ClockThứ Tư, 27/03/2013 21:49

Sôi nổi Tháng Thanh niên 2013

TTH - Tháng 3 - Tháng Thanh niên. Qua mỗi nẻo đường, xóm phố những ngày này, chúng ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh của áo xanh thanh niên đang hành động với nhiều việc làm thiết thực.

Từ xây dựng nếp sống văn minh đô thị...

Ngay trong ngày đầu ra quân Tháng Thanh niên, hơn 1.000 đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trên địa bàn thành phố xuống đường tuần hành với những tờ rơi, khẩu hiệu tuyên truyền về thực hiện nếp sống văn minh đô thị; vệ sinh môi trường, tuyên truyền tiểu thương dùng túi nilon tự hủy, tách bóc tháo dỡ các tờ rơi quảng cáo...
 

Đạp xe hưởng ứng Tháng Thanh niên

 
 
Đáp lại tinh thần xung kích của các ĐVTN, nhiều chị em tiểu thương hứa sẽ sử dụng túi nilon tự hủy và để rác đúng nơi qui định. Bà Nguyễn Thị Nhiên, chủ cửa hàng tạp hóa cho hay: “Nhìn các cháu học sinh, sinh viên bằng tuổi con cháu mình không ngần ngại cúi nhặt những mẫu rác do chị em tiểu thương thải ra tui thấy ốt dột lắm, bởi rứa phải vứt rác đúng nơi qui định”.
 
Giữa cái nắng oi nồng tháng ba, bạn Nguyễn Anh Tú, đoàn viên phường Phú Hòa vẫn sử dụng còi và cờ nhịp nhàng tham gia điều tiết giao thông tại ngã tư cầu Trường Tiền và đường Lê Lợi trong giờ cao điểm, Tú bày tỏ: “Là đoàn viên mà không tham gia hoạt động nào để hưởng ứng Tháng Thanh niên em thấy khó chịu thế nào ấy”. Ngoài tham gia điều tiết giao thông mỗi tuần 2 buổi Tú còn tham gia dạy lớp học tình thương cho trẻ em nghèo do đoàn trường tổ chức.
 
Tú là 1 trong 150 ĐVTN đến từ 27 Đoàn phường được Ban Thường vụ Thành đoàn Huế phối hợp với Công an thành phố tập huấn tuyên truyền an toàn giao thông trật tự đô thị tại các giao lộ chính trên địa bàn thành phố. Trong đợt ra quân này, đội hình thanh niên tình nguyện sẽ tham gia hướng dẫn giao thông tại 9 giao lộ lớn trên địa bàn thành phố và kéo dài trong suốt tháng 3.
 
Chị Nguyễn Thị Thúy Ngân, Phó Bí thư Thành đoàn Huế cho biết: “Trên cơ sở các hoạt động thường xuyên, Thành đoàn đã đẩy mạnh và mở rộng một số hoạt động tham gia điều tiết giao thông, hiến máu nhân đạo, ngày chủ nhật xanh,... nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên”.
 
Ngoài Thành đoàn, các huyện, thị đoàn và các đơn vị Đoàn, hội trực thuộc cũng tổ chức nhiều hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị nhằm hưởng ứng Tháng Thanh niên, như: Ra quân vệ sinh môi trường, tách bóc tháo dỡ các tờ rơi quảng cáo; tuyên truyền vận động các hộ dân có nhà mặt tiền, cơ sở kinh doanh dịch vụ tại các tuyến đường, tuyến phố không xả rác tùy tiện ra hè phố, lòng lề đường...
 
 
...Đến xung kích xây dựng nông thôn mới
 
 Đến phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà) những ngày này, không khí làm việc của các bạn ĐVTN nơi đây như tất bật hơn, người làm cỏ, người quét dọn thu gom rác… không khí vui nhộn hẳn lên. Anh Hà Văn Hường, Bí thư Đoàn phường cho biết: “Công tác quản lý thu gom rác thải trên địa bàn phường do đoàn thanh niên đảm nhiệm. ĐVTN của phường được tổ chức thành nhiều đội tiến hành thu gom rác trên các tuyến đường chính, khu vực đông dân cư , khu vực chợ… Các xe thu gom rác đi vào các giờ cố định, có kẻng báo cho người dân nhằm hạn chế tình trạng đổ rác bừa bãi ra đường. Sau khi phân loại, rác vô cơ được tập kết lại địa điểm quy hoạch để di chuyến đến nhà máy xử lý còn rác hữu cơ được đưa vào tái chế thành phân vi sinh cung cấp cho bà con bón ở những diện tích trồng rau an
Các hoạt động của Tháng Thanh niên 2013 tập trung vào việc học tập và quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng (khoá XI), Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV và tham gia góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tiếp tục cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới; tuyên dương cán bộ đoàn tiêu biểu, thắp sáng ước mơ hoàn lương, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến.
toàn”.
 
Tâm đắc mô hình này, anh Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Thị đoàn Hương Trà hào hứng: “Đây là một trong những mô hình hiệu quả của đoàn thanh niên thị xã nhằm chung tay đẩy mạnh phong trào xây dụng nông thôn mới. Ngoài việc vận động tài trợ từ tổ chức NAV và huy động kinh phí trong nhân dân đầu tư 2 xe thu gom rác và trang thiết bị, tổ chức đoàn còn phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ chuyển giao quy trình chế biến phân vi sinh từ rác thải. Qua đó, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đồng thời tiết kiệm được một phần chi phí phân bón trong sản xuất, nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân.
 
 Với chủ đề “Tuổi trẻ Nam Đông xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” và phương châm “Mỗi thanh niên một việc tốt, mỗi cơ sở Đoàn một hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới”, ngay sau lễ ra quân, 500 đoàn viên, thanh niên đến từ khối trường học, cơ quan, khối xã, thị trấn tham gia hoạt động nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, chống hạn vụ đông xuân 2013 tại xã Hương Hữu. Sau 01 buổi ra quân các bạn ĐVTN đã khơi thông hơn 1.000m kênh mương nội đồng, phục vụ nguồn nước tưới tiêu vụ đông xuân năm 2013.
 
Anh Nguyễn Chí Quang, Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết: “Nét mới của Tháng Thanh niên năm nay là lễ ra quân gắn với triển khai các công trình, phần việc cụ thể theo hướng thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Những việc làm cụ thể đó được các cấp bộ Đoàn, Hội thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị từ đó đã phát huy được sức trẻ trong từng phong trào, hoạt động”.
Hải Thuận
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thuỷ: Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh

Sáng 21/4, Thị đoàn Hương Thủy phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh tổ chức chương trình truyền thông tư vấn hướng nghiệp, việc làm và định hướng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 cho đoàn viên thanh niên, học sinh của các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn

Hương Thuỷ Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh
Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc
Return to top