Thế giới

Triều Tiên báo cáo ca nghi nhiễm nCoV

ClockChủ Nhật, 26/07/2020 11:15
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin ca nghi nhiễm là một người từng vượt biên sang Hàn Quốc cách đây ba năm và trở về nước hôm 19/7. Người này được phát hiện ở thành phố Kaesong, gần biên giới với Hàn Quốc.

Indonesia có tỷ lệ trẻ em tử vong vì COVID-19 cao nhất thế giớiWHO lo ngại về số ca nhiễm COVID-19 tăng ở châu ÂuCOVID-19 và hệ thống giáo dục toàn cầuTây Ban Nha đầu tư 15 tỷ euro vào chuyển đổi kỹ thuật sốNghị viện châu Âu yêu cầu cải thiện dự thảo ngân sách EU

Ca nghi nhiễm, những người tiếp xúc gần cùng những người từng đến Kaesong trong vòng 5 ngày qua đều đang được theo dõi sát sao và cách ly.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc họp của Bộ Chính trị ngày 2/7. Ảnh: Reuters

Nếu được xác nhận, đây sẽ là ca nhiễm nCoV đầu tiên được chính quyền Triều Tiên công bố. Đến nay, Triều Tiên cho biết họ chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nào. Tuy nhiên, một số người tỏ ra nghi ngờ việc dịch bệnh chưa xuất hiện ở Triều Tiên.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hôm qua tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các thành viên bộ chính trị để thảo luận về "một tình huống nguy hiểm... có thể dẫn tới thảm họa chết chóc, hủy diệt". Ông tuyên bố Triều Tiên sẽ áp dụng "một hệ thống ứng phó khẩn cấp tối đa và ra cảnh báo mức cao nhất" nhằm kiềm chế Covid-19.

Dù đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt, "virus chết người dường như vẫn thâm nhập được vào đất nước", lãnh đạo Triều Tiên nói và thêm rằng chính phủ đã "phong tỏa hoàn toàn" thành phố Kaesong từ ngày 24/7 như một biện pháp phòng ngừa.

Theo Vnexpress

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm

Một nghiên cứu quy mô lớn vừa công bố sáng nay (12/3) cho biết đại dịch COVID-19 đã khiến tuổi thọ trung bình của người dân trên toàn thế giới giảm 1,6 năm trong 2 năm đầu tiên của đại dịch, một mức giảm nghiêm trọng hơn so với trước đây.

COVID-19 khiến tuổi thọ trung bình toàn cầu giảm 1,6 năm
Return to top