ClockThứ Sáu, 02/11/2012 11:06

Sức trẻ ở Quảng Thái

TTH - Phát huy vai trò xung kích, năng động, sáng tạo, tuổi trẻ xã Quảng Thái (Quảng Điền) tích cực tham gia phong trào thanh niên phát triển kinh tế, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng... góp phần quan trọng thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã.

Năng động trong phát triển kinh tế

Những năm qua, phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” được Đoàn xã Quảng Thái triển khai sâu rộng, có sức lan tỏa tới mọi ĐVTN ở tất cả các lĩnh vực.

Đoàn viên thanh niên Quảng Thái thắp hương, làm vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ

Trong phong trào lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, nhiều đoàn viên thanh niên mạnh dạn xung kích trong thực hiện các chương trình trọng điểm của xã, đi đầu trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cậy trồng vật nuôi, tích cực tham gia phát triển kinh tế trang trại ở vùng rú cát như chăn nuôi, trồng các loại cây ăn quả, hoa màu, trồng nấm, nhiều mô hình nuôi trồng thủy sản ở vùng đầm phá đã mang lại thu nhập và ngày càng được nhân rộng. Hiện nay, trên địa bàn xã có hơn 300 lồng cá và hơn 10 ha cá hồ do đoàn viên thanh niên làm chủ.

Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đoàn xã thường xuyên phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện mở các lớp tập huấn dạy nghề, bồi dưỡng kiến thức kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi cho đoàn viên thanh niên. Đồng thời, vận động thanh niên đưa những cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế, dễ tiêu thụ vào sản xuất.

Nhờ vậy, nhiều hộ gia đình do thanh niên làm chủ ở Quảng Thái đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Điển hình như đoàn viên Trần Hiệu, thôn Trung Làng, với 6 lồng cá hiện có, hàng năm mang lại thu nhập cho gia đình anh gần trăm triệu đồng. Thanh niên Văn Đức Hoài, thôn Trung Kiều cũng vậy, nhờ phát triển cơ sở mộc mỹ nghệ mà kinh tế gia đình anh ngày càng ổn định, tạo việc làm cho nhiều thanh niên trong xã.

Tích cực trong hoạt động tình nguyện

Anh Nguyễn Ánh Cầu, Bí thư Huyện đoàn Quảng Điền đánh giá: “Đoàn xã Quảng Thái là đơn vị vững mạnh toàn diện, có nhiều hoạt động trong phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng thiết thực và ý nghĩa, nhiều mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ mang lại hiệu quả cao, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.”

Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, thanh niên Quảng Thái còn tích cực tham gia phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng. Đây là phong trào được Đoàn xã triển khai với nhiều hình thức phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực: vớt bèo trên sông Nịu, thu gom rác thái dọc các tuyến đường và bờ sông tới nơi qui định, tuyên truyền an toàn vệ sinh thực phẩm... qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân bảo vệ môi trường. Để cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, Đoàn xã đã vận động đoàn viên thanh niên trồng thêm 1.500 cây xanh hai bên bờ sông Nịu. Nhiều chi đoàn đã đảm nhận những công trình thanh niên, như nạo vét kênh mương, sửa chữa đường bê tông của Chi đoàn Tây Hoàng, hay mô hình diệt chuột bảo vệ mùa màng của Chi đoàn Lai Hà... Nhờ vậy, hầu hết các chi đoàn đã gây được quỹ để hoạt động, đồng thời góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ngoài ra, Đoàn xã Quảng Thái còn phối hợp với Đoàn viên thanh niên của Bộ Thủy sản, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, Đoàn sinh viên Mỹ gốc Việt… khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 580 gia đình chính sách, người già và trẻ em, hỗ trợ tu sửa 3 nhà tình nghĩa, giúp đỡ 12 gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình chính sách, tổ chức nhặt rác trên phá Tam Giang, đào 300m kênh mương nội đồng… Hàng năm, phong trào hiến máu tình nguyện, đoàn viên thanh niên Quảng Thái cũng tích cực hưởng ứng, chiếm trên 90% tổng số người hiến máu toàn xã.

Khi các cơ quan, đoàn thể về hỗ trợ xây nhà tình thương cho bà con của xã, đoàn viên thanh niên các chi đoàn lại tích cực ủng hộ ngày công, tham gia tháo dỡ, đổ đất, nong nền... Bạn Hồ Thanh Quốc, đoàn viên xã Quảng Thái tâm sự: “Không có tiền ủng hộ, nhưng ngày công thì đoàn viên thanh niên tụi em luôn sẵn sàng”.

Hải Thuận

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Thuỷ: Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh

Sáng 21/4, Thị đoàn Hương Thủy phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên tỉnh tổ chức chương trình truyền thông tư vấn hướng nghiệp, việc làm và định hướng đưa người lao động đi làm việc nước ngoài theo hợp đồng năm 2024 cho đoàn viên thanh niên, học sinh của các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn

Hương Thuỷ Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho đoàn viên thanh niên, học sinh
Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

Ngày 7/4, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam tổ chức chương trình trao mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Hỗ trợ mô hình sinh kế cho hộ nghèo tại Phú Lộc

TIN MỚI

Return to top