ClockThứ Bảy, 03/11/2018 14:15

Tổng thư ký LHQ kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Yemen

Tổng thư ký Liên Hiệp quốc (LHQ) Antonio Guterres ngày 2/11 kêu gọi các bên tham chiến chấm dứt "vòng quay bạo lực vô nghĩa lý" và tiến tới đạt được thỏa thuận chính trị cần thiết để sớm dừng cuộc nội chiến tàn khốc ở Yemen.

WHO triển khai chiến dịch phòng chống bệnh tả ở YemenĐặc phái viên Liên Hợp quốc đến Yemen để nối lại đàm phán hòa bìnhTrẻ em Yemen đối mặt với “dịch bạch hầu tồi tệ nhất”Xung đột vũ trang tại Yemen khiến hơn 12.000 người thiệt mạng

Các lực lượng chính phủ Yemen do liên quân Arab hậu thuẫn tuần tra tại thành phố Aden. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trước báo giới tại trụ sở của LHQ ở New York, Tổng thư ký Guterres hoan nghênh những dấu hiệu cho thấy các cuộc đàm phán hòa bình có thể được sớm nối lại nhưng cũng cảnh báo rằng “không có chỗ cho việc vui mừng quá sớm.”

Kể từ 2015, thu nhập của người dân Yemen ngày càng thấp và họ thiếu thốn ngay cả những dịch vụ cơ bản nhất. Hiện 3/4 dân số Yemen, khoảng 22 triệu người, chỉ có thể tồn tại nhờ cứu trợ. 

Ông Guterres khẳng định đây không phải thiên tai mà chính là thảm họa do con người gây ra và đất nước Yemen đang đứng trước tình hình vô cùng nguy hiểm.

Theo báo cáo của các cơ quan cứu trợ, Yemen đang rơi vào cuộc khủng hoảng chưa từng có trong nhiều thập kỷ, tình hình dịch tả xảy ra ở khắp nơi và nạn đói cũng gần kề. 

Tổng thư ký Guterres kêu gọi phải hành động ngay lập tức, cụ thể là chấm dứt ngay đối đầu, nhất là ở những vùng đông dân cư, xóa bỏ hết các rào cản đối với đồ nhập khẩu thiết yếu cho Yemen như lương thực và chất đốt, đảm bảo lực lượng cứu trợ đến được với người dân. 

Thêm vào đó, cần phải khởi động lại nền kinh tế nước này thông qua việc ổn định tỷ giá đồng Rial và trả đầy đủ lương cũng như lương hưu cho bộ máy công quyền.

Ngoài ra, Tổng thư ký LHQ cũng kêu gọi sự hỗ trợ hơn nữa từ cộng đồng quốc tế đối với Yemen và cho rằng “cơ hội hòa bình cho Yemen là có,” vấn đề là các bên cần vượt qua những trở ngại và bất đồng thông qua đối thoại ở các cuộc gặp do LHQ dàn xếp vào tháng 11 này./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hội đồng Bảo an LHQ: “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”

Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an LHQ về chủ đề “Vai trò của những người trẻ tuổi trong việc giải quyết các thách thức an ninh ở Địa Trung Hải” diễn ra tại Malta, các quan chức chính trị và hòa bình hàng đầu của LHQ đã nhấn mạnh vai trò then chốt của thanh niên trong việc định hình tương lai của xã hội, khẳng định sự cần thiết phải gắn kết thanh niên vào việc ra quyết định về nhiều vấn đề, từ xung đột cho đến biến đổi khí hậu.

Hội đồng Bảo an LHQ “Đầu tư cho thanh niên là đầu tư cho hòa bình”
Xung đột lan rộng trong khu vực ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình ở Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông và Bắc Phi, ngày 15/4, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Yemen, ông Hans Grundberg, đã bày tỏ quan ngại về căng thẳng ngày càng leo thang ở Yemen, đồng thời cảnh báo tiến trình hòa bình ở quốc gia Trung Đông này có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong bối cảnh xung đột khu vực ngày càng lan rộng.

Xung đột lan rộng trong khu vực ảnh hưởng đến tiến trình hòa bình ở Yemen
Return to top