ClockThứ Hai, 07/12/2020 07:15

Vinh Thanh xây dựng thành công mô hình nông thôn mới

TTH - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), với tất cả nỗ lực và quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vinh Thanh (Phú Vang) đã xây dựng thành công mô hình NTM, chú trọng phát triển kinh tế mũi nhọn, nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mớiGiúp thanh niên xây dựng mô hình kinh tế hiệu quảHương Thủy: Điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới

Hạ tầng giao thông ở Vinh Thanh khởi sắc từ chương trình nông thôn mới. Ảnh: A.T

Là một xã ven biển, có địa hình khá bằng phẳng, tiếp giáp với phá Tam Giang và biển Đông nên Vinh Thanh rất thuận lợi trong canh tác nông nghiệp, nuôi trồng thủy, hải sản.

Đặc biệt, hệ thống giao thông của xã được đầu tư, nâng cấp đồng bộ, liên kết các vùng miền. Xã có nhiều thế mạnh để phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Nguồn lao động tại địa phương dồi dào, có trình độ và năng lực, đáp ứng được nhu cầu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tuy vậy, nhiều hộ gia đình có mức sống trung bình nên khả năng huy động sức dân để thực hiện các mục tiêu trong Chương trình xây dựng NTM còn nhiều hạn chế.

UBND xã đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên ngành của huyện rà soát cụ thể từng tiêu chí, đánh giá từng nội dung, xác định thứ tự ưu tiên và đề ra cụ thể những việc cần làm để đạt những tiêu chí; chú trọng phát huy nội lực Nhân dân trong quá trình thực hiện.

Được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự đồng tình ủng hộ của toàn thể Nhân dân trong xã trong nhiệm vụ xây dựng NTM, đội ngũ cán bộ, đảng viên từ xã tới thôn đoàn kết tích cực trong công việc phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM. UBND xã tổ chức phát động thi đua xây dựng NTM với sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo Nhân dân trên địa bàn; quán triệt trong cán bộ và Nhân dân phát huy cao độ tính dân chủ trong các phiên họp tại các thôn về nội dung chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, và triển khai nội dung xây dựng NTM nhằm nâng cao nhận thức của người dân đối với đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước. Hhàng năm, UBND xã trích từ ngân sách xã một phần kinh phí để in pa-nô, áp phích, băng rôn có nội dung tuyên truyền về xây dựng NTM ở các thôn để nâng cao nhận thức của người dân về chủ trương và công tác phát triển và xây dựng NTM trên địa bàn toàn xã.

Kinh tế biển là một trong những lợi thế của Vinh Thanh. Ảnh: Nguyễn Phong

Xã cũng đã thành lập Ban chỉ đạo gồm 7 thành viên do Bí thư Đảng ủy xã làm Trưởng Ban, Ban Quản lý gồm 24 thành viên do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng Ban, các thành viên trong Ban Chỉ đạo và Ban Quản lý được phân công phụ trách từng thôn và từng công việc cụ thể để giúp đỡ các thôn tuyên truyền các chủ trương, chính sách về xây dựng NTM đến tận người dân được biết và thực hiện.

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng NTM đến cuối tháng 12/2019, tổng kinh phí được phê duyệt tại Đề án NTM 69,73 tỷ đồng; tổng kinh phí thực hiện 263,6 tỷ đồng.

Thực hiện chủ trương của các cấp về xây dựng NTM và chương trình nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đây là chủ trương lớn có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng xã nhà giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, hướng tới sự phát triển toàn diện trên tiêu chí chung, đối với cái mới phải dựa trên nền tảng của nông thôn cũ, lưu giữ những nét riêng về văn hóa xã hội của mỗi thôn.

Qua khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình về NTM trong 19 tiêu chí của Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM, Vinh Thanh đã đạt cả 19/19 tiêu chí. Đây là thành quả lớn và rất đáng tự hào của Đảng bộ, Chính quyền và tất cả người dân toàn xã.

Anh Trình

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhiều mô hình hay

Bằng những cách làm sáng tạo trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quảng Điền đã huy động được sự vào cuộc, tham gia hưởng ứng tích cực của cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân xây dựng nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ, đỡ đầu cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh yếu thế trong xã hội.

Nhiều mô hình hay
Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Sáng 23/4, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Huế và huyện Phong Điền khởi công xây dựng “Nhà đại đoàn kết” cho các hộ khó khăn ở Phong Điền.

Khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ

Phong trào đọc sách, báo tại Trung đoàn 6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được triển khai đa dạng, giúp cán bộ, chiến sĩ học tập, nghiên cứu, tích lũy nhiều kiến thức nhằm phục vụ hiệu quả trong công tác.

Xây dựng văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
Return to top