ClockThứ Ba, 13/10/2020 15:26

Báo Thừa Thiên Huế nhận giải Nhất giải Giải Báo chí Toàn quốc về phòng chống thiên tai

TTH.VN - Nhóm tác giả Báo Thừa Thiên Huế vinh dự được nhận giải Nhất – Giải Báo chí Toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ Nhất năm 2019.

Báo Thừa Thiên Huế đoạt giải Nhất Giải báo chí Toàn quốc về phòng chống thiên taiGiải thưởng Hải Triều là tiền đề hướng đến giải báo chí khu vực, quốc gia viết về Huế

Ban Tổ chức trao 2 giải Nhất giải Giải Báo chí Toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ Nhất năm 2019, trong đó có Báo Thừa Thiên Huế

Giải Báo chí Toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ Nhất năm 2019 được trao trong khuôn khổ sự kiện kỉ niệm Ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai và Ngày ASEAN về quản lý thiên tai được tổ chức sáng 13/10 tại Hà Nội.

Chương trình do Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp cùng Bộ Thông tin – Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tổ chức với sự tham dự của nhiều đại diện Đại sứ quán các nước, các tổ chức thuộc liên hiệp quốc tại Việt Nam.

Trước khi diễn ra, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm những nạn nhân của bão lũ miền Trung đang hoành hành. Thông qua sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – kiêm Phó trưởng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường kêu gọi các tổ chức trong và ngoài nước, các cá nhân quan tâm hỗ trợ, cứu trợ cho đồng bào miền Trung vượt qua giai đoạn đặc biệt khó khăn này.

Giải Báo chí Toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ Nhất năm 2019 với chủ đề “Giảm thiểu thiệt hại do thiên tai – Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu bắt đầu từ cộng đồng” được phát động từ 12/10/2019 đến 31/3/2020. Ban tổ chức đã nhận gần 900 tác phẩm của 602 tác giả đến từ hơn 120 cơ quan thông tấn báo chí ở 5 loại hình báo chí gồm báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh và ảnh báo chí.

Ban tổ chức quyết định trao 2 giải Nhất, 7 giải Nhì, 10 giải Ba, 13 giải Khuyến khích, 1 cơ quan báo chí có nhiều tác phẩm gửi dự thi nhất. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao thêm giải “câu chuyện tác động mạnh mẽ nhất” và giải “hình ảnh ấn tượng nhất”. Nhóm tác giả Báo Thừa Thiên Huế vinh dự được nhận giải Nhất với tác phẩm “20 năm lụt 1999: Chuyện cũ không quên, bài học còn mãi”.

Ông Trần Bá Dung, Trưởng Ban nghiệp vụ - Hội Nhà báo Việt Nam (Trưởng ban Hội đồng sơ khảo, thành viên Hội đồng chung khảo) cho biết Giải Báo chí Toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ Nhất năm 2019 là thành công lớn, nhất là với một mảng đề tài khó, nhiều đặc thù, kể cả yếu tố nguy hiểm nghề nghiệp. Công tác chấm giải được tổ chức nghiêm túc, bài bản, chuyên nghiệp, với hội đồng giám khảo gồm những nhà báo giàu kinh nghiệm và gắn bó với nghề. Chất lượng tác phẩm đồng đều với nội dung phong phú ở nhiều góc độ tiếp cận khác nhau, từ phát hiện, phản ánh hiện trạng những ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, đến việc phân tích nguyên nhân, phản biện chính sách, thông tin cảnh báo để nâng cáo ý thức cộng đồng trong phòng chống thiên tai.

“Về hình thức thể hiện, nhiều tác phẩm dài kỳ, thể hiện dưới hình thức đa phương tiện được đầu tư công phu, tâm huyết, trách nhiệm và thể hiện sự gắn bó của nhà báo với công tác phòng chống thiên tai, giúp tác phẩm báo chí trở nên sinh động, hấp dẫn, hiệu quả truyền thông sâu và lan toả nhanh”, ông Dung nhận định.

Bà Caitlin Wiesen – Đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hiệp quốc tại Việt Nam ghi nhận báo chí truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong phòng chống thiên tai. Bà nói, trước, trong và sau khi thiên tai xảy ra, báo chí cung cấp thông tin quan trọng để các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định để người dân kịp thời ứng phó. “Tôi rất tự hào về sự thành công của Giải Báo chí Toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất được đồng tổ chức bởi Chương trình phát triển Liên hiệp quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Thông tin – Truyền thông. Hợp tác cùng nhau, những nỗ lực chung của chúng ta sẽ đóng góp cho một Việt Nam an toàn hơn, bền vững hơn và thịnh vượng hơn, nơi mà không ai bị bỏ lại phía sau”, bà Caitlin Wiesen nhấn mạnh.

Trưởng Ban tổ chức giải – Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nói rằng, khá bất ngờ khi lần đầu tiên tổ chức nhưng giải đã nhận được một lượng tác phẩm lớn gửi về dự thi. Từ đó, cho thấy các nhà báo, phóng viên, cơ quan báo chí rất quan tâm và ưu tiên nhiều bài viết về công tác phòng chống thiên tai, lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp cuộc sống người dân, an sinh xã hội và sự phát triển đất nước.

Theo ông Hiệp, các tác phẩm dự giải không chỉ phản ánh sâu, sát thực về thực trạng thiên tai ở nước ta mà còn đưa ra rất nhiều góc nhìn đa chiều về những giải pháp, phương án hỗ trợ phòng chống, giảm nhẹ rủi ro thiên tai theo từng tình huống cụ thể góp phần tuyên truyền sâu rộng, nâng cao ý thức trách nhiệm của cả cộng đồng trong phòng chống thiên tai.

Tin, ảnh: N. Minh

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cô nữ sinh miền quê và giải nhất môn văn cấp tỉnh

Trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) cấp tỉnh năm học 2023 – 2024, nữ sinh Đặng Ty Gôn, lớp 12 B9, Trường THPT Phan Đăng Lưu đạt điểm số 17/20, giành giải Nhất môn Ngữ văn. Đây là quả ngọt cho quá trình đam mê, tâm huyết đối với văn chương của cô nữ sinh này.

Cô nữ sinh miền quê và giải nhất môn văn cấp tỉnh
Mang quà tết đến với người nghèo

Sáng 18/1, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingoup phối hợp với Quỹ Sen Xanh của Báo Thừa Thiên Huế tổ chức trao hàng trăm suất quà tết cho người dân khó khăn tại huyện Nam Đông và Phú Lộc.

Mang quà tết đến với người nghèo
Return to top