ClockThứ Sáu, 19/08/2016 14:16

Binh sĩ trẻ em – “Cơn ác mộng” sắp xảy ra ở Nam Sudan

TTH.VN - Làn sóng tuyển mộ trẻ em làm binh sĩ ở Nam Sudan có thể sắp xảy ra, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) cho biết hôm nay (19/8); đồng thời lo ngại rằng, quốc gia trẻ nhất thế giới này đang trên bờ vực của một cuộc nội chiến mới.

LHQ thông qua nghị quyết bổ sung 4.000 binh sỹ tới Nam SudanNam Sudan: Lạm phát tăng vọt hơn 600%UNICEF báo động “thảm họa” mất an ninh lương thực ở Nam SudanLHQ: 60.000 người phải chạy trốn bạo lực ở Nam Sudan

Tuyển mộ trẻ em làm binh sĩ là "cơn ác mộng" ở Nam Sudan. Ảnh: News From Africa

Bất chấp một thỏa thuận hòa bình vào tháng 8/2015, các cuộc giao tranh ác liệt vẫn liên tục nổ ra ở thủ đô Juba hồi tháng trước, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

"Ở giai đoạn bấp bênh này trong lịch sử ngắn ngủi của Nam Sudan, UNICEF lo ngại rằng, một làn sóng tuyển mộ trẻ em làm binh sĩ có thể sắp xảy ra", Phó Giám đốc điều hành UNICEF, ông Justin Forsyth nói trong một tuyên bố sau khi tới thăm Nam Sudan.

"Ước mơ mà tất cả chúng ta muốn chia sẻ cho trẻ em của đất nước này đã trở thành một cơn ác mộng", ông Forsyth nhấn mạnh.

Kể từ tháng 12/2013, 16.000 trẻ em Nam Sudan đã tham gia vào các nhóm vũ trang, khi cuộc nội chiến giữa quân đội trung thành với Tổng thống Salva Kiir và những người ủng hộ cựu phó Tổng thống Riek Machar nổ ra. Trong năm nay, 650 trẻ em đã tham gia vào các lực lượng quân sự, trong bối cảnh ngày càng có nhiều vụ vi phạm lệnh ngừng bắn, theo UNICEF.

Bên cạnh đó, có đến một nửa số trẻ em ở Nam Sudan không được đi học, đây là tỷ lệ thất học ở trẻ em cao nhất trên thế giới, UNICEF nói thêm.

Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cũng kêu gọi việc bảo vệ tốt hơn cho phụ nữ và trẻ em, những người đang phải chịu đựng "thử thách khủng khiếp" trong các cuộc giao tranh thời gian gần đây.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters & Reddit)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

LHQ: Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục

Trong một báo cáo mới vừa được công bố ngày 12/3, Liên Hiệp Quốc cho biết số trẻ em trên toàn thế giới tử vong trước 5 tuổi đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào năm 2022, và đây là năm đầu tiên số trẻ nhỏ tử vong giảm xuống dưới 5 triệu.

LHQ Tỷ lệ tử vong ở trẻ nhỏ giảm xuống mức thấp kỷ lục
UNICEF kêu gọi tài trợ khẩn cấp 9,3 tỷ USD

Nhằm đối phó với sự gia tăng đáng báo động của các cuộc khủng hoảng nhân đạo, Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã đưa ra lời kêu gọi tài trợ khẩn cấp trị giá 9,3 tỷ USD để tiếp cận ít nhất 93,7 triệu trẻ em sống ở 155 quốc gia.

UNICEF kêu gọi tài trợ khẩn cấp 9,3 tỷ USD
UNICEF: Gaza là “nơi nguy hiểm nhất thế giới” đối với trẻ em

Người đứng đầu Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) hôm qua (22/11) gọi Dải Gaza là “nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với trẻ em” và cho rằng thỏa thuận tạm ngừng bắn vừa đạt được giữa Israel và Hamas là không đủ để cứu mạng các đứa trẻ.

UNICEF Gaza là “nơi nguy hiểm nhất thế giới” đối với trẻ em
UNICEF: Thế giới hiện có 250 triệu trẻ em thất học

Theo số liệu mới vừa được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa LHQ (UNESCO) công bố, số trẻ em và thanh, thiếu niên thất học kể từ năm 2021 đến nay đã tăng thêm 6 triệu trẻ, nâng tổng số trẻ thất học trên toàn cầu hiện lên tới 250 triệu người. Sự gia tăng này một phần là do việc hàng loạt trẻ em gái và phụ nữ trẻ ở Afghanistan không được tiếp tục đến trường, đồng thời cũng do sự trì trệ liên tục trong tiến độ giáo dục trên toàn thế giới.

UNICEF Thế giới hiện có 250 triệu trẻ em thất học

TIN MỚI

Return to top