ClockThứ Sáu, 26/07/2019 19:29

Sẻ chia cùng chiến sĩ mắc bệnh hiểm nghèo

TTH.VN - Chiều 26/7, Ban CHQS TX. Hương Thủy tổ chức thăm hỏi, tặng quà anh Phan Văn Hòang (nguyên chiến sỹ Ban Tham mưu - Trung đoàn 176 - Sư đoàn 968 - Quân khu 4).

Hai mẹ con nghèo bị bệnh nặngHai anh em mồ côi mong được tiếp tục đến trường

Phan Văn Hoàng (giữa) đang rất cần sự hỗ trợ của những tấm lòng nhân ái

Phan Văn Hoàng, người phường Phú Bài, nhập ngũ tháng 2/2017, đến tháng 10/2017, do mắc bệnh hiểm nghèo, anh phải nhập viện Quân y 268 – Quân khu 4.

Sau một thời gian chuyển đến nhiều Bệnh viện ở Huế và Hà Nội để mổ và điều trị, Phan Văn Hoàng đang chăm sóc tại nhà và khám, điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh theo định kỳ do bị liệt mềm hoàn toàn 2 chi dưới bởi di chứng nhồi máu tủy đoạn C6 - D1 đã được phẫu thuật năm thứ 2, loét các điểm tỳ, không ngồi dậy đi lại được, cơ thể suy kiệt cần người chăm sóc thường xuyên.

Để động viên, góp phần hỗ trợ Phan Văn Hoàng, ngoài trợ cấp 810.000 đồng/tháng theo quy định Nhà nước, dịp này. Ban CHQS TX. Hương Thủy đã trao 5.700.000 đồng từ đóng góp của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS TX. Hương Thủy và quân nhân dự bị động viên trong LLVT thị xã. 

Bên cạnh mắc bệnh hiểm nghèo, Phan Văn Hoàng còn có bố bị tai biến, đang nằm liệt giường nên một mình mẹ Hoàng phải gồng gánh để chăm lo cho 2 người trong gia đình. Ban CHQS TX. Hương Thủy và địa phương đang kêu gọi những tấm lòng nhân ái tiếp tục chung tay hỗ trợ trường hợp này.

Tin, ảnh: Hàn Đăng

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Định vị bản thân"

Là nội dung khóa đào tạo được Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Hội Doanh nhân nữ tỉnh tổ chức sáng 18/5.

Định vị bản thân
Chờ đến bao giờ...

Mới đây, Báo Thừa Thiên Huế đăng bài “Cơ sở phế liệu tại Hương Thủy gây ô nhiễm môi trường: Di dời mới là giải pháp lâu dài" số 9137, ra ngày 14/5/2024. Thực tế câu chuyện các cơ sở kinh doanh, tái chế phế liệu trong khu dân cư trên địa bàn TX. Hương Thủy bị phản ánh gây ô nhiễm môi trường (ONMT) tồn tại hơn 10 năm nay.

Chờ đến bao giờ

TIN MỚI

Return to top