ClockThứ Hai, 30/12/2019 14:30

Tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu đề ra

TTH.VN - Sáng 30/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020 với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Năm 2019, GDP tăng 7,02% và vượt mục tiêu của Quốc hội đề raPhát triển đô thị, tạo động lực tăng trưởng kinh tếKinh tế 2020 tiếp tục tăng trưởng với nhiều tín hiệu lạc quan12/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kế hoạch đề ra

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và 11 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, các thành viên Chính phủ…

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ đồng chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị

Với chủ đề “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, 2019 là năm đầy thử thách đối với Chính phủ để đạt kết quả cao hơn năm 2018, vốn đã đạt mức tăng trưởng khá cao trong điều kiện tình hình thế giới rất phức tạp.

Đến nay, theo các số liệu mới nhất, 2019 có thể coi là năm “bứt phá”. Tăng trưởng kinh tế GDP của nước ta đạt 7,02%, vượt mục tiêu đề ra 6,8%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực, thế giới. Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam hoàn thành tất cả 12/12 chỉ tiêu Quốc hội đề ra. Lạm phát được kiểm soát ở mức thấp 2,79%, là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua. Quy mô xuất nhập khẩu đạt 517 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, xuất siêu trên 9,9 tỷ USD, đây là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu. Vốn FDI thực hiện đạt trên 20 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Số doanh nghiệp thành lập mới cũng đạt mức kỷ lục, trên 138.000 doanh nghiệp. Khách du lịch quốc tế đạt trên 18 triệu lượt khách.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, 2019 có thể coi là năm “bứt phá” với quy mô xuất nhập khẩu đạt 517 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, xuất siêu trên 9,9 tỷ USD, đây là năm thứ tư liên tiếp xuất siêu. Vốn FDI thực hiện đạt trên 20 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Số doanh nghiệp thành lập mới cũng đạt mức kỷ lục, trên 138.000 doanh nghiệp. Khách du lịch quốc tế đạt trên 18 triệu lượt khách. Đáng chú ý, theo UNDP, Việt Nam nằm trong nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng chỉ số HDI cao nhất trên thế giới. Năm 2020, Chính phủ tiếp tục ban hành nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên Chính phủ, lãnh đạo các địa phương cũng đã thảo luận dự thảo nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2020 (Nghị quyết 01); dự thảo nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 (Nghị quyết 02) nhằm giúp cả hệ thống hành chính, các loại hình doanh nghiệp và người dân sớm bắt tay vào việc để năm 2020 “về đích” với thành tích cao nhất, hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2016-2020.

Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 7,18%, đây là mức tăng khá so với các tỉnh trong khu vực miền Trung nói chung, cao hơn mức tăng trưởng bình quân của 5 tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước 6,8%/năm. Trong đó: dịch vụ tăng 7,39% (KH 6,9%); nông nghiệp – xây dựng tăng 10,32% (KH 10,56%); khu vực nông, lâm, thủy sản giảm 4,13% (KH 2,28%); thuế  trừ  trợ cấp sản phẩm tăng 6,65% (KH 6,55%). Cơ cấu các ngành kinh tế với ngành dịch vụ chiếm ưu thế, tỷ trọng 49,6%; công nghiệp – xây dựng 31,8%; nông, lâm, thủy sản 10,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 8,37%.

Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh tăng 7,18%, đây là mức tăng khá so với các tỉnh trong khu vực

Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và có trọng tâm, trọng điểm trên các lĩnh vực tình hình kinh tế - xã hội, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hóa, thể thao, diễn ra sôi nổi; các mục tiêu an sinh xã hội và đời sống Nhân dân được quan tâm; an ninh chính trị và trật tự xã hội được giữ vững.

2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020 và quyết định thành công thực hiện Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XV, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị phải xác định và tập trung nguồn lực vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; tìm kiếm giải pháp, thúc đẩy các chương trình, dự án trọng điểm tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời chuẩn bị cho các chương trình, dự án mang tính chiến lược, đột phá phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững lâu dài cho các năm tiếp theo. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020 đã đề ra.

Tin, ảnh: Hà Nguyên

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sứ mệnh của Huế

Kết thúc bài phát biểu tại hội nghị công bố quy hoạch vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tin tưởng Thừa Thiên Huế sẽ phát huy bản sắc, đặc trưng để hướng đến các giá trị mới, mang lại cuộc sống ấm no cho người dân, góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước.

Sứ mệnh của Huế
Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Ngày 5/4, Đảng ủy Khối Các cơ quan và doanh nghiệp (Đảng ủy Khối) tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 16 (khóa VII) nhằm sơ kết 5 năm thực hiện Quy định 182 của Đảng bộ Khối về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên
Return to top