Thế giới Thế giới
Singapore tổ chức Giờ Trái đất, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu
TTH.VN - Từ Jurong cho đến vịnh Marina, các khu vực nhà cửa, văn phòng và các tòa nhà khác tối nay (19/3) sẽ chìm trong bóng tối để đánh dấu Giờ Trái đất, một phong trào được tổ chức trên toàn thế giới để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, Straitstimes hôm nay đưa tin.
![]() |
Người dân hưởng ứng Giờ Trái đất ở Singapore. Ảnh: Earthhour. |
Singapore lần đầu tiên tham gia vào sáng kiến Giờ trái đất của Quỹ Thiên nhiên Hoang dã Thế giới (World Wildlife Fund - WWF) năm 2009, và hoạt động này vẫn được duy trì và phát triển trong những năm qua.
Khoảng 9.000 người đã tham gia vào lễ kỷ niệm Giờ Trái đất của WWF vào năm 2014, tăng từ con số 6.000 người vào năm 2012. Vào năm ngoái, các hoạt động trong chuỗi sự kiện này ở Singapore đã bị thu nhỏ quy mô và thậm chí bị hủy bỏ ở một số nơi để thể hiện sự tôn trọng với cố Thủ tướng Lý Quang Diệu sau khi ông vừa qua đời vài ngày trước đó. Tuy nhiên, WWF vẫn thu hút được đến 13.710 người tham gia một sự kiến chống biến đổi khí hậu tại phố Orchard.
"Trong vài năm qua, Singapore đã bắt đầu cảm nhận được những tác động của những vấn đề môi trường mà chúng ta phải đối mặt", giám đốc truyền thông của WWF Singapore Kim Stengert cho biết, nói rằng nhiệt độ và tình trạng sương mù ở nước này đã đạt mức kỷ lục trong năm ngoái.
Giám đốc điều hành Hội đồng môi trường Singapore Edwin Seah cũng nhất trí rằng, tầm nhìn về những “vấn đề xanh” đã tăng cao trong những năm gần đây.
"Với cuộc khủng hoảng khói mù năm ngoái, thỏa thuận biến đổi khí hậu đạt ở Paris vào cuối tháng 12 và tình trạng nhiệt độ tăng cao, các tin tức về môi trường đã được liên tục thu hút nhiều cá nhân và các tổ chức ủng hộ các chương trình nhằm giữ gìn và bảo vệ môi trường", ông Seah cho biết thêm.
Giờ Trái đất 2016 tại Singapore sẽ chính thức diễn ra từ 20h 30 - 21h 30 tối nay (theo giờ địa phương), nhưng nhiều sự kiện năm nay sẽ được bắt đầu sớm hơn trong buổi tối, trong đó có sự kiện chính của WWF tại vịnh Marina.
18:00 hôm nay, công chúng có thể tham gia vào một nỗ lực nhằm phá vỡ kỷ lục thế giới về một "rừng người" lớn nhất, bằng cách chỉ đứng trên một chân trong tư thế yoga được gọi là "cây", phù hợp với tiêu điểm Giờ Trái đất năm nay tại Singapore: bảo vệ rừng đất than bùn.
Các tòa nhà thương mại như trung tâm mua sắm CapitaLand và khách sạn Pan Pacific Singapore cũng sẽ được tắt điện, nhằm khuyến khích khách hàng giảm bớt việc sử dụng năng lượng quá mức.
Ở những nơi khác, các tổ chức ở Bờ Tây, Hong Kah và Jurong cũng sẽ tổ chức ngày hội sinh thái thân thiện.
Tại ký túc xá của các công nhân nước ngoài LEO tại Kaki Bukit, người lao động sẽ tổ chức một buổi thắp nến - một ý tưởng do những người lao động tự đề xuất.
Giờ Trái đất cũng được quan sát trực tuyến, với sự hỗ trợ của các ứng dụng xã hội trên điện thoại, người dùng Facebook có thể chia sẻ thông tin về những tác động của biến đổi khí hậu.
Ông Seah cho biết: "Giờ Trái đất đã tổ chức rất nhiều hoạt động để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của những đóng góp cá nhân theo hướng bền vững về môi trường".
Sinh viên Phua Zai Jie, 21 tuổi cũng đồng tình với quan điểm trên, và cho rằng "Giờ Trái đất có sức ảnh hưởng đáng kể khi nó mang lại cho mọi người cảm giác về những gì sẽ xảy ra trong cuộc sống nếu thế giới cạn kiệt năng lượng".
Trong khi đó, công chức Peh Ming Hui, 25 tuổi, hy vọng những nỗ lực hiện nay có thể tiến xa hơn nữa. "Tôi hiểu ý tưởng mà các hoạt động của Giờ Trái đất đang cố gắng thúc đẩy, nhưng tôi cảm thấy rằng việc tắt đèn trong 1 giờ không mang lại thông điệp đủ mạnh", Peh Ming Hui chia sẻ, và nói rằng "mọi người nên học cách kết hợp các thói quen thân thiện với môi trường trong cuộc sống hàng ngày của mình".
Bảo Nghi (Lược dịch từ Straitstimes & Singapore.world-news)
- ASEAN và Ấn Độ thông qua kế hoạch công tác du lịch 2023-2027 (05/02)
- Chuyển đổi hệ thống lương thực là yếu tố quan trọng hướng tới phát triển bền vững (05/02)
- ASEAN+3 thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch bền vững (05/02)
- UNICEF: 8 xu hướng sẽ tác động đến trẻ em trong năm 2023 (05/02)
- Indonesia sẵn sàng tổ chức đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (04/02)
- Việc tái thiết ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà (Paris) sẽ hoàn thành vào cuối năm (04/02)
- Hướng tới hệ thống an ninh toàn cầu bình đẳng (04/02)
- Đối thoại quốc gia toàn diện là chìa khóa để giải quyết vấn đề ở Myanmar (04/02)
-
ASEAN và Ấn Độ thông qua kế hoạch công tác du lịch 2023-2027
- Chuyển đổi hệ thống lương thực là yếu tố quan trọng hướng tới phát triển bền vững
- ASEAN+3 thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch bền vững
- Indonesia sẵn sàng tổ chức đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông
- Việc tái thiết ngọn tháp của Nhà thờ Đức Bà (Paris) sẽ hoàn thành vào cuối năm
- Hướng tới hệ thống an ninh toàn cầu bình đẳng
- Đối thoại quốc gia toàn diện là chìa khóa để giải quyết vấn đề ở Myanmar
- Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam
- Hongkong ưu đãi 500.000 vé máy bay miễn phí cho du khách nước ngoài
- EU có thể tài trợ 50% cho đường ống dẫn khí giữa Tây Ban Nha và Pháp
-
Thái Lan phát miễn phí 95 triệu bao cao su trước thềm Valentine
- OPEC+ giữ nguyên mức cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày
- Lào tiếp tục trong danh sách các điểm đến du lịch hấp dẫn nhất
- Indonesia bắt đầu nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN 2023
- Mỹ: Cựu Tổng thống D.Trump khởi động chiến dịch tái tranh cử
- IMF hạ dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế khu vực ASEAN
- Việt Nam sẽ dự Diễn đàn du lịch ASEAN 2023 tại Indonesia
- Châu Phi cam kết chấm dứt AIDS ở trẻ em vào năm 2030
- Chặng đường đồng hành Việt-Lào in đậm dấu ấn của ĐCS Việt Nam
- Nhiều người châu Á trì hoãn việc nghỉ hưu không phải chỉ vì lương