ClockChủ Nhật, 19/08/2018 19:16

Nga đã hỗ trợ nhận đạo cho 140 quốc gia trong 25 năm qua

TTH - Trong 25 năm qua, Bộ khẩn cấp Nga đã hỗ trợ cho 140 quốc gia bị ảnh hưởng bởi các loại thiên tai, Bộ này cho biết nhân Ngày Nhân đạo Thế giới, được tổ chức vào ngày 19/8 hằng năm.

Tổng thống Nga V.Putin và Thủ tướng Đức họp báo trước hội đàmNga tự do hóa cơ chế cấp thị thực với công dân Thổ Nhĩ Kỳ

Binh sĩ Nga chuẩn bị cho một chuyến hàng viện trợ nhân đạo. Ảnh: TASS

"Nga là một trong những nước đi đầu trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo và viện trợ không hoàn lại ở nhiều nơi trên thế giới. Những hỗ trợ nhân đạo của Nga đã trải dài tới 140 quốc gia bị ảnh hưởng bởi thiên tai và xung đột vũ trang", đồng thời nước này cũng là một đối tác của Liên Hiệp quốc đang hoạt động về các vấn đề ứng phó khẩn cấp, Bộ khẩn cấp Nga khẳng định.

Từ năm 1993, hơn 450 hoạt động cứu trợ khẩn cấp đã được thực hiện, trong đó có 284 hoạt động cung cấp hàng hóa nhân đạo cho hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới, bao gồm cả các khu xung đột vũ trang. Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ Nga đã tham gia vào các hoạt động cứu trợ thiên tai, cứu nạn, khai thác mỏ, dập tắt cháy rừng và sơ tán công dân Nga khỏi các vùng xung đột.

Bảo Nghi

(Lược dịch từ TASS & The Japantimes)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Return to top