ClockThứ Bảy, 02/06/2018 14:59

Nhật Bản đối mặt với tỷ lệ sinh thấp kỷ lục

TTH.VN - Số trẻ được sinh ra ở Nhật Bản chạm mức thấp kỷ lục, với chỉ 946.060 trẻ, trong khi tỷ lệ tử vong lại gia tăng và số lượng các cặp kết hôn cũng không cao.

Nhật Bản sử dụng robot, lao động nữ và người cao tuổi để đối phó với khủng hoảng lao độngNhật Bản là nơi an toàn nhất để được sinh raNhật Bản: Dân số trẻ em giảm kỷ lụcNhật Bản: Chi phí phúc lợi xã hội tăng 50% vào năm tài khóa 2040

Số lượng trẻ sơ sinh ở Nhật Bản đang ở mức thấp trong năm thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Japan Times

Theo kết quả cuộc khảo sát mới nhất do Chính phủ nước này công bố, số lượng trẻ sơ sinh hàng năm giảm xuống mức thấp kỷ lục với 946.060 trẻ trong năm 2017, đứng dưới mức 1 triệu trẻ trong năm thứ 2 liên tiếp.

Do đó, dân số của Nhật Bản giảm nhiều nhất, với mức sinh giảm 30.918 trẻ so với năm trước đó, trong khi số người chết lại tăng lên mức cao là 1.340.433 người, dữ liệu của Bộ Y tế Nhật Bản cho thấy.

Trong khi đó, số lượng các cặp kết hôn cũng giảm, chạm mức thấp 606,863 cặp, giảm 13,668 cặp so với năm trước đó.

Đáng chú ý, tổng tỷ suất sinh, được định nghĩa là số người con trung bình mà một người phụ nữ sẽ sinh ra trong cuộc đời, giảm 0,01 điểm xuống 1,43 con, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ 2,07 cần thiết để ổn định dân số. Được biết, tổng tỷ suất sinh dao động quanh mức 1,4 kể từ năm 2012. Mức thấp kỷ lục 1,26 đã được thiết lập hồi năm 2005.

Sự sụt giảm nêu bật những khó khăn mà chính quyền của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang phải đối mặt trong việc giải quyết các vấn đề về nhân khẩu học.

Chính phủ cần phải đưa ra các biện pháp hiệu quả hơn, nhằm đạt được mục tiêu tỷ lệ sinh ở mức 1,8 đến cuối năm tài khóa 2025. Mục tiêu để ngăn chặn sự sụt giảm và ổn định dân số vào khoảng 100 triệu người trong năm 2060.

"Vì số lượng phụ nữ ở độ tuổi 20 và 30 giảm, rất khó để tăng số lượng sinh ngay lập tức. Chính vì thế, cần cải thiện các biện pháp hỗ trợ, để họ sẽ có thể sinh con mà không lo lắng", một quan chức của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản nhận định.

Trong một động thái liên quan, ông Masahiro Yamada, giáo sư xã hội học tại Đại học Chuo chỉ ra, xu hướng hiện tại đối với tỷ lệ sinh được dự kiến ​​sẽ tiếp tục, do thực tế nhân khẩu học cho thấy một số lượng nhỏ người trẻ tuổi sẽ dẫn đến sự suy giảm trong số lượng các cặp kết hôn.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024

Hội đồng Du lịch và Lữ hành thế giới (WTTC) vừa dự báo một năm phá vỡ kỷ lục đối với lĩnh vực du lịch và lữ hành trong năm 2024, với mức đóng góp cho nền kinh tế toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất mọi thời đại là 11,1 nghìn tỷ USD.

Du lịch và lữ hành sẽ phá vỡ mọi kỷ lục trong năm 2024
Return to top