Thế giới Thế giới
WHO: Bia rượu gây ra 1 trên 20 ca tử vong toàn cầu năm 2016
TTH.VN - Mức tiêu thụ trung bình hàng ngày của những người uống các loại đồ uống có cồn là 33 gram đồ uống có cồn nguyên chất mỗi ngày, tương đương 2 ly (mỗi ly 150 ml) rượu vang, hay một chai bia lớn 750 ml.
Châu Âu có mức tiêu thụ bia rượu bình quân đầu người cao nhất thế giới, mặc dù con số này đã giảm 10% kể từ năm 2010. Ảnh: Twitter
Theo một báo cáo vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố, hơn 3 triệu người đã tử vong do sử dụng bia rượu có hại trong năm 2016. Điều này có nghĩa là cứ 20 trường hợp tử vong thì có 1 trường hợp do bia rượu gây ra. Trong đó, hơn 3/4 số ca tử vong này là nam giới. Nhìn chung, việc sử dụng bia rượu có hại dẫn đến hơn 5% gánh nặng bệnh tật toàn cầu.
Báo cáo tình trạng toàn cầu của WHO về đồ uống có cồn và sức khỏe 2018 cho thấy một bức tranh toàn diện về việc tiêu thụ rượu, cũng như gánh nặng bệnh tật do bia rượu gây ra trên toàn thế giới. Báo cáo cũng mô tả những gì mà các quốc gia đang làm để giảm bớt gánh nặng này.
Tiến sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc WHO cho hay: “Quá nhiều người, gia đình và cộng đồng của họ phải gánh chịu hậu quả của việc sử dụng đồ uống có cồn gây hại, bởi bạo lực, thương tích, những vấn đề sức khỏe tâm thần và các căn bệnh như ung thư và đột quỵ. Đã đến lúc phải hành động nhằm ngăn chặn mối đe dọa nghiêm trọng này đối với sự phát triển của các xã hội lành mạnh".
Bên cạnh đó, trong số tất cả các trường hợp tử vong do bia rượu, 28% là do chấn thương, chẳng hạn như tai nạn giao thông, tự gây tổn thương và bạo lực giữa các cá nhân; 21% do rối loạn tiêu hóa; 19% do bệnh tim mạch, và phần còn lại do các bệnh truyền nhiễm, ung thư, rối loạn tâm thần và những tình trạng sức khỏe khác.
Đáng chú ý, gánh nặng bệnh tật và chấn thương nói chung do sử dụng bia rượu gây hại là rất lớn, đặc biệt là ở khu vực châu Âu và châu Mỹ.
Trên toàn cầu, ước tính có 237 triệu nam giới và 46 triệu nữ giới bị rối loạn sử dụng bia rượu với tỷ lệ cao nhất ở nam giới và nữ giới khu vực châu Âu (lần lượt chiếm 14,8% và 3,5%) và khu vực châu Mỹ (lần lượt chiếm 11,5% và 5,1%). Rối loạn sử dụng rượu phổ biến hơn ở các quốc gia có thu nhập cao.
Việc tiêu thụ đồ uống có cồn toàn cầu dự kiến tăng trong 10 năm tới. Ước tính có khoảng 2,3 tỷ người đang uống bia rượu. Những loại đồ uống này được tiêu thụ bởi hơn 1/2 dân số trong 3 khu vực của WHO là: châu Mỹ, châu Âu và Tây Thái Bình Dương.
Châu Âu có mức tiêu thụ đồ uống có cồn bình quân đầu người cao nhất thế giới, mặc dù mức tiêu thụ bình quân đầu người của khu vực này đã giảm hơn 10% kể từ năm 2010. Xu hướng hiện nay và các dự báo cho thấy, mức tiêu thụ bia rượu bình quân đầu người trên toàn cầu dự kiến gia tăng trong 10 năm tới, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương và khu vực châu Mỹ.
Thanh Ngân (Lược dịch từ WHO & Devdiscourse)
- Tổng thống Ấn Độ: G20 là diễn đàn định hình một thế giới tốt đẹp hơn (26/01)
- WHO kêu gọi hành động trên toàn cầu để bảo vệ trẻ em khỏi thuốc bị nhiễm độc (25/01)
- Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan (25/01)
- Kênh KBS: Việt Nam là đối tác quan trọng của Hàn Quốc (25/01)
- New Zealand: Thủ tướng mới tuyên thệ nhậm chức (25/01)
- Mang hơi ấm mùa Xuân quê hương đất Việt đến với kiều bào tại Bỉ (24/01)
- EU đưa ra các phương án điều chỉnh thị trường năng lượng (24/01)
- Đại sứ Algeria Boubazine Abdelhamid: Việt Nam là đất nước rất an toàn (24/01)
-
Tổng thống Ấn Độ: G20 là diễn đàn định hình một thế giới tốt đẹp hơn
- WHO kêu gọi hành động trên toàn cầu để bảo vệ trẻ em khỏi thuốc bị nhiễm độc
- Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
- New Zealand: Thủ tướng mới tuyên thệ nhậm chức
- Những chú mèo ‘quyền lực’ trên thế giới
- Vũ Hán đón Tết trở lại
- Tất tần tật về Tết âm lịch ở châu Á
- 6 ưu tiên của ngành ngoại giao Việt Nam trong năm 2023
- Không khí đón Tết tại khu chợ đông người Việt nhất nhì ở Nga
- Các quốc gia đặt mục tiêu củng cố thỏa thuận WTO về thương mại điện tử
-
Hàn Quốc phát hành tiền mới để người dân đổi tiền lì xì
- Vũ Hán đón Tết trở lại
- Xuân Quý Mão 2023: Giữa Moskva nghe tiếng gọi quê hương
- Không khí đón Tết tại khu chợ đông người Việt nhất nhì ở Nga
- Tất tần tật về Tết âm lịch ở châu Á
- EU đưa ra các phương án điều chỉnh thị trường năng lượng
- 6 ưu tiên của ngành ngoại giao Việt Nam trong năm 2023
- Các quốc gia đặt mục tiêu củng cố thỏa thuận WTO về thương mại điện tử
- ASEAN: Dấu ấn 2022 & triển vọng 2023
- Mang hơi ấm mùa Xuân quê hương đất Việt đến với kiều bào tại Bỉ