ClockThứ Tư, 15/08/2018 08:53

Mỹ và Hàn Quốc thảo luận về nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo đã điện đàm vào ngày 14/8 sau khi hai miền Triều Tiên nhất trí tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều thứ 3 vào tháng tới.

Quốc tế kỳ vọng vai trò hòa giải của Hàn Quốc trong quan hệ Mỹ- TriềuNhật - Mỹ - Hàn cam kết hợp tác nhằm phi hạt nhân hoá Bắc Triều Tiên

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (phải) và người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo tại cuộc gặp ở New York, Mỹ ngày 20/7. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo Yonhap, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hai Ngoại trưởng đã điện đàm thảo luận về những nỗ lực dỡ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên cũng như duy trì sức ép để thúc giục chính quyền Bình Nhưỡng phi hạt nhân hóa hoàn toàn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho biết: "Họ đã thảo luận về những nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên và sự cần thiết của việc duy trì sức ép cho tới khi chúng ta đạt được sự phi hạt nhân hóa cuối cùng, có thể kiểm chứng đầy đủ của Triều Tiên, theo cam kết của nhà lãnh đạo (Triều Tiên) Kim Jong-un."

Ngoài ra, theo người phát ngôn Nauert, trong cuộc điện đàm, bà Kang Kyung-wha và ông Pompeo "đã cam kết duy trì phối hợp và liên lạc chặt chẽ, đồng thời họ cũng khẳng định sức mạnh bền bỉ của quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn Quốc".

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top