Thế giới

Nhật Bản chọn sức khỏe toàn cầu là vấn đề ưu tiên tại thượng đỉnh G7

ClockThứ Năm, 09/02/2023 15:41
TTH.VN - Japantimes dẫn lời Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cho biết nước này đã chọn sức khỏe toàn cầu là chương trình nghị sự hàng đầu khi đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) vào tháng 5 tới, một phần vì việc tiếp cận vaccine công bằng vẫn là một thách thức trên toàn thế giới, ngay cả trong bối cảnh chuyển đổi sang thời kỳ hậu COVID-19 như hiện nay.

Thủ tướng Nhật Bản công du châu Âu và Mỹ, trải đường cho Hội nghị thượng đỉnh G7Chính phủ Nhật Bản xem xét phương án tổ chức các hội nghị G7Nhật Bản sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G7 năm 2023 tại Hiroshima

Sức khoẻ toàn cầu sẽ là chương trình nghị sự hàng đầu được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc họp trực tuyến ngày 8/2 giữa các ngoại trưởng G7 do Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken chủ trì, Ngoại trưởng Nhật Bản cũng nói rằng các nỗ lực quốc tế nên được tiếp tục và bao gồm cả việc chuẩn bị cho “các hành động được thực hiện sau giai đoạn cấp tính của đại dịch”.

Đây là cuộc họp cấp bộ trưởng lần thứ 4 và cũng là cuộc họp cuối cùng của sáng kiến “Kế hoạch hành động toàn cầu đối phó với  COVID-19”, được đưa ra cách đây một năm và có sự tham gia của hơn 30 quốc gia, Liên minh châu Âu và các tổ chức khác.

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Blinken khẳng định “chúng ta đã đạt được bước tiến đáng kể”, đồng thời ca ngợi sáng kiến được Mỹ đề xuất nhằm giúp tăng tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu, với gần 64% người dân trên khắp thế giới hiện đã được tiêm hai liều vaccine cơ bản đầu tiên chống lại virus SARS-CoV-2.

“Đại dịch không chỉ là một cuộc khủng hoảng sức khỏe… An ninh y tế là an ninh quốc gia”, ông Blinken nhấn mạnh.

Cũng theo Ngoại trưởng Blinken, nhờ sự hợp tác của các nước - vượt khỏi biên giới và các cách tiếp cận truyền thống, kế hoạch trên đã thành công trong việc củng cố chuỗi cung ứng và cải thiện việc phân phối các mặt hàng cần thiết để chống lại dịch bệnh này, đồng thời ngăn chặn thông tin giả và thông tin sai lệch về vaccine.

Tuy nhiên, ông Blinken cũng lưu ý các nước cần tránh tự mãn, khi những thách thức như số lượng lớn người già và người bị suy giảm miễn dịch chưa được tiêm phòng vẫn còn dai dẳng.

Rút kinh nghiệm từ việc đối phó với những đợt bùng phát trước đó như Ebola và Zika, Ngoại trưởng Mỹ cho rằng về lâu dài, cần thể chế hóa vai trò của các bộ ngoại giao trong kế hoạch ứng phó với COVID và áp dụng vai trò đó vào những nỗ lực không ngừng nhằm tăng cường an ninh y tế.

Bảo Nghi (Lược dịch từ Japantimes)

ĐÁNH GIÁ
5
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đoàn nghệ thuật múa Trống Eisa Urakaji tham gia Festival Huế 2024

Với mong muốn lan tỏa nghệ thuật truyền thống Okinawa đến bạn bè quốc tế tại Festival Huế 2024, Đoàn nghệ thuật múa Trống Eisa Urakaji (Nhật Bản) sẽ mang đến các tiết mục mới kết hợp giữa trống và lân, tạo nên những điệu nhảy uyển chuyển và sống động khiến người xem không thể rời mắt.

Đoàn nghệ thuật múa Trống Eisa Urakaji tham gia Festival Huế 2024
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Return to top