ClockThứ Năm, 18/01/2018 06:48

Lo ngại lớn nhất của thế giới là biến đổi khí hậu

TTH.VN - Theo báo cáo gần đây nhất của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố ngày 17/1, các quan chức cấp cao khẳng định mối đe dọa lớn nhất của thế giới vào thời điểm hiện tại là biến đổi thời tiết theo hướng cực đoan.

Mỹ và các nước G7 khó có thể thu hẹp khác biệt về vấn đề khí hậuLHQ cảnh báo nguy cơ gia tăng tình trạng tử vong do nắng nóngLHQ: Vùng Caribbean cần tăng cường nỗ lực để ứng phó hạn hán

Thiệt hại về kinh tế từ thảm họa tự nhiên và thảm họa do con người gây ra ước tính lên đến 306 tỷ USD. Ảnh: CNBC

Trong thời gian gần đây, những rủi ro kinh tế như sụp đổ thị trường, khủng hoảng tài chính và thất bài tài chính nói chung đã không còn là những thách thức đáng lo ngại, thay vào đó là các nguy cơ tiềm ẩn đến từ biến đổi khi hậu toàn cầu. Theo nhận định từ Hội nghị thường niên Diễn đàn WEF, 3 trong số 5 rủi ro có thể xảy ra trong năm 2018 sẽ bao gồm: môi trường – thời tiết khắc nghiệt, thiên tai và tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu.

Vào năm 2017, thiệt hại về kinh tế từ thảm họa tự nhiên và thảm họa do con người gây ra ước tính lên đến 306 tỷ USD, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó Hoa Kỳ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất với hàng loạt cơn bão lịch sử. Tuy nhiên, con số về mức độ thiệt hại này thậm chí vẫn chưa đủ để nắm bắt toàn bộ hậu quả mà con người phải gánh chịu.

Nhìn chung, các quốc gia phát triển ghi nhận mức độ thiệt hại cao hơn khi phần lớn cơ sở hạ tầng đều bị phá hủy, trong khi  khu vực Nam Á, Đông Nam Á buộc phải chứng kiến hàng loạt người thiệt mạng do ảnh hưởng từ lũ lụt và tại những khu vực nghèo trên thế giới, các nước thường bị ảnh hưởng bởi sự nóng lên toàn cầu.

Đan Lê (Lược dịch từ Quartz)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Return to top