ClockThứ Tư, 06/02/2013 21:28

Nâng mức đầu tư để nhân rộng mô hình khuyến nông

TTH - Những năm qua, Trung tâm Khuyến nông lâm ngư (TTKNLN) tỉnh triển khai thành công nhiều mô hình khuyến nông mới.

Những mô hình khuyến nông hiệu quả

 

Riêng năm 2012, TTKNLN triển khai nhiều mô hình lúa chất lượng cao (CLC) mới, như XT27, BM125, QR2, KN2, Hưng Dân, DT68, DT52, HT13...

 

Mô hình trồng lạc xen ngô hiệu quả cao

 

Ưu điểm các loại giống lúa trên là thời gian sinh trưởng ngắn khoảng 95 ngày và chống chịu rất tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có thể hạn chế tối đa thiệt hại do mưa lũ, sâu bệnh. Không chỉ cho năng suất cao, bình quân trên 60 tạ/ha, các giống lúa mới còn tạo ra sản phẩm chất lượng cao được thị trường ưa chuộng; giá bình quân khoảng 10-12 ngàn đồng/kg, trong khi giá lúa Khang Dân và một số loại truyền thống chỉ khoảng 6.000-7.000 đồng. Chi phí sản xuất giống lúa mới tương đương Khang Dân, nhưng lợi nhuận cao hơn; bình quân, mỗi sào cho lãi khoảng trên một triệu đồng, trong khi đó Khang Dân chỉ lãi 650 ngàn đồng. Các giống lúa trên còn tạo ra hạt gạo thơm ngon, có thể trở thành sản phẩm hàng hoá xuất khẩu. TTKNLN tiếp tục thực hiện thí điểm nhiều mô hình thâm canh các giống lạc, sắn mới, keo xen sắn trên đất cát nội đồng tại một số địa phương ở các huyện Phong Điền, Quảng Điền... Trong điều kiện thời tiết bất lợi nhưng mô hình sản xuất giống lạc L14 vẫn cho năng suất khá cao trên 26 tạ/ha. Giống lạc CLC đòi hỏi kỹ thuật thâm canh cao, nhưng khả năng chống chịu rất tốt trong điều kiện mưa lạnh, thời tiết khắc nghiệt và sâu bệnh. Năng suất lạc CLC L14, L18… bình quân khoảng 26 tạ/ha; thu nhập bình quân mỗi sào khoảng 1,5 triệu đồng, lãi gần 1,3 triệu đồng, cao hơn các loại giống lạc thông thường khoảng 300 ngàn đồng.

 

TTKNLN thực hiện thành công mô hình gia trại chăn nuôi lợn, gà an toàn sinh học (ATSH), thụ tinh nhân tạo bò... Đối với mô hình chăn nuôi gà ATSH, TTKNLN đã triển khai tại nhiều địa phương như các xã Thuỷ Phù, Thuỷ Vân (Hương Thuỷ), xã Quảng An (Quảng Điền)... Sau 3,5 đến 4 tháng nuôi, tỷ lệ sống đạt 95,8%, trọng lượng bình quân mỗi con 2,03 kg; lãi bình quân khoảng 1,7 triệu đồng/100 con. Mô hình gia trại chăn nuôi lợn sinh sản hướng nạc ATSH được triển khai ở Hợp tác xã (HTX) Tây An, HTX Kim Long, HTX Hương Long... Mô hình chăn nuôi ATSH đòi hỏi người chăn nuôi phải biết cách xây dựng chuồng trại thoáng mát về mùa nắng, ấm áp mùa đông. Trong quá trình nuôi phải chấp hành tiêm đầy đủ vắc xin phòng các loại dịch bệnh cho gia súc, gia cầm định kỳ theo quy định của thú y.

