ClockThứ Sáu, 05/03/2021 14:26

Thừa Thiên Huế có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

TTH.VN - Ngày 5/3, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 64/NQ-HĐBCQG của Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội (ĐBQH) được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bầu cử QH&HĐND: Chuẩn bị kỹ lưỡng, nâng cao chất lượng hiệp thương lần haiDự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XVThừa Thiên Huế ấn định 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026Đại biểu Quốc hội chuyên trách phải trong quy hoạch Thứ trưởng trở lênHội nghị toàn quốc hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cửĐảm bảo tiến độ hiệp thương bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấpKiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấpQuy trình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVTừ 22/2, bắt đầu nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Theo đó, Hội đồng Bầu cử quốc gia quyết nghị tổng số đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV trong cả nước là 184 đơn vị. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng ĐBQH được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được ấn định cụ thể.

Theo Nghị quyết này, tại Thừa Thiên Huế có số đơn vị bầu cử là 3, số ĐBQH được bầu là 7.

Đơn vị bầu cử số 1, gồm: TX. Hương Trà và các huyện Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới; số ĐBQH được bầu là 2.

Đơn vị bầu cử số 2, gồm: TP. Huế và TX. Hương Thủy; số ĐBQH được bầu là 3.

Đơn vị bầu cử số 3, gồm: các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông; số ĐBQH được bầu là 2.

Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Thái Bình

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tháp đồng hồ Big Ben kỷ niệm 100 năm phát sóng tiếng chuông mừng năm mới

Vào thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, người dân thủ đô London, Anh vẫn thường đón chờ tiếng chuông quen thuộc từ tháp đồng hồ Big Ben. Đặc biệt, ngày 31/12 năm nay đánh dấu tròn 100 năm ngày tiếng chuông mừng năm mới từ tháp đồng hồ nổi tiếng này được phát sóng trực tiếp trên toàn thế giới.

Tháp đồng hồ Big Ben kỷ niệm 100 năm phát sóng tiếng chuông mừng năm mới
Cử tri huyện Phú Lộc kiến nghị nhiều vấn đề về dân sinh

Chiều 9/10, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các ông: Nguyễn Hải Nam, Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Phạm Như Hiệp, TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện TW Huế, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri các xã, thị trấn của huyện Phú Lộc trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cử tri huyện Phú Lộc kiến nghị nhiều vấn đề về dân sinh
HĐND huyện Phú Lộc:
Thông qua 6 nghị quyết quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội

Sáng 25/7, HĐND huyện Phú Lộc tổ chức kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, bàn các giải pháp tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023; đồng thời, tiến hành xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND huyện. Tham dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Ái Vân, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Thông qua 6 nghị quyết quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội
Return to top