ClockThứ Ba, 11/05/2021 20:32

Nhiều hoạt động chung tay hướng đến công tác phòng, chống dịch

TTH.VN - Ngày 11/5, thông tin từ Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế cho biết, Tổ Công tác xã hội của bệnh viện vừa tiếp nhận 5.000 khẩu trang y tế hỗ trợ phòng chống, dịch COVID-19 từ nhóm thiện nguyện Tâm An.

Hỗ trợ kiên cố hóa chốt kiểm soát y tế liên ngành tại A LướiKiểm soát tích cực, truy vết kịp thờiTriển khai biện pháp cứng rắn và mạnh mẽ hơn, bám sát tình hình thực tế

*

Đại diện Huyện đoàn A Lưới tặng quà, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát y tế liên ngành ở xã A Roàng

Bệnh viện Trường đại học Y - Dược Huế đã trao lại 2.500 khẩu trang cho 200 sinh viên tình nguyện của nhà trường đang tham gia hỗ trợ các chốt kiểm soát dịch tễ. Đồng thời, dành tặng 2.500 khẩu trang cho nhân viên y tế của Bệnh viện trong công tác chống dịch.

*Huyện Đoàn A Lưới cũng đã đến thăm và tặng quà tại 2 chốt kiểm soát y tế liên ngành phòng chống, dịch COVID-19 tại xã A Roàng và Hồng Vân.

Tại hai chốt kiểm soát y tế liên ngành, đại diện Huyện Đoàn A Lưới đã thăm hỏi, động viên và tặng các nhu yếu phẩm cho lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ trong công tác kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Lê Ngọc Sơn (ngoài cùng bên phải) thăm hỏi, động viên các lực lượng trực chiến tại chốt số 9

*Bí thư thị ủy Hương Thủy - Lê Ngọc Sơn đến thăm, tặng quà động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại 2 chốt kiểm soát y tế liên ngành số 4 và số 9

Chốt kiểm soát y tế liên ngành số 9 (sân bay Phú Bài) tái khởi động từ ngày 8/5, trung bình mỗi ngày các lực lượng đón 1.300 – 1.500 hành khách. Còn chốt số 4 (Lăng Cô – Phú Lộc), kể từ ngày chính thức họat động trở lại (9/5), trung bình nơi đây mỗi ngày kiểm soát y tế hơn 400 người đến và lưu trú tại Huế.

Để tham gia trực chiến, TX. Hương Thủy đã huy động mỗi chốt khoảng 60 người chia làm 3 ca mỗi ngày, bao gồm các lực lượng: y tế, công an, quân đội, giáo dục, ĐVTN..., trực 24/24.

Dịp này, lãnh đạo thị xã đã tặng 2 suất quà, mỗi suất 3 triệu đồng nhằm động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tại 2 chốt nói trên.

 

Tin, ảnh: Hữu Phúc -  Hàn Đăng

 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng phó nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm

Các biện pháp phòng, chống được triển khai đồng bộ, có hiệu quả nên đến thời điểm này, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (GSGC) chưa xảy ra. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm, tái bùng phát dịch bệnh GSGC.

Ứng phó nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm
COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Một công đôi việc

Thời tiết đang chuyển mùa với nóng, lạnh, nồm ẩm đan xen nên nguy cơ mắc bệnh và lây lan dịch bệnh trên vật nuôi là rất cao. Theo thông tin mới nhất, dịch cúm gia cầm H5N1 đang xuất hiện tại một số tỉnh thành phía Bắc và phía Nam; cùng với một số dịch bệnh khác trên đàn vật nuôi vẫn đang tiềm ẩn.

Một công đôi việc
Return to top