 

Để mô hình được nhân rộng

 

Mặc dù những mô hình đã sản xuất thành công và khẳng định hiệu quả kinh tế, nhưng việc triển khai nhân rộng đang gặp nhiều khó khăn. Kinh phí đầu tư thấp, đội ngũ khuyến nông còn mỏng là trở lực lớn. Nhiều năm qua, kinh phí đầu tư bình quân mỗi năm cao nhất chỉ vài tỷ đồng, TTKNLN chỉ dừng lại ở việc thực hiện mô hình điểm ở một số ít địa phương. Trong xây dựng mô hình trình diễn, kinh phí hỗ trợ chỉ khoảng 50%, còn lại nông dân tự bỏ kinh phí. Lực lượng cán bộ KNLN tỉnh chỉ khoảng 40 người; trong đó nhiều cán bộ chủ chốt công tác lâu năm vẫn chưa được biên chế đã ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Mạng lưới KNLN cơ sở khoảng 39 người, chưa đáp ứng yêu cầu số lượng. Năng lực cán bộ còn nhiều hạn chế, chưa được đào tạo một cách bài bản. Nhiều cán bộ KNLN cơ sở do phụ cấp chưa thoả đáng nên chưa làm hết trách nhiệm và không hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2012, TTKNLN triển khai thành công hơn 10 mô hình KNLN trình diễn; tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan lĩnh vực NLN; tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ KNLN, hộ nông dân... Tuy nhiên, việc nhân rộng các mô hình có hiệu quả đang là bài toán cần có lời giải.

Ông Trần Quang Phước, Giám đốc TTKNLN cho rằng, do chưa được đầu tư thoả đáng, nhiều hộ nông dân chưa được tiếp cận mô hình, chưa nắm vững các quy trình kỹ thuật nên không thể đầu tư sản xuất đại trà. Đến năm 2012, diện tích các giống lúa chất lượng cao đưa vào sản xuất chỉ khoảng 10 ngàn ha, lạc L14 khoảng 1.200 ha... Tại hội nghị triển khai công tác khuyến nông năm 2013, ông Trần Quang Phước kiến nghị, để các mô hình mới, hiệu quả được nhân rộng, tỉnh và các ban ngành liên quan cần nâng mức đầu tư mỗi năm 13 tỷ đồng. Đó là điều kiện để TTKNLN triển khai nhân rộng các mô hình khuyến nông trình diễn đến nhiều địa phương, nhằm tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất đến tận từng hộ dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cần phân bổ ngân sách ngay từ đầu năm để thuận lợi cho các hoạt động; có chính sách duy trì và tăng đội ngũ cán bộ KNLN cơ sở lên khoảng 175 người; tăng cường tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ KNLN các cấp...

Bài, ảnh: Hoàng Triều
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gỡ “nút thắt” giao thông phía tây vào cao tốc

Nhiều năm qua, giao thông tại các cửa ngõ vào TP. Huế rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt hướng phía tây thuộc Quốc lộ (QL) 49A nối trung tâm thành phố vào cao tốc Cam Lộ - La Sơn thường xuyên ùn tắc cần phải sớm mở rộng.

Gỡ “nút thắt” giao thông phía tây vào cao tốc
Đầu tư hạ tầng cảng biển

Với lợi thế có hơn 128km đường bờ biển cùng hệ thống đầm phá Tam Giang – Cầu Hai lớn nhất khu vực Đông Nam Á, tỉnh đang tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, chú trọng các dự án (DA) đầu tư vào hạ tầng cảng biển, hạ tầng khu công nghiệp đồng bộ, hiện đại gắn với phát triển khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị biển - đầm phá.

Đầu tư hạ tầng cảng biển
Công bố quyết định kiểm toán các dự án xây dựng cầu và đường ven biển

Ngày 2/5, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổ chức công bố quyết định kiểm toán Dự án (DA) thành phần 2: Cầu Nhật Lệ 3 (DA đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, tỉnh Quảng Bình) và đường 2 đầu cầu (DA Tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An).

Công bố quyết định kiểm toán các dự án xây dựng cầu và đường ven biển
Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững

Các dự án (DA) nâng cấp hậu cần nghề cá, chỉnh trị cửa biển đã và đang triển khai góp phần quan trọng vào giảm thiểu bồi lắng, xâm thực cửa biển, đảm bảo giao thông đường thủy, nâng cao hiệu suất khai thác của cảng cá và khu neo đậu, tránh trú bão ở các địa phương.

Nâng cấp hậu cần nghề cá, phát triển ngành thủy sản bền vững
Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang vỉa hè

Thành phố Huế đã và đang hoàn thiện hạ tầng đô thị Huế bắt đầu từ những dự án (DA) chỉnh trang vỉa hè, hạ lề các tuyến đường ở khu vực trung tâm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Ưu tiên nguồn lực chỉnh trang vỉa hè
Return to top