ClockThứ Hai, 01/07/2019 11:39

Tập trung xử vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt

TTH.VN - Việc xử phạt phải đảm bảo trình tự, thủ tục đã được quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính. Công tác phát hiện và xử lý vi phạm cần triển khai đúng quy định, nhanh và kịp thời. Đó là một trong những điểm lưu ý trong văn bản vừa được UBND tỉnh gửi đến các sở, ban, ngành trên toàn tỉnh hướng dẫn thực hiện xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm quy định về quảng cáo, rao vặt.

Có xử phạt, sẽ tạo thói quen ứng xử đẹp với môi trườngTuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trườngHướng dẫn xử lý một số hành vi vi phạm hành chính về bảo vệ môi trườngPhạt nặng nếu vi phạm

Nham nhở những dấu vết vẽ bậy ở trong khuôn viên chùa Thiên Mụ, hành vi này có thể bị xử phạt theo quy định

Ngày 1/7, Văn phòng UBND tỉnh cho biết như vậy. Theo đó, các hành vi vi phạm cần tập trung xử lý: Viết, vẽ làm bẩn hoặc làm ô uế di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật; Treo, đặt, dán, viết, vẽ quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ trên cột điện, trụ điện, cột tín hiệu giao thông và cây xanh nơi công cộng; Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công cộng...

Tùy theo hành vi, mức xử phạt được áp dụng theo một số Nghị định do Chính phủ ban hành, từ 200 ngàn đồng – 20 triệu đồng. Có hành vi mức xử phạt lên tới 70 – 100 triệu đồng.

Ngoài ra, xử lý tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông và khôi phục hoạt động của số điện thoại ghi trên quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Đối với hành vi vi phạm trực tiếp phát hiện, các lực lượng chức năng thực hiện xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền được pháp luật quy định. Riêng hành vi vi phạm xác định thông qua các thiết bị ghi nhận hình ảnh và thông tin phản ánh giao cho lực lượng Công an phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

Việc áp dụng đồng bộ hướng dẫn này được thực hiện chính thức từ ngày 15/7. Tuy nhiên, từ nay đến thời điểm ngày 15/7, các hành vi vi phạm vẫn bị xử phạt theo các quy định hiện hành.

Tin, ảnh: Phan Thành

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm

Nhờ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) tổ chức đảng và đảng viên (TCĐ, ĐV) nên các cấp ủy đảng, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong tỉnh đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của Điều lệ Đảng.

Tăng kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa vi phạm
Lên án hành vi báo thông tin giả

Theo lực lượng chức năng, có không ít người dân đã gọi điện đến số điện thoại của các đơn vị 113 (cảnh sát phản ứng nhanh), 114 (cứu hỏa), 115 (hỗ trợ cấp cứu) và các đơn vị công an để báo thông tin giả, tin không đúng sự thật gây phiền toái, tốn công sức, vật chất; gây bất ổn đến tình hình xã hội.

Lên án hành vi báo thông tin giả
Gần 1.000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Ngày 28/3, tại hội trường của Trường đại học Luật, Đại học Huế, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh tổ chức phiên tòa lưu động xét xử phúc thẩm hai vụ án hình sự về tội danh “Trộm cắp tài sản” và “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” dưới sự tham dự của gần 1.000 sinh viên của trường.

Gần 1 000 sinh viên Trường đại học Luật tham dự phiên tòa xét xử lưu động
Hai vợ chồng cho vay lãi suất “cắt cổ” lãnh án

Sáng 15/3, Tòa án Nhân dân tỉnh đưa ra xét xử sở thẩm vụ án “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” đối với 2 vợ chông Lê Văn Cầm và Nguyễn Thị Diệu Hiền (cùng SN 1987, cùng trú 3/113 Đào Duy Anh, phường Thuận Lộc, TP. Huế).

Hai vợ chồng cho vay lãi suất “cắt cổ” lãnh án

TIN MỚI

Return to top