ClockThứ Ba, 03/07/2018 10:05

Ngoại trưởng Mỹ chuẩn bị thăm Triều Tiên, bàn về phi hạt nhân hóa

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đi thăm Triều Tiên để đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về phi hạt nhân hóa.

Mỹ sẽ không áp đặt lộ trình đối với phi hạt nhân hóa Triều TiênHòa bình trên bán đảo Triều Tiên đang nằm trong tầm tayViệt Nam, Hàn Quốc thống nhất tăng cường quan hệ song phươngNhật - Mỹ - Hàn cam kết hợp tác nhằm phi hạt nhân hoá Bắc Triều TiênHàn Quốc, Nga tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phươngThượng đỉnh Mỹ-Triều: Tiến trình phi hạt nhân mới chỉ bắt đầu

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ đi thăm Triều Tiên vào ngày 5/7 để đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của ông Mike Pompeo tới Triều Tiên kể từ sau cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hôm 12/6 với kết quả là Triều Tiên nhất trí làm việc để hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: THX/TTXVN)
 
Tuy nhiên, Tuyên bố chung đã không nêu chi tiết về cách thức cũng như thời gian Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân, tên lửa, gây lo ngại cho Mỹ. Giới chức Mỹ hiện đang cố gắng vạch ra chi tiết.

Theo người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders, Mỹ đang cố gắng đạt tiến triển trong đàm phán với Triều Tiên.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, một phái đoàn Mỹ do đại sứ Mỹ tại Philippin Sung Kim dẫn dầu đã có cuộc gặp với các đối tác Triều Tiên tại Bàn Môn Điếm vào ngày 1/7 để thảo luận “các bước đi tiếp theo về hiện thực hóa Tuyên bố chung”.

Người phát ngôn Nhà Trắng không xác nhận mà cũng không bác bỏ các tin tức báo chí gần đây dẫn đánh giá của các cơ quan tình báo nghi ngờ Triều Tiên chưa sẵn sàng từ bỏ chương trình hạt nhân.

Tuy nhiên, bà Sarah Sanders đồng ý với bình luận của Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton với niềm tin rằng, phần lớn chương trình vũ khí của Triều Tiên sẽ có thể được phá hủy trong vòng 1 năm nếu Triều Tiên có “quyết định chiến lược thực hiện điều này”.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Triều Tiên

Nhân kỷ niệm lần thứ 74 Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (9/9/1948-9/9/2022), ngày 9/9, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Kim Tok Hun.

Các nhà lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Triều Tiên
Return to top