ClockThứ Ba, 07/05/2019 09:58

Mỹ, Nhật Bản nhất trí hợp tác chặt chẽ về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn nhất trí cần phải nhanh chóng phi hạt nhân hóa Triều Tiên thông qua các nỗ lực hợp tác song phương.

Mỹ, Nhật có khả năng đạt thỏa thuận thương mại trong tháng 5Cuộc họp 2+2: Mỹ sẽ bảo vệ Nhật Bản khỏi các cuộc tấn công mạng

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nguồn: Reuters

Ngày 6/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump hoàn toàn nhất trí cần phải nhanh chóng phi hạt nhân hóa Triều Tiên thông qua các nỗ lực hợp tác song phương.

Phát biểu với báo giới sau cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, ông Abe nói: "Liên quan đến phản ứng của chúng tôi với Triều Tiên trong thời gian tới, tôi hoàn toàn nhất trí với Tổng thống Trump về mọi khía cạnh. Trong thời gian tới, Mỹ và Nhật Bản sẽ cùng có phản ứng."

Ông Abe khẳng định hai bên hoàn toàn nhất trí với mục tiêu thúc đẩy triển khai thỏa thuận phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên giữa Washington và Bình Nhưỡng một cách nhanh chóng. Về phần mình, trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Cuộc đối thoại rất tốt đẹp" về vấn đề Triều Tiên và thương mại.

Ngày 4/5, Triều Tiên đã phóng một số "vật thể bay tầm ngắn chưa xác định" ra ngoài khơi bờ biển phía Đông. Động thái này đã thôi thúc Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên ngừng các hành động leo thang căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Liên quan tới vấn đề này, ông Abe cũng cho biết các chuyên gia Nhật Bản và Mỹ sẽ cùng phân tích về bản chất của vật thể bay kể trên.

Ngoài ra, Thủ tướng Nhật Bản cũng bày tỏ sẵn sàng gặp Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un "một cách vô điều kiện" để giải quyết các vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc những năm 1970-1980. Ông Abe cho rằng để giải quyết vấn đề này cần phải gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên đồng thời khẳng định sẵn sàng nắm bắt mọi cơ hội để giải quyết vấn đề vốn là nguyên nhân khiến hai bên không thể bình thường hóa quan hệ trong thời gian dài.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top