ClockThứ Ba, 07/11/2017 19:22

Phát hiện bệnh sốt rét qua hơi thở

TTH - Tại cuộc họp thường niên năm nay của Hiệp hội Y học nhiệt đới và vệ sinh Hoa Kỳ, các nhà khoa học Hoa Kỳ đã trình bày về “ấn bản hơi thở” (breath-print) đặc biệt được dùng để phát hiện bệnh sốt rét.

Phương pháp mới giúp phát hiện bệnh sốt rét qua hơi thở. Ảnh: Đại học Washington

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington ở St Louis, các cây thông và cây lá kim phát ra các mùi hương để thu hút muỗi và các loài côn trùng thụ phấn khác. Họ tin rằng những người mắc bệnh sốt rét cũng có mùi này trong hơi thở của mình. Điều này có thể khiến bệnh sốt xuất huyết lây lan thêm ở nhiều người khác khi bị muỗi cắn. “Mặc dù các thử nghiệm cần hoàn thiện thêm nhưng một khi được hoàn thiện, đây sẽ là một phương pháp rẻ tiền và dễ dàng giúp chẩn đoán bệnh sốt rét”, Giáo sư Audrey Odom John và các đồng nghiệp tại Đại học Washington nói.

Ngọc Hà

(Lược dịch từ Reuters, BBC và AP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp nhận cá thể trăn quý, hiếm

Ngày 19/4, Hạt Kiểm lâm huyện Quảng Điền tiếp nhận một cá thể trăn đất quý, hiếm của một người dân tự nguyện giao nộp.

Tiếp nhận cá thể trăn quý, hiếm
Phát hiện cá thể trăn gấm quý bò vào nhà

Ngày 5/4, ông Phan Thạnh ở xã Hương Lộc (Nam Đông) phát hiện cá thể trăn gấm bò vào nhà của gia đình, ông đã dùng mọi cách giữ lại và báo với cơ quan chức năng với mong muốn giao nộp, thả về môi trường tự nhiên.

Phát hiện cá thể trăn gấm quý bò vào nhà
Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola

Ngày 12/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết đang phối hợp theo dõi một ca bệnh sốt rét ngoại lai tại Khoa Hồi sức cấp cứu tích cực, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế. Các y bác sĩ tiếp tục điều trị do bệnh nhân đang mang thai 19 tuần tuổi.

Phát hiện ca bệnh sốt rét ngoại lai trở về từ Angola
Return to top