ClockThứ Tư, 07/06/2023 14:37

Lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân

TTH.VN - Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh sáng 7/6 đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm 60 năm Bồ tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2023) để bảo vệ đạo pháp và dân tộc tại Tổ đình Từ Đàm, đường Sư Liễu Quán, TP. Huế.

Tuần lễ Phật đản diễn ra từ ngày 8 đến 15/4 âm lịchPhụng sự chính là tu tậpCử hành trọng thể Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567Trang nghiêm lễ tắm, rước Phật

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh lễ tưởng niệm

Tham dự lễ có Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ GHPGVN; Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh; cùng chư tôn Trưởng lão Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh; chư tôn Hòa thượng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và đông đảo tăng ni các chùa, tịnh xá, tịnh thất và Phật tử các giới.

Về phía chính quyền có UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Nguyễn Nam Tiến; UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Chí Tài, cùng lãnh đạo các ban, ngành.

Trước lễ tưởng niệm, chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh cùng các Ban trực thuộc và Phật tử thành kính dâng hương tưởng niệm. Sau lời niệm Phật cầu nguyện, Hòa thượng Thích Huệ Phước, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã cung tuyên tiểu sử Bồ tát Thích Quảng Đức.

Tiếp đó, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh thành tâm dâng lời tưởng niệm của các cấp Giáo hội về cuộc đời và đạo hạnh của Bồ tát Thích Quảng Đức đã phát nguyện vị pháp thiêu thân để bảo vệ đạo pháp và dân tộc.

Chuông trống Bát nhã trầm hùng, trầm hương quyện tỏa, đối trước thánh tượng của  Bồ tát Thích Quảng Đức và chư anh linh Thánh tử đạo, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Thanh nhất tâm dâng hương cúng dường tưởng niệm. Đại chúng đồng tụng Tứ Hoằng thệ nguyện, Tam Tự quy và cảm tạ hồi hướng.

leftcenterrightdel
 Hòa thượng Thích Khế Chơn thành tâm dâng lời tưởng niệm của các cấp Giáo hội về cuộc đời và đạo hạnh của Bồ tát Thích Quảng Đức

Hòa thượng Thích Quảng Đức, pháp danh Thị Thủy, pháp tự Hành Pháp, thế danh Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, thuộc miền Trung Việt Nam, trong một gia đình có bảy anh chị em, thân phụ là cụ Lâm Hữu Ứng và mẫu thân là cụ bà Nguyễn Thị Nương. 

Ngày 11/6/1963 (tức ngày 20/4 năm nhuận Quý Mão), tại giao lộ Phan Đình Phùng - Lê Văn Duyệt (Sài Gòn), Hòa thượng Thích Quảng Đức đã tự thiêu để phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo, gia đình trị của chính quyền Ngô Đình Diệm. Việc Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu đã làm chấn động trái tim hàng triệu người trên thế giới. Sau lễ hỏa thiêu, Ngài để lại “Quả tim bất diệt” cho hậu thế.

N. MINH
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Minh Tự - người ham chơi một cách tinh tế

Tập tùy bút, ghi chép “Trước nhà có cây hoàng mai: Những ghi chép về Huế - xứ sở phong rêu kiêu sa” sau hơn 8 năm xuất hiện trên văn đàn nay đã được tái bản, có bổ sung và chỉnh sửa. Đặc biệt hơn ở lần tái bản này, có thêm ấn bản tiếng Anh “Ochna in the front yard: Fascinating stories about Huế - an ancient, poetic and glamorous land”.

Minh Tự - người ham chơi một cách tinh tế
Kỳ vọng Festival

24 năm tổ chức, một chặng đường không dài với cộng đồng Festival chuyên nghiệp trên thế giới, Festival Huế đã đạt được những thành tựu nổi bật với giá trị thương hiệu của mình và trở thành một lễ hội văn hóa - nghệ thuật có quy mô quốc gia và tầm cỡ quốc tế.

Kỳ vọng Festival
Dàn hợp xướng Gió Xanh đến Huế trình diễn vào cuối tháng 6

Ra đời năm 2019 với 80 thành viên, Gió Xanh quy tụ gần 200 thành viên từ 6 đến 86 tuổi. Gió Xanh là dàn hợp xướng cộng đồng đầu tiên tự tổ chức hòa nhạc hợp xướng của riêng mình – một sự kiện đã trở thành thường niên và được khán giả mong chờ. Đặc biệt, Gió luôn dành hàng trăm ghế để tặng những khách mời đặc biệt: các em thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, đến từ các trung tâm bảo trợ xã hội.

Dàn hợp xướng Gió Xanh đến Huế trình diễn vào cuối tháng 6
Return to top