ClockThứ Ba, 06/09/2016 09:18

Anh khẳng định sẽ không có cuộc trưng cầu ý dân thứ 2 về Brexit

Bộ trưởng Anh phụ trách đàm phán Brexit David Davis ngày 5/9 cho biết, Anh sẽ rời khỏi EU và khôi phục chủ quyền của nước này.

Mỹ, Anh thảo luận về Brexit bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20Thủ tướng Anh đến Bắc Ireland thảo luận về BrexitBrexit mở cơ hội cho Anh tự do hợp tác với các nền kinh tế ngoài EU

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Anh về chi tiết kế hoạch rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) giữa bối cảnh dư luận quốc tế đang liên tục đặt câu hỏi về vấn đề này, Bộ trưởng Davis khẳng định: “Như Thủ tướng Anh từng tuyên bố, sẽ không có nỗ lực ở lại Liên minh Châu Âu bằng cửa sau.

Không có nỗ lực nào có thể trì hoãn hoặc ngăn chặn ý chí của người dân Anh trong việc rời bỏ khối và cũng sẽ không có một cuộc trưng cầu ý dân thứ hai. Chúng tôi sẽ kích hoạt điều khoản 50 của Hiệp ước Lisbon trong thời gian sớm nhất có thể”.

anh khang dinh se khong co cuoc trung cau y dan thu 2 ve brexit hinh 0
Anh đã nhất quyết rời khỏi EU. Ảnh minh họa: Reuters

Theo ông Davis, hiện Anh đang thúc đẩy một “thỏa thuận đặc biệt” với Liên minh Châu Âu để khôi phục chủ quyền, giảm lượng người nhập cư và thúc đẩy thương mại với khối này sau cuộc ly hôn lịch sử.

Ông cho biết thêm, việc cắt giảm lượng người nhập cư vào Anh vẫn là ưu tiên hàng đầu của chính phủ và ông tin rằng điều này sẽ không ngăn cản việc tạo ra một mối quan hệ thương mại tốt đẹp giữa Anh và Liên minh Châu Âu.

Trước đó nhiều quan chức Châu Âu cho rằng Anh cần phải chấp nhận quyền tự do di cư nếu muốn tiếp cận với thị trường chung của khối. Bộ trưởng  Davis cũng cam kết, Anh sẽ duy trì hợp tác chặt chẽ với Liên minh Châu Âu về mặt an ninh và quốc phòng sau khi rời khỏi khối. 

Hiện tại, Chính phủ Anh đang tiến hành tham vấn, trao đổi với các doanh nghiệp lớn và nhỏ trong nước để đánh giá mức độ rủi ro trong các lĩnh vực, đặc biệt là về mặt hộ chiếu, thị thực, vốn cho phép các công ty tài chính ở Anh tiến hành kinh doanh giao dịch tại Châu Âu./.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Anh thắt chặt các biện pháp thị thực để giảm di cư ròng

Theo tin từ Reuters ngày 5/12, Bộ Nội vụ Anh vừa công bố kế hoạch cắt giảm số lượng người di cư đến nước này bằng các con đường hợp pháp, trong bối cảnh Thủ tướng Rishi Sunak phải đối mặt với áp lực giải quyết số di cư ròng cao kỷ lục.

Anh thắt chặt các biện pháp thị thực để giảm di cư ròng
Tăng cường hiểu biết và hợp tác toàn cầu để phát triển AI an toàn, có đạo đức

Trong phát biểu sau khi tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về Trí tuệ Nhân tạo (AISS) diễn ra tại Anh, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, các quốc gia cần hợp tác cùng nhau để hiểu rõ hơn về trí tuệ nhân tạo (AI) một cách đúng đắn để phát triển và triển khai Frontier AI, cũng như định hình các biện pháp bảo vệ nó.

Tăng cường hiểu biết và hợp tác toàn cầu để phát triển AI an toàn, có đạo đức
Return to top