ClockThứ Tư, 13/05/2020 17:38

Cầu tre ngăn “sa tặc” trên sông Bồ không vi phạm quy định hiện hành

TTH.VN - Liên quan đến loạt bài trên Báo Thừa Thiên Huế trong các ngày: 10, 11, 18, 30/4 & 1/5, phản ánh tình trạng khai thác cát trái phép, trong đó có đề cập đến chiếc sà lan bị chìm và cây cầu tre bắc qua sông Bồ để ngăn “sa tặc”, chiều 13/5, ông Hà Văn Tuấn – Chủ tịch UBND TX. Hương Trà có thông tin chính thức.

Làm cầu tre ngăn “sa tặc”Trục vớt sà lan hút cát trái phép bị chìm trên sông BồCần sự vào cuộc quyết liệtSông Bồ lại đau - kỳ 2: Đường đi của cát lậuSông Bồ lại đau - kỳ 1: Lời kêu cứu của dòng sông

Chiếc sà lan bị chìm trên sông Bồ là của ông Nguyễn Ngọc Minh, trú tại P. An Hòa – TP. Huế. Vào rạng sáng 10/4 ở khu vực cồn Nổi đoạn ngang qua tổ dân phố Thanh Lương 2 (P. Hương Xuân- TX. Hương Trà), sau khi bị người dân khu vực này phát hiện đang khai thác cát trái phép và tiến hành ngăn chặn, người điều khiển sà lan nói trên bỏ chạy (sau đó, bị người dân bắt giữ và giao chính quyền xử lý), vòi hút cát vẫn tự động hút, dẫn đến sà lan đầy cát và bị chìm.


Sau khi trục vớt, chiếc sà lan (phải) được Công an TX.Hương Trà lai dắt về nơi tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ

Đến ngày 24/4, chiếc sà lan được Công an TX. Hương Trà tiến hành trục vớt, lai dắt về tạm giữ ở chân cầu Tứ Phú (TX. Hương Trà) để tiếp tục điều tra, làm rõ. “Thị xã đã trích 20 triệu đồng để tiến hành trục vớt chiếc sà lan nói trên. Tới đây, sau khi xét xử xong, chủ phương tiện khai thác cát trái phép phải hoàn trả lại kinh phí trục vớt. Chúng tôi sẽ thông báo đến người dân và báo chí những thông tin liên quan sau khi có kết quả”, ông Hà Văn Tuấn cho biết.

Để hạn chế nạn khai thác cát, sỏi trái phép tại khu vực cồn Nổi,  TX. Hương Trà đã giao trách trách nhiệm cho UBND P. Hương Xuân tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực cồn Nổi tăng cường cảnh giới, kéo điện thắp sáng ban đêm dọc sông Bồ khu vực cồn Nổi, đồng thời, hướng dẫn người dân đóng cọc tre dọc bãi bồi và sử dụng các tấm phên chắn dọc bãi bồi để hạn chế sạt lở nhưng lưu ý không làm biến dạng dòng chảy và an toàn giao thông đường sông.

Liên quan đến việc người dân và chính quyền P. Hương Xuân ngăn chặn nạn khai thác cát, sỏi trái phép bằng cách phối hợp làm cầu tre trên sông Bồ từ vùng sản xuất Bại qua khu vực cồn Nổi thuộc tổ dân phố Thanh Lương 2, P. Hương Xuân, ông Hà Văn Tuấn cho biết, ngày 5/5, UBND TX. Hương Trà đã mời đại diện Sở Giao thông vận tải, Công ty CP đường thủy nội địa tỉnh cùng các ngành, địa phương liên quan đi kiểm tra thực địa tại vị trí làm cầu tre.

