Thế giới Thế giới
Thủ tướng Canada Justin Trudeau: những cột mốc trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên
TTH.VN - Ba tháng đầu tiên trên cương vị Thủ tướng Canada, nhà lãnh đạo 44 tuổi Justin Trudeau đã có nhiều chuyến công du rộng rãi ở nước ngoài và thực hiện nhiều thay đổi mang tính biểu tượng trong cách mà Chính phủ phục vụ cho công dân nước này, theo tin từ hãng CBC sáng nay (7/2).
![]() |
Thủ tướng Canada Justin Trudeau. Ảnh: AP |
Cùng điểm lại những cột mốc quan trọng trong 100 ngày cầm quyền đầu tiên của Thủ tướng Justin Trudeau:
Ngày 4/11/2015: Ông Trudeau cùng vợ và 3 người con đi xe buýt đến tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng tại toà nhà chính phủ, và chính thức công bố 30 thành viên Nội các, trong đó có 15 phụ nữ.
Ngày 13/11: Sau các vụ tấn công khủng bố thảm khốc ở thủ đô Paris khiến Thủ tướng Trudeau "đau buồn và thông cảm", ông lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ những kẻ tấn công trước khi bắt tay vào một loạt các hội nghị cấp cao, bao gồm Hội nghị G20 tại Thổ Nhĩ Kỳ, APEC ở Philippines, Commonwealth ở Malta và các cuộc đàm phán khí hậu ở Paris.
Ngày 24/11: Lời hứa tái định cư cho 25.000 người tị nạn Syria trước ngày 31/12/2015 được đẩy lùi lại đến cuối tháng 2/2016.
Ngày 30/11: Tại hội nghị khí hậu tại Paris, Thủ tướng Trudeau nhất trí rằng đất nước của ông - nhà sản xuất dầu lớn thứ 5 thế giới, sẽ phải nghiêm túc giảm phát thải khí nhà kính.
Ngày 4/12: Trình bày kế hoạch chính sách trước quốc hội, phác thảo cho hợp pháp hóa cần sa, thiết lập một mức giá carbon và cắt giảm thuế cho người có thu nhập trung bình.
Ngày 8/12: Chính phủ Tự do thông báo tiến hành một cuộc điều tra công khai về các vụ giết người và mất tích của 1.200 phụ nữ bản địa.
Ngày 11/12: Thủ tướng Trudeau chào đón những người tị nạn Syria đầu tiên tới quốc gia này bằng đường hàng không tại sân bay ở thủ đô Toronto từ các trại tị nạn ở Lebanon và Jordan, đồng thời đích thân tự phân phối áo khoác cho những người tị nạn.
Ngày 16/1/2016: Sáu người Canada thiệt mạng trong vụ tấn công tại Ouagadougou, thủ đô của Burkina Faso. Thủ tướng Trudeau, người đã chờ 48 tiếng để gọi điện chia buồn với các gia đình nạn nhân, bị mẹ một nạn nhân cáo buộc chỉ đưa ra "những ngôn từ trống rỗng".
Ngày 22/1: Từ Davos, nơi đang tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Trudeau phải đối mặt với tin tức về một vụ xả súng tại một cộng đồng cư dân ở Saskatchewan khiến 4 người thiệt mạng. Ông Trudeau sau đó đã đến thăm hiện trường vụ nổ súng, thị trấn La Loche, vào ngày 29/1 vừa qua.
Ngày 11/2: Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon lên kế hoạch sẽ có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Trudeau ở Ottawa và hoan nghênh việc tiếp nhận người tị nạn Syria của Canada, cùng với một quan điểm mới về khí hậu cứng rắn hơn.
Bảo Nghi (lược dịch từ CBC & Myinform)
- Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch (03/07)
- 'Cơn bão tài chính mới' liệu có ập tới các nước châu Á? (03/07)
- WHO phát cảnh báo "khẩn cấp" về đậu mùa khỉ (02/07)
- Mỹ nhấn mạnh vai trò của hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (02/07)
- Đông Nam Á và tiến trình chuyển đổi năng lượng sạch (02/07)
- Du lịch phục hồi - hàng không toàn cầu “đau đầu” vì thiếu nhân lực (02/07)
- Gạo - cứu cánh của châu Á (02/07)
- Lào thúc đẩy một đoạn trong tuyến đường sắt Lào-Việt Nam (02/07)
-
Sử dụng thanh toán kỹ thuật số toàn cầu tăng mạnh giữa đại dịch
- Sri Lanka ngừng cung cấp nhiên liệu cho các hoạt động không thiết yếu
- Sự lây nhiễm của đậu mùa khỉ đang “bị xem nhẹ”
- G7 công bố kế hoạch cơ sở hạ tầng 600 tỷ USD cho các nước nghèo
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Khối thịnh vượng chung kêu gọi hành động về biến đổi khí hậu
-
EU thông qua kế hoạch cấm bán xe dùng động cơ đốt trong vào năm 2035
- World Bank: Tỷ lệ “nghèo học vấn” ở trẻ em trên toàn cầu đã tăng lên đến 70%
- Tăng cường tin cậy chính trị và hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Anh
- Việt Nam tăng 39 bậc chỉ số chất lượng sống tốt nhất thế giới
- Nhiều vấn đề nóng được thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh G7
- Biến đổi khí hậu khiến năm 2022 trở nên nóng hơn, nhiều lũ lụt hơn