ClockThứ Ba, 18/09/2018 14:41

Nhật Bản kêu gọi sớm tìm giải pháp cho cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) hôm nay (18/9) cũng cho biết, việc hai nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ hai thế giới leo thang các hành động đáp trả đối với thuế quan hàng hóa sẽ được nhìn nhận là một trong những rủi ro mà ngân hàng này phải xem xét tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày, từ 18 đến 19/9, nhất là khi vấn đề này có thể ảnh hưởng tới đà phục hồi kinh tế của đất nước.

ASEAN tăng cường FTA để tránh căng thẳng thương mạiEU tăng cường nhập khẩu khí đốt tự nhiên của MỹG20 chưa tìm được sự đồng thuận về giải quyết bất đồng thương mạiNgân hàng Hàn Quốc giảm dự báo tăng trưởng 2018 xuống 2,9%ADB: Căng thẳng thương mại đặt ra rủi ro cho tăng trưởng châu ÁĐức, Trung Quốc ngăn chặn căng thẳng thương mại thế giới

Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Oshimitsu Motegi. Ảnh: Zimbio
Hôm nay (18/9), các nhà hoạch định chính sách của Nhật Bản đã khẳng định sự cần thiết phải xây dựng một giải pháp sớm cho cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc vốn đang leo thang, đồng thời cảnh báo về những thiệt hại tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/9 đã quyết định đánh thuế mới đối với hàng hóa của Trung Quốc.

Phát biểu trong một cuộc họp báo sau cuộc họp của nội các Nhật Bản vào sáng 18/9 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Oshimitsu Motegi cho biết, sự trả đũa về thuế quan của các bên đều không mang lại lợi ích cho các quốc gia khác. Điều này được chứng minh khi giá cổ phiếu châu Á vào hôm 18/9 đã giảm sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung đối với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso cảnh báo, sự mất cân bằng trong vấn đề thương mại toàn cầu phải được xử lý hiệu quả để tránh một cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhất là khi Mỹ và Trung Quốc là hai nền kinh tế hàng đầu trên thế giới. Mỹ và Trung Quốc cần thiết phải giải quyết vấn đề thông qua đối thoại thay vì tiến hành các hành động trả đũa thuế quan lẫn nhau.

Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Hiroshige Seko cũng cho biết, quyết định của Tổng thống Donald Trump đưa ra nhằm áp mức thuế mới đối với hàng hóa Trung Quốc được cho là “vô cùng đáng tiếc”, vì điều này có thể làm tổn thương nền kinh tế toàn cầu và có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với các nền kinh tế khác.

Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) hôm nay (18/9) cũng cho biết, việc hai nền kinh tế lớn nhất và lớn thứ hai thế giới leo thang các hành động đáp trả đối với thuế quan hàng hóa sẽ được nhìn nhận là một trong những rủi ro mà ngân hàng này phải xem xét tại cuộc họp diễn ra trong hai ngày, từ 18 đến 19/9, nhất là khi vấn đề này có thể ảnh hưởng tới đà phục hồi kinh tế của đất nước.

Một số nhà hoạch định chính sách Nhật Bản cũng bày tỏ lo ngại, Nhật Bản có thể sẽ chịu áp lực từ Tổng thống Mỹ Donald Trump để mở ra một thị trường nông nghiệp nhạy cảm thông qua Hiệp định Thương mại tự do song phương.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân

Ngày 17/4, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân; Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Như Hiệp có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 4.

Cần tiên lượng thời hạn giải quyết dứt điểm kiến nghị của công dân
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Giải quyết trợ cấp thất nghiệp gắn với tư vấn hỗ trợ việc làm

Để hỗ trợ người lao động thất nghiệp (LĐTN) trên địa bàn ổn định cuộc sống và tìm kiếm việc làm mới, ngoài việc giải quyết các thủ tục chi trả trợ cấp thất nghiệp (TCTN), Trung tâm Dịch vụ việc làm (DVVL) thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kết nối tạo việc làm đến với LĐTN.

Giải quyết trợ cấp thất nghiệp gắn với tư vấn hỗ trợ việc làm

TIN MỚI

Return to top