ClockThứ Năm, 05/04/2018 07:00

Phát triển đảng viên mới ở thị trấn Phú Lộc: Nhắm đơn vị để tạo nguồn

TTH - Nhắm được quần chúng ưu tú và chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp, nên những năm qua, Đảng bộ thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc) luôn vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên (ĐV) mới.

Xây dựng lực lượng nòng cốt có độ tin cậyĐổi mới công tác xây dựng Đảng theo hướng sát thực với tình hình địa phươngThực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng trong giai đoạn mới

Kết nạp đảng viên tại Chi bộ Trường mầm non Hoa Anh Đào

Đảng bộ thị trấn Phú Lộc có 445 ĐV tham gia sinh hoạt tại 17 chi bộ. Trong đó, có 10 chi bộ tổ dân phố (TDP), 5 chi bộ trường học, 1 chi bộ cơ quan và 1 chi bộ quốc phòng. So với cuối nhiệm kỳ trước, số ĐV sau 2 năm Đại hội Đảng bộ thị trấn Phú Lộc lần thứ IX tăng thêm 59 ĐV, gồm từ các nơi khác chuyển đến, từ các cơ quan về nghỉ hưu và đáng chú ý là số ĐV kết nạp hàng năm đều vượt chỉ tiêu. Trung bình mỗi năm, Huyện ủy giao kết nạp 10 ĐV mới, nhưng Đảng bộ thị trấn luôn kết nạp cao hơn từ 1 đến 2 ĐV.

Ông Cái Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Phú Lộc cho hay, thuận lợi của Đảng bộ đó là các chi bộ trường học và TDP có nhiều quần chúng ưu tú. Riêng các chi bộ trường học, bình quân mỗi năm kết nạp từ 4-5 ĐV mới và chi bộ TDP từ 2-3 ĐV mới.

 Phương châm của cấp ủy  trong công tác phát triển đảng là  đề cao chất lượng, không chạy theo số lượng. Trường học là nơi có nhiều quần chúng ưu tú nên Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo các chi bộ nhà trường quan tâm bồi dưỡng, phát triển ĐV mới. Trong nhiệm kỳ này, Chi bộ Trường mầm non Hoa Anh Đào và Chi bộ Trường mầm non Bắc Hà là 2 đơn vị mạnh được cấp ủy giao chỉ tiêu kết nạp từ 4-5 ĐV/đơn vị.

Bà Võ Thị Minh Châu, Bí thư Chi bộ Trường mầm non Hoa Anh Đào cho biết, lợi thế của đơn vị là biên chế tăng, nguồn giáo viên trẻ nhiều. Hơn nữa, chi bộ luôn động viên, khuyến khích các giáo viên, nhân viên nhiệt huyết trong dạy học cũng như các hoạt động của nhà trường, ngành đề ra và có tinh thần phấn đấu tốt để chi bộ có cơ sở xem xét kết nạp đảng.

Tại các chi bộ TDP, công tác phát triển đảng cũng được chú trọng. Chi bộ TDP 8 có 14 ĐV, thuộc diện “vùng sâu vùng khó” của thị trấn Phú Lộc, nhưng trong mỗi buổi sinh hoạt, bên cạnh tập trung phân tích, đánh giá kết quả về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, cấp ủy rất chú ý nêu gương những quần chúng ưu tú để quan tâm bồi dưỡng, kết nạp.

Bí thư Chi bộ TDP 8 Trương Thị Hồng cho biết, nguồn phát triển ĐV trong thời gian tới khó khăn nên chi ủy sẽ quan tâm đến công tác này thông qua các hoạt động, phong trào để phát hiện nhân tố tích cực, bồi dưỡng, kết nạp đảng.

Song song với công tác phát triển đảng viên mới, Đảng ủy thị trấn Phú Lộc không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ. Trong đó, chú trọng lắng nghe và giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm, nêu cao tinh thần gương mẫu của đảng viên, tạo niềm tin vào Đảng và tổ chức Đảng trong quần chúng, nhân dân.

Nhờ tăng cường sức mạnh và sự lãnh đạo của Đảng, 10 năm liền, Đảng bộ thị trấn Phú Lộc luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Để tiếp tục nâng cao mức sống của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống thấp hơn 5,2% so với năm 2017, Đảng ủy thị trấn Phú Lộc tiếp tục lãnh, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền đa dạng hoá các loại hình du lịch, dịch vụ; chuyển đổi cây trồng vật nuôi mùa vụ theo hướng bền vững; hướng mạnh mở rộng các mô hình trang trại vừa và nhỏ, vùng gò đồi, vùng đầm phá và các hộ có tiềm năng phát triển nông nghiệp.

Bài, ảnh: Hoài Thương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top