ClockThứ Sáu, 10/03/2017 08:38

Tìm bị hại vụ án Nguyễn Thị Minh Phương chiếm đoạt tài sản

TTH.VN - Trong thời gian qua, tình hình tội phạm vi phạm pháp luật trong lĩnh vực công nghệ cao đang ngày càng gia tăng về số vụ cũng như tính chất mức độ, đồng thời phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi xảo quyệt, sử dụng nhiều phương tiện, thiết bị công nghệ và kỹ thuật hiện đại. Trên địa bàn tỉnh nhà, tình hình tội phạm Công nghệ cao cũng đang diễn biến phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội.

Vừa qua, tại tỉnh Đồng Nai, đối tượng Nguyễn Thị Minh Phương cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn. Phương đã dựng lên website hero8.org với danh nghĩa là thành viên của Công ty Cổ phần Phương Thái An, hoạt động theo mô hình ủy thác đầu tư tài chính. Các đối tượng trên đã tổ chức các buổi hội thảo để quảng cáo, đưa thông tin giả tạo rằng Công ty Cổ phần Phương Thái An cần vốn để kinh doanh bất động sản, vàng, gara ô tô trong khu đô thị Phương Thái An. Đồng thời, Phương đăng thông tin kêu gọi người chơi đầu tư vào Công ty CP Phương Thái An thông qua hệ thống website hero8.org để hưởng lãi suất cao. Với phương thức thủ đoạn này, Phương cùng đồng bọn đã chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người tham gia đầu tư vốn trên cả nước, trong đó có nhiều người ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang thụ lý vụ án. Vậy, ai là bị hại đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai (số 1034 đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hoặc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (27 Trần Cao Vân, điện thoại liên hệ: 0694149167) để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lãnh án 12 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng

Ngày 2/11, Tòa án Nhân dân tỉnh tiến hành tuyên án vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Hồ Thị Phương Lan (SN 1978, trú xã Hương Xuân, huyện Nam Đông), nguyên là giáo viên Trường THCS dân tộc nội trú Nam Đông.

Lãnh án 12 năm tù vì lừa đảo chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng
Return to top