cờ rủ tại trụ sở ở Jakarta trong hai ngày (3-4/5). Tổng Thư ký ASEAN có kế hoạch đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh vào sáng 4/5.

Tại Australia, vào 10 giờ sáng 3/5 theo giờ địa phương, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Bắt đầu lễ viếng, Đại sứ Ngô Hướng Nam cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và thân nhân, cùng các cán bộ thuộc các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán đã dành một phút mặc niệm nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh.

Thay mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán, Đại sứ Ngô Hướng Nam ghi sổ tang: “Đại tướng mất đi để lại bao niềm thương tiếc trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Australia xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đại tướng và nguyện nỗ lực học tập tinh thần làm việc, cống hiến của Đại tướng, góp phần phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.”

Đại diện các đoàn ngoại giao, bà con Việt kiều, đại diện cộng đồng du học sinh Việt Nam tại Canberra cũng đã vào viếng và ghi sổ tang.

Có mặt tại lễ viếng từ rất sớm, Đại sứ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Australia Sisavath Inphachanh cùng đoàn cán bộ bày tỏ niềm thương tiếc Đại tướng Lê Đức Anh.

Ông Inphachanh viết: “Thay mặt Đại sứ quán Lào tại Canberra, tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, cùng toàn thể gia quyến Đại tướng Lê Đức Anh về sự mất mát to lớn này. Đại tướng Lê Đức Anh đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Việt Nam, góp phần xây dựng tình hữu nghị, đặc biệt là tình đoàn kết, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Lào.”

Các đại diện của Đại sứ quán Philippines, Đại sứ quán Cuba, Đại sứ quán Áo, Đại sứ quán Libya, Đại sứ quán Ethiopia, Đại sứ quán Bangladesh, Đại sứ quán Singapore, cùng một số cơ quan ngoại giao các nước khác tại Australia cũng đã đến chia buồn và ghi sổ tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh.

Cũng trong ngày, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney và Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Perth đã tổ chức trang trọng lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh. Các các bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán cùng các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Sydney, đại diện Tổng lãnh sự quán các nước, đông đảo bạn bè Australia và quốc tế và bà con Việt kiều đã tới viếng, ghi sổ tang, gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam.

Lễ viếng và mở sổ tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại Australia diễn ra đến hết ngày 3/5./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Việt Nam - Indonesia: Điểm tựa Mỹ Đình

Chưa bao giờ đội tuyển Việt Nam lại bị dư luận phản ứng nhiều như hiện tại. Điều đó đang tác động rất lớn đến tâm lý của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Việt Nam - Indonesia Điểm tựa Mỹ Đình
Nhập cư cao kỷ lục, Australia bắt đầu thắt chặt thị thực với du học sinh

Australia sẽ bắt đầu thực thi các quy định chặt chẽ hơn về thị thực đối với sinh viên nước ngoài từ cuối tuần này, khi dữ liệu chính thức cho thấy lượng người di cư đến Australia đã đạt mức cao kỷ lục mới, điều này được cho là có thể làm trầm trọng thêm thị trường nhà cho thuê vốn đã căng thẳng của Australia.

Nhập cư cao kỷ lục, Australia bắt đầu thắt chặt thị thực với du học sinh

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top