ClockThứ Tư, 21/12/2016 14:44

Nhật Bản nâng đánh giá kinh tế lần đầu tiên kể từ tháng 3/2015

TTH.VN - Chính phủ Nhật Bản ngày hôm nay (21/12) nâng đánh giá triển vọng kinh tế quốc gia, một dấu hiệu cho thấy nền kinh tế có khả năng ổn định.

Nhật - Nga ký kết thoả thuận hợp tác kinh tế trị giá hơn 2,5 tỷ USDNhật Bản thu hút lượng khách quốc tế cao kỷ lục trong năm 2016Nhật Bản tụt 10 bậc trong bảng xếp hạng bình đẳng giới toàn cầu 2016Nhật Bản: BOJ cần hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế quốc giaBOJ dự kiến cắt giảm dự báo tăng trưởng năm tài chính 2016-2017Nhật Bản thúc đẩy tăng trưởng bằng lãi suất âm

Người đi bộ băng qua đường tại một khu mua sắm ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Reuters 

Chính phủ Nhật Bản cũng nâng đánh giá của mình về chi tiêu hộ gia đình, xuất khẩu và chỉ số tình cảm kinh doanh, cho thấy cách suy nghĩ của người tiêu dùng đang được cải thiện và xuất khẩu sang châu Á cũng dần hồi phục.

Động thái của Chính phủ Nhật Bản được đưa ra một ngày sau khi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tiếp tục giữ chính sách tiền tệ ổn định và nâng đánh giá triển vọng của nền kinh tế, đồng thời khẳng định xuất khẩu và sản xuất đang tăng lên.

"Nền kinh tế đang phục hồi vừa phải. Trong tương lai, tiêu dùng cá nhân dự kiến ​​tăng do việc làm và tiền lương được cải thiện", Văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết trong báo cáo kinh tế hàng tháng của mình. Đây là lần nâng đánh giá kinh tế đầu tiên kể từ tháng 3/2015.

Bên cạnh đó, Chính phủ Tokyo cũng lạc quan hơn về hoạt động xuất khẩu; đồng thời cho rằng, lợi ích có thể được nhìn thấy và nên tiếp tục trong bối cảnh các nền kinh tế toàn cầu dần dần phục hồi. 

Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo về những bất ổn trong nền kinh tế toàn cầu và biến động trên thị trường tài chính và vốn.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Straitstimes & Finanzen)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top