“Qua kiểm tra, cây cầu tre có chiều dài khoảng 50m, chiều rộng khoảng 1m với kinh phí 15 triệu đồng, trong đó, UBND P. Hương Xuân hỗ trợ 8,5 triệu đồng, số tiền còn lại và ngày công do tập thể, cá nhân đóng góp. Cây cầu được làm với quy cách cọc cách cọc 1,5m, có tay vịn bằng tre, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong hoạt động sản xuất, đồng thời ngăn chặn các phương tiện như sà lan, thuyền lớn vào khai thác cát trái phépnhưng không ảnh hưởng đến việc di chuyển và sinh kế của người dân trên sông được hoàn thành vào ngày 30/4”, ông Tuấn nói.


Cây cầu tre được lực lượng chức năng xác định không vi phạm quy định hiện hành của Nhà nước

Sau khi kiểm tra, ngày 6/5, Công ty CP đường thủy nội địa tỉnh đã có công văn gửi Sở Giao thông vận tải và UBND TX. Hương Trà. Công văn khẳng định, cầu tre nói trên nằm ngoài phạm vi luồng và hành lang bảo vệ luồng chạy tàu thuyền, không ảnh hưởng đến trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa đoạn qua khu vực này.

Theo Công ty CP đường thủy nội địa tỉnh, luồng chạy tàu qua khu vực cồn Nổi được bố trí đi gần phía bờ trái của tuyến sông Bồ thuộc địa phận xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền), tức là phía ngoài cồn Nổi (địa phận tổ dân phố Thanh Lương 2, P. Hương Xuân – TX. Hương Trà), đã được cơ quan quản lý đường thủy nội địa lắp đặt hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam theo đúng tình huống luồng, đồng nghĩa, cây cầu tre do người dân và chính quyền P. Hương Xuân làm không vi phạm các quy định hiện hành của Nhà nước.

Ông Hà Văn Tuấn cho biết, UBND TX. Hương Trà đã chỉ đạo chính quyền P. Hương Xuân xây dựng phương án quản lý, bảo vệ bờ sông khu vực cồn Nổi; tăng cường, gia cố bảo vệ cầu tre nói trên đảm bảo an toàn, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi; cắm biển báo cấm trẻ em qua lại trên cầu để tránh nguy hiểm xảy ra.

“Ngày 12/5, thị xã đã có công văn đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các ban, ngành hữu quan đi thực địa, khảo sát, bổ sung danh mục đầu tư tuyến kè sông Bồ đia qua địa bàn P. Hương Xuân (khoảng 3km) vào kế hoạch đầu tư các công trình đê, kè xung yếu của tỉnh”, ông Tuấn thông tin.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp

Sau khi Quy hoạch chung tỉnh Thừa Thiên Huế được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND TX. Hương Trà ưu tiên xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm, các cụm công nghiệp (CCN); chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp với các địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục để sớm hình thành các CCN trên địa bàn.

Hương Trà ưu tiên hình thành các cụm công nghiệp
Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ

Ngày 29/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Hội LHPN thị xã Hương Trà tổ chức truyền thông nâng cao kỹ năng thực hành bán hàng thông qua hình thức livestream, quảng cáo sản phẩm nền tảng số. Tham dự có bà Lê Thị Hồng Thanh, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Thực hành kỹ năng bán hàng cho hội viên phụ nữ
Biểu diễn âm nhạc phục vụ hơn 200 học sinh Hương Xuân

Chiều 26/3 tại Sun Farm (Phường Hương Xuân – Thị xã Hương Trà) diễn ra buổi biểu diễn âm nhạc chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2024) và kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng quê hương Thừa Thiên Huế (26/3/1975 – 26/3/2024).

Biểu diễn âm nhạc phục vụ hơn 200 học sinh Hương Xuân
Xung kích trên mặt trận kinh tế

Phát huy vai trò xung kích, các cấp bộ Đoàn ở Hương Trà đã có nhiều hoạt động tích cực tham gia xây dựng thị xã, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển. Nổi bật trong đó là phong trào phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ...

Xung kích trên mặt trận kinh tế
Return to top