ClockThứ Tư, 30/11/2022 20:15

Thắp đam mê cho học sinh qua hoạt động trải nghiệm thực tế

TTH.VN - Đó là chương trình được Trường THPT Phong Điền (huyện Phong Điền) phối hợp với Trường cao đẳng Công nghiệp Huế tổ chức chiều 30/11.

HueIC: Hợp tác trong đào tạo các chuyên ngành điện, điện tử, cơ khíCải tạo hệ thống điện sinh hoạt hỗ trợ các hộ neo đơnLễ xuất cảnh cho các học viên HueIC- Sakico sang Nhật Bản làm việc

Hướng dẫn tham gia các trò chơi kỹ thuật cho học sinh 

Theo đó, 60 học sinh khối 12 của Trường THPT Phong Điền đã đến trực tiếp trải nghiệm tại các xưởng thực hành của các khoa: Điện - Điện tử, Cơ khí, Nhiệt lạnh - Xây dựng và Kỹ thuật ô tô tại cơ sở 2 của Trường cao đẳng Công nghiệp Huế.

Tại đây, các em học sinh có hướng lựa chọn các ngành nghề kỹ thuật đã được các thầy cô giảng viên của nhà trường hướng dẫn thao tác trên các trang thiết bị thực hành; tham gia các trò chơi kỹ thuật như: cuộc thi Robot; tìm hiểu về quy trình vận hành và các trang thiết bị ngành điện công nghiệp, ngành  điện tử tiêu chuẩn CHLB Đức, ngành công nghệ kỹ thuật điện- điện tử tiêu chuẩn KOSEN (Nhật Bản) và một số ngành kỹ thuật khác như: kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí; kỹ thuật ô tô…

Cô giáo Nguyễn Thị Trung Thu, Hiệu trưởng Trường THPT Phong Điền cho biết, đây là hoạt động quan trọng được Trường THPT Phong Điền chú trọng triển khai trong nhiều năm qua. Hằng năm, trường phối hợp với các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tổ chức cho các em học sinh khối 11, 12 trực tiếp trải nghiệm thực tế tại các trường phù hợp với mong muốn, định hướng nghề nghiệp của các em học sinh và các bậc phụ huynh. Từ đó, giúp các em xác định rõ hơn về con đường nghề nghiệp của mình trong tương lai.

Các em học sinh được hướng dẫn các thao tác thực hành trên thiết bị máy móc

Đối với Trường cao đẳng Công nghiệp Huế, là một trường kỹ thuật lâu đời và có uy tín trong đào tạo; hằng năm hai trường phối hợp tổ chức khoảng 2- 3 đợt cho các em học sinh trải nghiệm các ngành nghề mà các em quan tâm với số lượng từ 40 đến 60 em mỗi đợt.

"Chúng tôi chú trọng đến chất lượng của các chương trình trải nghiệm. Nhờ đó, ở trường, nhiều em học sinh xác định không theo con đường đại học, vì vậy nhà trường cũng định hướng cho các em theo học một số ngành nghề có triển vọng, giúp các em có thể kiếm được thu nhập, sớm ổn định kinh tế, đặc biệt là học nghề kỹ thuật như điện, điện lạnh, cơ khí, kỹ thuật ô tô, kỹ thuật thoát nước và xử lí nước thải... Bởi theo nhu cầu lao động hiện nay, học viên theo học các ngành nghề kỹ thuật này sẽ có cơ hội việc làm nhiều hơn", cô Trung Thu chia sẻ thêm.

Tin, ảnh: MINH TÚ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp

Mô hình Hội đồng giáo dục nghề nghiệp (GDNN) cấp tỉnh ra đời mới đây được kỳ vọng là “lời giải” cho bài toán tuyển sinh - tuyển dụng, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động (LĐ).

Gắn kết chặt chẽ “ba nhà” trong giáo dục nghề nghiệp
“Lùi lại” để sống bên con

Mùa thi cận kề, nhưng không ít phụ huynh đã bắt đầu thay đổi quan điểm, không còn quá kỳ vọng vào thành tích của con. Điểm cao cũng tốt, không cao cũng không sao miễn con vui khỏe là được. Tôi hiểu điều này khi mình cũng đang có hai con đang ở tuổi đến trường và cũng ở chung tâm trạng lo lắng khi tình trạng học sinh trầm cảm dẫn đến tự tử như một cách để giải thoát… đang lan truyền. Câu chuyện tưởng chừng đã cũ nhưng hệ lụy để lại đầy xót xa.

“Lùi lại” để sống bên con
Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

Ngày 14/4, tại Công viên Tứ Tượng (TP. Huế), Quỹ Giáo dục Huế hiếu học (Quỹ) tổ chức trao học bổng học kỳ 2 năm học 2023 – 2024 cho các sinh viên, học sinh nghèo, vượt khó vươn lên trong học tập. Đến dự có UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ái Vân.

Trao học bổng hiếu học cho sinh viên, học sinh nghèo vượt khó

TIN MỚI

Return to top