ClockThứ Ba, 30/10/2018 14:56

Mỹ lên kế hoạch xây dựng “thành phố lều” cho người di cư

Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc phỏng vấn hãng tin Fox News, trong bối cảnh Lầu Năm Góc thông báo điều 5.200 binh sỹ tới tăng cường an ninh ở khu vực biên giới phía Nam của Mỹ.

Hành trình đến 'miền đất hứa' của đoàn 7.000 người di cư HondurasDiễn đàn Dữ liệu Thế giới: Tìm giải pháp cho những thách thức lớn nhấtĐoàn di cư Honduras mắc kẹt ở biên giới trên đường tới 'miền đất hứa'EU đẩy mạnh hợp tác với châu Phi để kiểm soát dòng người di cưÁo đề xuất giải quyết vấn đề người di cư ngay trên các boong tàu

Người di cư Honduras trên hành trình tới Mỹ tại tuyến đường nối Ciudad Hidalgo và Tapachula, bang Chiapas, Mexico ngày 21/10/2018. Nguồn: AFP/TTXVN

Theo AFP, ngày 29/10 theo giờ Mỹ, Tổng thống Donald Trump tuyên bố, chính quyền của ông đang lên kế hoạch xây dựng các thành phố lều cho hàng nghìn người di cư Trung Mỹ đang trên đường qua Mexico để tới Mỹ.

Trả lời phỏng vấn, ông Trump nói: “Nếu họ nộp đơn xin tị nạn, chúng tôi sẽ giữ họ lại cho tới khi nào tòa án đưa ra phán quyết cuối cùng về tình trạng nhập cư của họ. Chúng tôi sẽ xây dựng các thành phố lều, mà không xây dựng các công trình kiến trúc tiêu tốn hàng trăm triệu USD. Nếu họ không xin được quy chế tị nạn thì họ phải đi khỏi đây.”

Theo Tổng thống Trump, các đối tượng xin quy chế tị nạn sẽ bị giữ trong thời gian chờ cơ quan chức năng thụ lý hồ sơ xin tị nạn. Động thái này được cho sẽ làm nản lòng những người di cư muốn tới Mỹ, bởi quá trình xem xét hồ sơ sẽ mất vài năm. 

Dự kiến, trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 6/11 tới, Tổng thống Trump sẽ tiến hành 11 cuộc mít tinh. Theo giới học giả Mỹ, cuộc bầu cử sắp tới được đánh giá là cuộc trưng cầu dân ý đối với chức vụ tổng thống của ông Trump

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

TIN MỚI

Return to top