ClockThứ Sáu, 29/12/2023 14:48

Thế hệ trẻ tưởng nhớ Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

TTH.VN - Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều công trình, phần việc ý nghĩa nhằm kỷ nhiệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh (1/1/1914 - 1/1/2024).

Dâng hương, tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh Con đường vào NamNhãn quan chiến lược của Đại tướng Nguyễn Chí ThanhTự hào ngôi trường mang tên Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Đoàn viên, thanh niên tham quan tại Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Cuối tháng 12 vừa qua, trên quê hương quê, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, vị Chủ tịch đầu tiên của Hội LHTN Việt Nam.

Tâm điểm của lễ kỷ niệm lần này là chương trình phát động Cuộc thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh do Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm hằng tuần trên internet, diễn ra trong 4 tuần từ ngày 28/12/2023 đến 28/1/2024. Mỗi tuần có 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi phụ với tổng số thời gian trả lời là 20 phút.

Đoàn viên Hoàng Gia Bảo (huyện Quảng Điền) chia sẻ, bản thân rất vinh dự khi được trưởng thành từ vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Tham gia cuộc thi lần này giúp thế hệ trẻ có cơ hội hiểu thêm về cuộc đời vì sự nghiệp cách mạng của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh còn tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Khu lưu niệm, Công viên và Bảo tàng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Đồng thời, phối hợp cùng Báo Người Lao Động tổ chức Lễ Khánh thành Công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại tuyến đường dẫn vào Nhà lưu niện Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, thôn Niêm Phò, xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền).

“Là người con của vùng đất quê hương Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, chúng em rất vinh dự khi có cơ hội dâng hương, dâng hoa tại “Địa chỉ đỏ” Khu lưu niệm. Đại tướng là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo, tiếp bước chung tay xây dựng đất nước ngày càng phát triển”, đoàn viên Nguyễn Thu Thủy bộc bạch.

Theo thông tin từ Tỉnh đoàn, hướng về kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, cán bộ, hội viên và thanh niên toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa sâu rộng, thiết thực như: Ngày hội sách “Kết nối tri thức - Đường đến tương lai”; Hỗ trợ 26 suất học bổng và “Tủ sách thanh niên” với hơn 3.700 đầu sách; Trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách và 15 xe đạp cho học sinh THCS khó khăn trên địa bàn huyện Quảng Điền…

 Trao tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng phát động xây dựng 110 công trình thanh niên chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Đây là sự tri ân, biết ơn, lòng thành kính của thanh niên Thừa Thiên Huế đến người anh cả mẫu mực, nhà chính trị quân sự song toàn, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc đang ra sức tập trung triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, tập trung vào chăm lo, cải thiện đời sống cho người dân.

Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Hoài cho biết, những công trình, phần việc thiết thực mà cán bộ, hội viên, thanh niên Thừa Thiên Huế thực hiện thời gian qua chính là những bông hoa tươi thắm nhất kính dâng lên Đảng, Bác Hồ và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Thời gian tới, Tuổi trẻ Thừa Thiên Huế tiếp tục tiên phong trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, lập thân lập nghiệp góp phần xây dựng đô thị Huế văn minh, thân thiện, hiện đại; sớm đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo tinh thần Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

MINH NGUYÊN
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuổi trẻ kiến trúc với di sản

Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc là hoạt động được tổ chức hai năm một lần (bắt đầu từ năm 1988) bởi Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Đây là hoạt động truyền thống có tầm vóc, quy tụ các trường đại học đào tạo ngành kiến trúc trên cả nước, là cơ hội thể hiện tài năng sáng tạo và hội nhập của các kiến trúc sư tương lai khi còn khoác áo sinh viên.

Tuổi trẻ kiến trúc với di sản
23 năm nhớ Trịnh Công Sơn

Kỷ niệm 23 năm ngày mất nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (1/4), nhiều hoạt động âm nhạc được tổ chức để tưởng nhớ người nhạc sĩ tài hoa. Ngoài âm nhạc, gia đình cố nhạc sĩ chuyển hướng sang các hoạt động tưởng nhớ thiết thực, ý nghĩa hơn.

23 năm nhớ Trịnh Công Sơn
Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu

Chiều 26/3, Tỉnh đoàn tổ chức chương trình thông tin chuyên đề về định hướng xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Nguyễn Chí Tài, UVTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể liên quan.

Tuyên dương 28 đảng viên trẻ tiêu biểu
Tuổi trẻ ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc

Sáng 23/3, Tỉnh đoàn phối hợp với Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế và các đơn vị đường sắt trong khu vực tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh tại các ga và dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc. Tham dự có ông Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Tuổi trẻ ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường sắt Huế - Phú Lộc
Return to top