Thế giới

Nền kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ đạt mức tiền đại dịch vào năm 2021

ClockThứ Hai, 19/04/2021 15:14
TTH.VN - Khu vực châu Á - Thái Bình Dương tiếp tục dẫn đầu tăng trưởng toàn cầu, với tất cả các nền kinh tế có xu hướng phục hồi trong năm nay, theo báo cáo đưa ra bởi Moody’s Analytics.

Đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng là thách thức cho các nước đang phát triểnBất chấp đại dịch, kiều hối vẫn tiếp tục chảy về châu ÁAnh 'xoay trục' châu Á hậu BrexitChâu Á là một ưu tiên trong chính sách ngoại giao của MỹNhật Bản viện trợ 41 triệu USD cho các nước châu Á phân phối vaccine COVID-19

Nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương sẽ đạt mức tiền đại dịch vào năm 2021. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN/Vietnam+

Ngoài ra, tất cả các nền kinh tế APAC - ngoại trừ Philippines, Thái Lan và Malaysia đều được dự báo sẽ phục hồi về mức tiền đại dịch vào cuối năm 2021.

Hiện tại, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của APAC đã vượt qua mức đỉnh trước khi xảy ra đại dịch trong quý IV/2020. Nhóm nước Trung Quốc, New Zealand, Đài Loan và Việt Nam hiện đang chứng kiến nền kinh tế phục hồi và tăng trưởng mở rộng, với GDP thực tế đã vượt qua con số ghi nhận trong quý IV/2019. GDP của Ấn Độ cũng cao hơn một chút so với mức tiền đại dịch...

Tất cả các nền kinh tế APAC được dự đoán sẽ tăng trưởng kỷ lục trong năm 2021. Nhìn lại báo cáo được đưa ra ngày 11/3, Moody’s Analytics dự báo, Ấn Độ sẽ ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất, vào khoảng 12%, theo sau đó là Trung Quốc 8,3% và Việt Nam 7,5%. New Zealand, Philippines, Đài Loan, Singapore, Indonesia và Hongkong được dự báo sẽ tăng trưởng từ 5-6%. Các nước còn lại như Malaysia, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan được dự báo sẽ tăng từ 3-4%.

Trong nửa cuối năm, khu vực dự kiến sẽ được hỗ trợ để thúc đẩy tăng trưởng nhờ khả năng miễn dịch tăng lên, giãn cách xã hội cũng ít hơn, cùng với việc Bắc Mỹ và châu Âu thoát khỏi các hạn chế gây nên bởi đại dịch COVID-19, chi tiêu toàn cầu sẽ được thúc đẩy. Sự phục hồi trong thương mại quốc tế, các chính sách tài khóa hỗ trợ và các biện pháp quản lý COVID-19 là những yếu tố khác cũng đóng góp nhiều lợi ích cho khu vực APAC.

Trên toàn cầu, thương mại hàng hóa tổng hợp và sản xuất công nghiệp đã phục hồi hoàn toàn trong tháng 12. Trên khắp Bắc Mỹ và phần lớn Đông Nam Á, xuất khẩu hiện đang trên mức tiền đại dịch. Giá dầu thô, dầu cọ và các mặt hàng khác tăng cũng góp phần làm tăng giá trị xuất khẩu đối với các nhà sản xuất hàng hóa như Indonesia và Malaysia.

Tốc độ tiêm chủng cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế khu vực trong nửa cuối năm. Nói một cách công bằng, chỉ có Thái Lan, Malaysia và Philippines dự kiến sẽ phải đến năm sau để GDP thực tế có thể tăng lên mức tiền đại dịch. Trong đó, Thái Lan được dự đoán sẽ đạt được mục tiêu này vào quý I/2022, Malaysia sẽ đạt cột mốc tăng trưởng này vào quý II và Philippines vào quý III.

Steven Cochrane, nhà kinh tế trưởng của Moody’s Analytics khu vực APAC đưa ra kết luận: “Những rủi ro liên quan đến COVID-19 đang giảm bớt khi vaccine được phân phối và triển khai tiêm chủng, bất chấp nhiều rào cản vẫn đang cản trở tiến trình tiêm chủng được diễn ra nhanh chóng. Thêm vào đó, thông qua gói kích thích mới của Mỹ, kết hợp với việc tăng tốc độ tiêm chủng quốc gia, những yếu tố này sẽ tạo ra tiềm năng, bổ sung cho triển vọng của nền kinh tế toàn cầu”.

Đan Lê (Lược dịch từ The Business Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tình trạng thiếu nhà ở toàn cầu đang cản trở tăng trưởng nhờ nhập cư

Ở hầu hết các quốc gia phát triển, một trong những động lực tăng trưởng kinh tế đáng tin cậy nhất đang chững lại. Trong nhiều thập kỷ, dòng người di cư nhanh chóng đã giúp các quốc gia bao gồm Canada, Australia và Vương quốc Anh ngăn chặn lực cản nhân khẩu học do dân số già hóa và tỷ lệ sinh giảm. Điều này hiện đang bị phá vỡ, khi lượng người đến tăng vọt kể từ khi biên giới mở cửa trở lại sau đại dịch đã dẫn đến tình trạng thiếu nhà ở kéo dài.

Tình trạng thiếu nhà ở toàn cầu đang cản trở tăng trưởng nhờ nhập cư
Hài hòa mục tiêu tăng trưởng & chất lượng tín dụng

Khó khăn kinh tế đang tạo nên áp lực không nhỏ các cho tổ chức tín dụng khi nguy cơ nợ nhóm 2 (khoản nợ được đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi nhưng khách hàng có dấu hiệu suy giảm khả năng trả nợ) và nợ tiềm ẩn nợ xấu tăng mạnh tạo nên những rủi ro trong an toàn hệ thống tín dụng.

Hài hòa mục tiêu tăng trưởng  chất lượng tín dụng
Châu Á - Thái Bình Dương chưa được chuẩn bị trước những thách thức về dân số già

Theo Báo cáo chính sách phát triển châu Á vừa được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố tại Hội nghị thường niên ADB lần thứ 57 đang diễn ra tại Gruzia, các nước châu Á - Thái Bình Dương đang phát triển chưa được chuẩn bị kỹ để đảm bảo phúc lợi cho dân số đang già đi nhanh chóng. Thực tế, tỷ lệ người già trong khu vực đang ngày càng tăng và phải đối mặt với nhiều thách thức, từ mức lương hưu thấp, các vấn đề sức khỏe, cho đến sự cô lập xã hội và khả năng tiếp cận hạn chế với các dịch vụ thiết yếu.

Châu Á - Thái Bình Dương chưa được chuẩn bị trước những thách thức về dân số già
Return to top